Griezmann nói gì sau chiến thắng tuyệt vời của Pháp trước Đức?

08/07/2016 05:41 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Dù tỏa sáng rực rỡ để đưa Pháp vào chung kết nhưng Griezmann vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi đứng trước truyền thông.

Tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid đã phải đứng trước một quả phạt đền đầy áp lực, khi Bastian Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm. Griezmann vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Pháp dẫn bàn trước khi hiệp 2 bắt đầu. Antoine Griezmann khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng việc ghi bàn thắng ấn định tỷ số, giúp Pháp tiến vào chung kết ở kỳ EURO được tổ chức trên quê nhà.


“Chiến thắng này là một nỗ lực của toàn đội”, Griezmann trả lời phỏng vấn sau trận đấu. “Nhờ công sức của cả đội, Pháp đã có mặt ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa trong trận chung kết”.

“Tôi rất hài lòng. Chúng tôi biết đối đầu với Đức là chuyện không đơn giản. Pháp đã phòng ngự rất chắc chắn. Lloris hôm nay cũng chơi tuyệt vời”, cầu thủ xuất sắc nhất trận tiếp lời.

Còn nhớ, ở trận chung kết Champions League vừa qua, Griezmann chính là cầu thủ đá hỏng quả 11m, gián tiếp đưa đại kình địch Real Madrid lên ngôi.

“Tôi còn nhớ tình huống đá hỏng phạt đền trong trận chung kết Champions League. Vì vậy, khi đứng trên chấm 11m, tôi muốn chắc chắn phải đưa được bóng vào lưới”.


Griezmann đang thể hiện phong độ hủy diệt trong màu áo Pháp

“Chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện trong ngày mai”, Griezmann tiếp lời. “Găp Bồ Đào Nha, cơ hội là 50-50 cho cả hai đội. Đây là trận chung kết, và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Cơ hội này chỉ đến một lần”.

Hiện tại, Griezmann đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu với 6 lần lập công. Cầu thủ của Atletico Madrid vẫn còn cơ hội để phá vỡ kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà tiền bối đồng hương Michel Palatini lập được trong năm 1984 (ghi 9 bàn).

“Platini ở đẳng cấp khác. Tôi vẫn còn cách rất xa ông ấy”, Griezmann khiêm tốn.

Với chiến thắng này, Pháp sẽ tiến vào chung kết với đối thủ đã được định sẵn là Bồ Đào Nha. Griezmann đang đứng trước cơ hội "báo thù" cặp đôi Ronaldo và Pepe, sau thất bại trước Real Madrid tại chung kết Champions League vừa qua.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm