Hà Nội ủng hộ quỹ 'Vì Trường Sa thân yêu' hơn 45 tỷ đồng

07/06/2016 15:18 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” của thành phố Hà Nội hơn 45,5 tỷ đồng.

Đó là thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và Hội nghị đại biểu nhân dân 2016 vào ngày 7/6.

Cuộc vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức triển khai phát động, thực hiện từ ngày 10/3/2016.

Để cuộc vận động đem lại hiệu quả cao, thiết thực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, nội dung, mục đích của cuộc vận động này; đồng thời qua đó góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.


Đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tính đến ngày 30/5/2016, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” đã thu được số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh: Đây là kết quả đáng trân trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa.

Số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển tới quân và dân huyện đảo Trường Sa là 35 tỷ đồng; phần còn lại được sử dụng để thực hiện các chương trình về Trường Sa.

Quỹ sẽ được thành phố quản lý chặt chẽ, không để xảy ra sai sót nhằm làm tốt việc hỗ trợ nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2016.

TTXVN/Hà An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm