HAGL thành bại tại Kiatisuk

29/11/2020 08:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với Kiatisuk, HAGL của bầu Đức sẽ có ván bài tất tay. Tuy nhiên, khả năng thành hay bại của lứa cầu thủ đầu tiên thuộc lò HAGL Arsenal JMG chưa hẳn nằm trong tay ông thầy người Thái.

HAGL sau Kiatisuk là ai?

HAGL sau Kiatisuk là ai?

Sau 10 năm, Kiatisuk sẽ trở lại Trung tâm Hàm Rồng để tái hợp cùng HAGL cho một chu kỳ mới, chu kỳ mà trong những chia sẻ mới nhất của mình, cựu tuyển thủ Thái Lan bày tỏ mong muốn vô địch V-League. Trong khi đó, bầu Đức thì thổ lộ, ông mời người cũ Kiatisuk chỉ như “chiều tụi nhỏ” thôi chứ làm sao mà vô địch được.

Cái tên Kiatisuk Senamuang đã không còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Danh vọng, sự nghiệp, bản lĩnh và cả tài cầm quân cũng đều đã được khẳng định. Ông thầy người Thái từng là tiêu biểu cho làn sóng đổ bộ Việt Nam của cầu thủ Thái những năm 2002.

Thành…

Chính "Zico Thái" cũng là người gieo sầu không ít cho bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng U23 và ĐT Thái Lan giai đoạn 2013-2017. Trên cương vị này, ông từng đưa U23 Thái Lan trở lại ngôi vương tại SEA Games 2013 và cùng ĐTQG giành chức vô địch AFF Cup 2014, 2016. Ông cũng là người ghi dấu ấn khi đưa Thái Lan lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Tài năng đã được khẳng định của Kiatisuk là không phải bàn cãi. Sự kết hợp của vị chiến lược gia xứ sở Chùa Vàng với những cầu thủ đang ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Minh Vương, Văn Thanh…là rất đáng để chờ đợi.

Một lý do khác nữa để tin tưởng vào chữ "thành" trong nhiệm kỳ tới của Kiatisuk ở HAGL là lối chơi tại đội bóng phố Núi. Triết lí ban bật ở cự ly nhỏ, ngắn và trung bình ở HAGL cũng là thế mạnh, lối đá mà ông từng xây dựng cho "những chú voi chiến" trong thời gian dài.

Ngoài ra, bầu Đức hoàn toàn dành trọn vẹn niềm tin với Kiatisuk. Một khi có quyền sinh, quyền sát trong tay, ông thầy người Thái sẽ dễ dàng làm chủ được phòng thay đồ cũng như những vấn đề bên ngoài sân cỏ của HAGL. Vì vậy, khả năng Kiatisuk thành công tại phố Núi là hoàn toàn có cơ sở.

Bại…

Một tương lai màu hồng đang được vẽ ra trước mắt HAGL, Kiatisuk và những người yêu mến đội bóng này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế và cục diện của V-League 2021 thì nguy cơ với chữ "Bại" vẫn luôn lơ lửng trên đầu vị chiến lược gia người Thái.

Sở dĩ nói vậy bởi trong bối cảnh chung của toàn thế giới và Việt Nam thời điểm hiện tại, việc chiêu mộ ngoại binh mới và giỏi là điều dường như không thể. Đa số các đội bóng tại Việt Nam đều dùng lại ngoại binh của nhau. Điển hình có thể kể đến như Rafaelson về Đà Nẵng, còn Sài Gòn vội vã mua lại Đỗ Merlo, Kelley nhiều khả năng sẽ đến với Hà Tĩnh..

Thời gian để HLV Kiatisuk đến Việt Nam dự kiến sẽ phải rơi vào trung tuần tháng 12. Điều đó đồng nghĩa với việc ông chỉ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với việc V-League 2021 vẫn thi đấu theo thể thức năm 2020 và chỉ có 6 đội tranh chức vô địch, thì 13 vòng đấu ở giai đoạn 1 tưởng chừng dài nhưng lại là rất ngắn. Chỉ cần để thua 3 đến 4 trận đấu ở giai đoạn đầu thì HAGL sẽ lại ca bài ca "dành cả thanh xuân để trụ hạng" như những mùa giải trước đó.

Bên cạnh đó, thời điểm Kiatisuk đến cũng là lúc "chợ chiều" của thị trường chuyển nhượng. Các đội bóng có tham vọng sẽ hoàn tất công việc "gom quân" từ trước đó. Thời điểm này những câu thủ ngoại binh chất lượng gần như đều đã được "chốt sổ" nên Kiatisuk sẽ rất khó để mua được người ưng ý.

Kể cả những nội binh chất lượng, phù hợp thì cũng sẽ sớm có nơi chốn, và khi Kiatisuk nhận ra các nhược điểm của đội bóng phố Núi thì có lẽ cũng không còn đủ thời gian để bổ sung. Tuấn Linh và Hữu Tuấn là 2 sự bổ sung mới nhất ở hàng thủ HAGL, nhưng không ai dám chắc cả 2 sẽ phù hợp với lối đá mà "Zico Thái" áp dụng ở HAGL. Ở thế "sự đã rồi" ấy, Kiatisuk liệu sẽ thành công?

Thêm một vấn đề nữa, thành công của Kiatisuk luôn gắn liền với U23 và ĐT Thái Lan. Đây là lứa cầu thủ được đầu tư mạnh mẽ để "làm lại" bóng đá Thái Lan từ giai đoạn 2008. Ở đây, Kiatisuk được tạo mọi điều kiện và có quyền chọn những quân bài phù hợp nhất cho chiến thuật của mình.

Ngược lại, ở HAGL, vị chiến lược gia 47 tuổi này sẽ phải đóng vai "gã thợ hàn" với những con bài được sắp sẵn. Kiatisuk có ít hơn sự lựa chọn, cùng với đó là việc xây dựng một lối đá xoay quanh các ngôi sao. Thành tích của Kiatisuk tại các CLB như Chula United, Chonburi, Bangkok và Port cũng không có gì đặc biệt.

Chính Kiatisuk cũng từng phải thất vọng rời khỏi Việt Nam sau thời gian không thể thành công trên cương vị HLV HAGL hồi năm 2010. Canh bạc tất tay mang tên Kiatisuk của bầu Đức sẽ chỉ được giải đáp phần nào khi giai đoạn 1 V-League 2021 hạ màn.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm