Hà Nội FC giao hữu với Viettel

19/02/2020 07:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm chuẩn bị cho V-League 2020 sắp khởi tranh, Hà Nội FC sẽ có 2 trận đấu giao hữu với Viettel.

Hà Nội FC và TP.HCM ủng hộ quyết định hoãn trận Siêu Cúp quốc gia

Hà Nội FC và TP.HCM ủng hộ quyết định hoãn trận Siêu Cúp quốc gia

Theo kế hoạch ban đầu, trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội vào ngày 7/2 sắp tới. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.hiện nay, BTC trận Siêu Cúp đã quyết định hoãn thời gian tổ chức trận đấu.

Hà Nội FC sẽ thi đấu giao hữu với Viettel vào lúc 15h30 (lượt đi) ngày 19/2 trên sân Hàng Đẫy và trận lượt về diễn ra vào ngày 22/2 ở sân Trung tâm đào tạo trẻ Viettel.

Trước đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã "bể kèo" giao hữu với CLB Hải Phòng vào ngày 15/2. Sau đó, đội bóng Thủ đô nhanh chóng liên hệ với Viettel để tổ chức trận đấu giao hữu trước mùa giải mới. Ở mùa giải 2020, CLB Viettel được đánh giá là một trong số những ứng cử viên cho chức vô địch khi họ có sự đầu tư mạnh mẽ về nhân sự.

Ngoài việc mang về HLV Trương Việt Hoàng từ CLB Hải Phòng, Viettel cho thấy tham vọng giành thành tích cao khi chiêu mộ nhiều ngôi sao nội binh như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc từ SLNA.

Chính vì vậy, cuộc so tài với Viettel được xem là "quân xanh" chất lượng dành cho Quang Hải và các đồng đội. Ở trận đấu này, nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ cho ra mắt tân binh Rimario. Sau mùa giải 2019, Rimario đã rời Thanh Hóa để đầu quân cho Hà Nội FC. Cầu thủ này gặp chấn thương ở đầu gối và BHL Hà Nội có thể sẽ không dám mạo hiểm sử dụng tiền đạo ngoại binh này ở trận đấu với Viettel.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải 2020. Ảnh: Hà Nội FC

Trong khi đó, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng Thủ đô.

"CLB Hà Nội đã cho cầu thủ nghỉ một thời gian ở nhà khi dịch đang nóng để tránh cầu thủ tiếp xúc nơi đông người, tự bảo vệ bản thân mình.

Dịch cúm ảnh hưởng rất lớn đến giải đấu. Hiện tại giải đấu bị dồn toa, mật độ thi đấu dày đặc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực cầu thủ và chuyên môn giải đấu. Khi giải đấu bị lùi lại, nó sẽ bị ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện vì mình chọn điểm rơi từ trước, ban huấn luyện sẽ phải điều chỉnh lại", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Trước đó, chiều 12/2, CLB Hà Nội đã quay trở lại tập luyện sau thời gian tạm nghỉ vì virus corona.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm