Griezmann: 'Bóng vàng phải thuộc về người Pháp chứ không phải Ronaldo, hay Messi'

10/10/2018 18:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Kỷ nguyên RonaldoMessi sẽ chấm dứt, và một ngôi sao bóng đá Pháp sẽ giành Quả bóng vàng năm nay. Đó là nhận định của tiền đạo Antoine Griezmann, một trong số 6 tuyển thủ Pháp được đề cử cho danh hiệu cao quý này.

 

30 ứng viên Quả bóng Vàng 2018: Ronaldo cạnh tranh với Messi, Mbappe…

30 ứng viên Quả bóng Vàng 2018: Ronaldo cạnh tranh với Messi, Mbappe…

Tiền đạo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar là những cái tên đáng chú ý trong top 30 cho đề cử Quả bóng Vàng 2018.

Trong suốt một thập kỷ qua, danh hiệu Quả bóng vàng là sự thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi (mỗi người 5 lần được tôn vinh), nhưng theo nhận định của Antoine Griezmann, kỷ nguyên này đã đến lúc chấm dứt. Và chân sút của Atletico Madrid quả quyết rằng danh hiệu Quả bóng vàng 2018 phải thuộc về một tuyển thủ Pháp, đội bóng vừa giành chức vô địch thế giới mùa hè vừa qua.

Quả bóng vàng 2018, Bóng vàng 2018, QBV 2018, Danh sách ứng viên Quả bóng vàng, Griezmann giành Bóng vàng 2018, Bóng vàng Ronaldo Messi, Modric, Pogba, Mbappe
Danh sách 30 ứng viên Ballon d'Or 2018

Trong số danh sách 30 ngôi sao được đề cử danh hiệu Quả bóng vàng hôm thứ Hai vừa rồi, có 6 tuyển thủ Pháp là Hugo Lloris, N'Golo Kante, Raphael Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann, và Kylian Mbappe. Dĩ nhiên, chức vô địch World Cup 2018 là yếu tố chính dẫn tới những đề cử ấy. Và trong số những tuyển thủ Pháp ấy, Griezmann là ứng viên số một, sau khi đã ghi 4 bàn trong chiến tích hoành tráng ở nước Nga, và dẫn dắt Atletico Madrid giành Europa League.

Luka Modric cũng là một ứng viên nặng ký sau khi đã đưa Croatia đến chung kết World Cup 2018 và Real Madrid bảo vệ thành công Champions League. Anh đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, xuất sắc nhất UEFA mùa 2017-18, cũng như giải The Best của FIFA. Trong khi đó, Ronaldo và Messi tiếp tục là những ứng viên đáng chú ý khác.

Quả bóng vàng 2018, Bóng vàng 2018, QBV 2018, Danh sách ứng viên Quả bóng vàng, Griezmann giành Bóng vàng 2018, Bóng vàng Ronaldo Messi, Modric, Pogba, Mbappe
Ronaldo và Messi đã thống trị danh hiệu này 10 năm qua

Nhưng Griezmann, 27 tuổi quả quyết rằng danh hiệu Ballon d'Or phải thuộc về một thành viên trong đội hình của Didier Deschamps. "Chúng tôi là những nhà vô địch thế giới, chúng tôi là một phần của đội bóng hay nhất thế giới", tiền đạo này nói với France Football, "Trong đội bóng hay nhất thế giới, hẳn phải có cầu thủ hay nhất thế giới, đúng không? Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào số phiếu bầu, vào những ý kiến và đánh giá khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng một người Pháp sẽ giành Quả bóng vàng năm nay".

Griezmann dĩ nhiên cũng rất hồi hộp trước cơ hội giành danh hiệu này, danh hiệu mà anh đánh giá là cao quý nhất. "Với tôi, đó là một giấc mơ. Về lịch sử mà nói, Bóng vàng là cầu thủ hay nhất trong những người xuất sắc nhất. Chỉ có những ngôi sao lớn, những huyền thoại mới giành được nó. Trở thành một trong số họ là giấc mơ đối với tôi".

Quả bóng vàng 2018, Bóng vàng 2018, QBV 2018, Danh sách ứng viên Quả bóng vàng, Griezmann giành Bóng vàng 2018, Bóng vàng Ronaldo Messi, Modric, Pogba, Mbappe
Nhưng giờ sẽ là thời điểm người Pháp được tôn vinh?

Lần gần nhất có một nhà vô địch thế giới giành Bóng vàng là Fabio Cannavaro (đội tuyển Ý) năm 2006. Năm 2010, Iniesta và Xavi vô địch thế giới cùng Tây Ban Nha, nhưng vẫn xếp sau Lionel Messi. Còn năm 2014, Manuel Neuer đăng là ngôi sao của tuyển Đức vô địch World Cup năm ấy, nhưng chỉ đứng thứ ba, sau Ronaldo và Messi.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm