Hàng công đội tuyển Anh: Sturridge nhăm nhe lấy vị trí của Rooney

29/03/2016 14:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trở lại thi đấu cho đội tuyển Anh vào lúc này, Daniel Sturridge có thể thay Wayne Rooney trở thành tiền đạo số 1 của đội tuyển.

Ai là chủ công của đội tuyển Anh, câu hỏi này được đặt ra sau sự nổi lên của Harry Kane và phần nào đó Dele Alli, những cầu thủ của CLB Tottenham. Tiền đạo giàu kinh nghiệm Rooney vẫn đang chấn thương dây chằng đầu gối và chưa chắc tìm lại được phong độ đỉnh cao khi trở lại thi đấu.

Trận giao hữu với Hà Lan vào 02h00 rạng sáng 30/3 (giờ Việt Nam), tuyển Anh chào đón Daniel Sturridge trở lại đội tuyển lần đầu tiên kể từ tháng 9/2014. Tờ Daily Mail của Anh cho rằng, đây là cơ hội để tiền đạo của Liverpool lấy vị trí chính thức trên hàng công đội tuyển.


Tương lai của chân sút 26 tuổi tại Liverpool còn chưa chắc chắn, nhưng anh vẫn chơi hay sau khi bình phục chấn thương. Anh đã ghi một bàn khá đẹp mắt trong trận đấu với Southampton.

Đồng đội tại Liverpool và là người sẽ đeo băng đội trưởng tuyển Anh trong trận đấu với Hà Lan, James Milner, ca ngợi thái độ tập luyện của Sturridge: “Có lẽ cậu ấy tập còn tốt hơn Sergio Aguero”, anh nói.

“Sturridge rất bền chí... Bây giờ, cậu ấy chỉ muốn khỏe mạnh để tiếp tục ghi bàn. Chúng tôi thật may mắn có cậu ấy trong đội hình. Ngoài kia có rất ít cầu thủ như cậu ấy, người có thể tạo ra khác biệt”.

Sturridge có thống kê đáng nể ở Liverpool: Đá chính 49 trận tại Premier League, ghi được 39 bàn.


Vai trò của Rooney ở tuyển Anh đang bị giảm thiểu

Theo Daily Mail, HLV Roy Hodgson đang muốn những giải pháp khác như Sturridge gây áp lực lên Harry Kane để tạo ra cuộc ganh đua vị trí tích cực trong đội tuyển.

HLV đội tuyển Anh nói: “Chúng tôi rất hài lòng khi có một cầu thủ chất lượng như Daniel, người đang nỗ lực trở thành cầu thủ của đội hình chính”.

“Tôi có thể trao cơ hội cho cậu ấy… trong vài năm qua, cậu ấy không được thi đấu nhiều. Trong vòng 7-8 ngày qua, cậu ấy không cho thấy sự mệt mỏi nào. Sturridge đã trở lại là chính mình”.

“Điểm mạnh của Sturridge là khả năng xử lý bóng khéo léo, thao tác với bàn chân và xử lý trong phạm vi hẹp rất lanh lợi và kĩ thuật hoàn chỉnh”.


HLV Hodgson đang có trong tay nhiều tiền đạo tốt

Vấn đề với đội tuyển Anh của Hodgson lúc này là một số tiền đạo vừa bình phục chấn thương. Ngoài Sturridge, trận gặp Đức cũng mới là lần trở lại đội tuyển sau 12 tháng của Danny Welbeck. Ông Hodgson thừa nhận: “Cũng khá mạo hiểm khi một số cầu thủ có tiền sử chấn thương”, ông nói.

Về Jamie Vardy, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị trận gặp Đức và lập tức ghi bàn gỡ hòa 2-2, Hodgson nói: “Cậu ấy có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền đạo, kể cả chúng tôi đá với 2 hay 3 tiền đạo cũng được, tôi thấy cậu ấy đủ khả năng thi đấu trong đội hình chính”.

Có thể Vardy sẽ được đá chính ở trận gặp Hà Lan. Ngoài ra, John Stones, trung vệ của Everton cũng được trao cơ hội đá chính, đá cặp với Chris Smalling nếu Phil Jagielka bị loại vì chấn thương.

H.Đ
Tổng hợp

25 tuổi, Welbeck đã là "đàn anh"

Daniel Sturridge: Thi đấu 16 trận cho đội tuyển, ghi 5 bàn.

Jamie Vardy: Thi đấu 5 trận, ghi 1 bàn.

Harry Kane: Thi đấu 9 trận, ghi 4 bàn.

Danny Welbeck: Thi đấu 34 trận, ghi 14 bàn.

Theo Walcott: Đá 42 trận, ghi 8 bàn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm