HAGL thắng may Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

07/07/2020 08:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku và giành chiến thắng sát nút 1-0. Tuy nhiên, nếu may mắn không không đứng về phía đội bóng phố Núi, họ thậm chí đã chẳng thể có điểm dù thi đấu ngay trên sân nhà.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 7/7. Trực tiếp Phố Hiến vs An Giang. BĐTV, VTC3

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 7/7. Trực tiếp Phố Hiến vs An Giang. BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Ý Serie A. Lịch bóng đá ngày 7/7, sáng 8/7.

Với sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV trên các khán đài sân Pleiku, HAGL sớm giành được thế chủ động trên sân, nhanh chóng áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Nhờ đó, ngay ở phút thứ 9, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của Walsh Chevaughn, sau cú sút phạt chạm xà ngang của Xuân Trường.

Thế nhưng, bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tràn lên tấn công. Liên tiếp các phút 49 và 52, khung thành của thủ môn Bửu Ngọc đã bị đặt vào tình trạng báo động khi hứng chịu những cú dứt điểm của đội khách. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức, bóng lại tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành đối phương.

Phút 88, lưới của HAGL cũng đã phải rung lên sau cú dứt điểm cận thành của Mansaray Victor Nabay. Tuy nhiên, các trọng tài cho rằng tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ghi bàn trong thế việt vị, buộc đội khách phải trắng tay sau khi rời sân Pleiku.

“Đây là một trận đấu hay, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu nỗ lực và rất tốt, dù bị thủng lưới trước. Tôi không cảm thấy quá đáng tiếc, vì trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình, song sẽ là hợp lý hơn nếu trận đấu này có kết quả hòa”, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon bên phía HAGL tỏ ra khá vui mừng: “Tôi cảm thấy rất vui vì chiến thắng hôm nay, chúng tôi đã có trong tay trọn vẹn 3 điểm. Ở trận đấu hôm nay, tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, người hâm mộ cũng ủng hộ rất nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

bóng đá Việt Nam, kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay, lịch thi đấu vòng 9 V League, HAGL, bầu Đức, BXH V League, Bình Dương vs HAGL, trực tiếp bóng đá, Xuân Trường
Dù có Tuấn Anh (áo trắng) ra sân từ đầu nhưng HAGL vẫn bị lấn át ở tuyến giữa. Ảnh: Dư Toán

Nếu nói về may mắn, tôi nghĩ may mắn sẽ chỉ đến với những người chăm chỉ, và các cầu thủ của tôi chính là những người như vậy, trong cả tập luyện và thi đấu”.

Trên thực tế, sau khi có được bàn thắng sớm, HAGL thi đấu có phần thiếu đi sự tự tin trước đó, dù nắm lợi thế sân nhà. Họ thường xuyên lùi sâu, phòng ngự số đông song không ít lần để đối thủ tạo ra sóng gió về phía khung thành của thủ môn Bửu Ngọc.

Ở tuyến giữa, HAGL gần như không thể kiểm soát bóng, khi các tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đặc biệt là Trung Học, đã thi đấu lấn lướt hơn. Trong khi đó, ở hàng công, đội khách cũng có những cái tên như Bruno Henrique hay Mansaray Victor Nabay khiến không ít lần, các khán giả phố núi phải thót tim.

“Thực tế, HAGL có chất lượng đội hình rất tốt, với nhiều tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh – Xuân Trường. Trong khi đó, chúng tôi chỉ là một đội bóng mới lên hạng, song đã thi đấu rất tốt, gần như phá nát hàng tiền vệ đối phương. Đó là một thành công rất lớn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và dĩ nhiên, một kết quả hòa là điều tôi cho rằng hợp lý. Song nếu được chọn, tôi sẽ chọn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chứ không phải HAGL trong trận đấu này”, HLV Phan Minh Đức thẳng thắn chia sẻ.

Ý kiến của HLV Phan Minh Đức không phải không có cơ sở. Thực tế, tuyến tiền vệ của HAGL với bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh vẫn thi đấu thiên về kỹ thuật, phối hợp bóng nhỏ.

Thế nhưng, trước những tiền vệ cao to, có thể hình tốt, có sức tì đè, bộ đôi tiền vệ của HAGL không thể hiện được nhiều. Dù sang hiệp 2, Xuân Trường đã được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Triệu Việt Hưng, song thế trận vẫn không quá khả quan, thậm chí có thể nói khả năng kiểm soát tuyến giữa còn yếu hơn hiệp thi đấu thứ nhất.

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới Xuân Trường, bởi cậu ấy đã trải qua quãng thời gian chấn thương và phẫu thuật rất lâu, song đã có một trận đấu tốt. Trước trận chúng tôi đã trao đổi với cậu ấy rồi, chỉ để Xuân Trường thi đấu 45 phút thôi vì mới trở lại nên thể lực chưa được tốt. Về tuyến giữa, tôi nghĩ mỗi HLV đều có cách nhìn riêng, song tôi cũng cho rằng, hôm nay tuyến giữa của Hà Tĩnh thi đấu rất tốt”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Sau trận đấu chiều 6/7, HAGL sẽ phải thi đấu liên tục 5 trận đấu nữa trước khi khép lại lượt đi V-League 2020. Trong đó, họ sẽ phải đến làm khách trong 3 trận, và gần nhất sẽ là trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Với quá khứ thường xuyên không có kết quả tốt trên sân khách, các CĐV của HAGL hoàn toàn có cơ sở để lo lắng, song HLV Lee Tae Hoon vẫn luôn đặt ra quyết tâm cao cho toàn đội.

“Tôi không quá tập trung vào quá khứ, vào những trận đấu trên sân khách nữa, bởi vì với chúng tôi hiện nay, trận đấu nào cũng giống như một trận chung kết, nên toàn đội sẽ thi đấu hết mình, giành được kết quả tốt nhất ở từng trận”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm