Hà Nội cấp phép thi ‘Hoa khôi Thủ đô' sau gần 15 năm gián đoạn

22/04/2019 12:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019 vừa chính thức được khởi động do Sở VH-TT Hà Nội chỉ đạo và UBND thành phố Hà Nội cấp phép.

Nguyễn Thị Phương Lan giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018

Nguyễn Thị Phương Lan giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018

Tối 16/12, đêm chung kết xếp hạng Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức, đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia tranh tài của 45 thí sinh xuất sắc nhất.

Diễn ra từ tháng 4- 11/2019, Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019 là cuộc thi người đẹp được tổ chức dành cho tất cả nữ học sinh, sinh viên, công dân sống và làm việc tại Hà Nội, tuổi từ 18 đến 26 với tổng giải thưởng lên tới hơn 100 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
BTC cuộc thi tại họp báo. Ảnh HHY

Cuộc thi tuyển sinh đối tượng là nữ công dân Việt Nam hiện sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội (có giấy xác nhận của cơ quan, trường học); có giấy xác nhận tạm trú, tạm vắng của cơ quan chức năng.

Đặc biệt thí sinh chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa từng kết hôn kể cả tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn đều không được tham dự.

Người đẹp Hà Nội từng được tổ chức lần gần nhất năm 2005 với chiến thắng thuộc về người đẹp Phạm Thu Hằng (sinh năm 1984). Như vậy, sau gần 15 năm gián đoạn, một cuộc thi sắc đẹp với phạm vi Hà Nội đã được tổ chức lại. Đêm chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2019.

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm