Góc nhìn: Nadal sẽ không thể thành huyền thoại vì chấn thương?

20/08/2014 06:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal bắt đầu cuộc hành trình chinh phục quần vợt nam thế giới từ năm 2001. Ngay từ đó anh đã gây ấn tượng bằng phong cách thi đấu đầy lửa: không bao giờ bỏ bóng, đánh trả bóng bằng tất cả sức mạnh, chạy khắp mặt sân. Người hâm mộ từng đặt ra thắc mắc rằng liệu cơ thể đó của anh có đủ sức để chịu được những áp lực do chính anh tạo ra hay không.

Đôi chân Nadal đã yếu đi trông thấy với những chấn thương gần đây khi anh phải đánh vật với những cơn đau cả hai bên đầu gối. Lưng Nadal cũng luôn có vấn đề và đã không ít lần nó khiến anh dở khóc dở cười khi đang thi đấu. Còn bây giờ, những cơn đau lại chuyển hướng xuống cổ tay, lấy hết mọi nỗ lực cầm vợt của Nadal. “Ông vua đất nện” vẫn nổi tiếng là tay vợt luôn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cho mỗi pha bóng. Và sức mạnh thể lực cũng là thương hiệu trong những pha tấn công ăn điểm của Nadal. Anh thường bền bỉ đỡ bóng bằng mọi cách, kể cả trong những tình huống có thể ngã và tạo ra chấn thương Nadal cũng không bỏ bóng. Sau những pha đôi công dai dẳng, đối thủ thấm mệt, Nadal chỉ còn việc là kết thúc pha bóng đó.

Phong cách và sự nỗ lực ấy đã đem lại cho Nadal vô vàn thành công mà điển hình là 14 danh hiệu Grand Slam và những khoảng thời gian dài nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới. Nhưng bây giờ, khi chấn thương liên miên không dứt thế này, liệu có phải thời đỉnh cao nhất của Nadal đang đi qua và anh không thể trở thành huyền thoại?

Ở US Open lần này, trong khi Federer đang có cơ hội giành Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của mình thì Nadal đành làm khán giả bất đắc dĩ và đành chịu giữ nguyên con số 14 từ giờ đến Australian Open năm sau. Số đông đều cho rằng Federer là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Những người không ủng hộ thì cho rằng Federer không xứng đáng với sự ca ngợi đó, bởi tính riêng thành tích đối đầu với Nadal, Federer hoàn toàn bị lép vế với 10 trận thắng và tới 23 trận thua. Cùng nhiều ý kiến cho rằng nếu Nadal không bị chấn thương đeo bám suốt sự nghiệp, anh đã có thể vượt Federer từ lâu. Nhưng “nếu”, suy cho cùng, cũng chỉ là thuyết âm mưu.

Còn sự thật thì đang cho thấy Nadal đang đứng trước nguy cơ phải từ biệt thời đỉnh cao từ tuổi 28 với những chấn thương liên miên và “đa dạng” tới thế. Không ai muốn điều đó xảy ra, kể cả những người không yêu mến anh. Bởi vì sự vắng mặt của Nadal sẽ làm quần vợt nam thế giới, nay đã luôn phải sẵn sàng tinh thần chia tay Federer trở nên ảm đạm và buồn bã.

Hồ sơ chấn thương của Nadal

2003: Vắng mặt tại Roland Garros với vấn đề ở cổ tay phải.

2004: Tiếp tục vắng mặt tại Roland Garros và 3 tháng tiếp theo với chấn thương mắt cá chân trái.

2006: Chấn thương bàn chân trái từ tháng 11 năm 2005 khiến cho Nadal vắng mặt suốt từ thời gian đó cho tới tháng 2 năm 2006.

2008: Viêm gân đầu gối trái khiến Nadal phải rút lui khỏi Paris Masters ngay trước thềm tứ kết. Trong năm đó, anh cũng rút lui khỏi Masters Cup và chung kết Davis Cup.

2009: Lần này vẫn là chứng viêm gân, nhưng ở cả 2 chân. Nadal nghỉ 9 tuần, mất ngôi vị số 1 thế giới vào tay Federer.

2010: Rút lui khỏi tứ kết Australian Open vì chấn thương đầu gối phải. Không dự giải nào cho tới tận tháng 3.

2011: Chấn thương gân khoeo chân trái kể từ thất bại tại tứ kết Australian Open. Nghỉ thi đấu 4 tháng sau đó.

2012: Viêm gân ở đầu gối trái khiến Nadal nghỉ 6 tháng, và vắng mặt tại Thế vận hội, US Open, World Tour Finals và Davis Cup.

2013: Lỡ hẹn với Australian Open vì nhiễm dịch virus dạ dày. Sau 7 tháng vắng mặt, Nadal trở lại với 10 chức vô địch cùng 14 lần vào chung kết các giải đấu, giành lại ngôi vị số 1 thế giới lần thứ 3 trong sự nghiệp.

2014: Bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng tại thất bại ở chung kết Australian Open. Ngày 30/7, xin rút lui khỏi các giải Cincinnati và Rogers Cup vì chấn thương cổ tay phải và sẽ tiếp tục vắng mặt tại US Open.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm