Góc Lê Thụy Hải: 'Không có Payet, Pháp sẽ lúng túng'

19/06/2016 10:15 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp đã toàn thắng 2 trận trước Romania (2-1) và Albania (2-0), vững vàng ở ngôi đầu bảng A và đã lọt vào vòng 1/8. HLV Lê Thụy Hải cho rằng, trong cuộc đối đầu với Thụy Sỹ, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn và có thể thắng cách biệt 1 bàn.

Tại bảng A sau hai lượt trận, đội tuyển Pháp đang có 6 điểm trọn vẹn, Thụy Sỹ đứng thứ 2 với 4 điểm, nhiều hơn Romania 3 điểm. Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sỹ gần như chỉ còn mang tính chất phân định ngôi thứ nhất, nhì ở bảng đấu này nhưng không vì thế mà kém đi sự hấp dẫn. HLV Lê Thụy Hải nhận định:

Pháp vẫn chệch choạc

Ở cặp đấu giữa đội tuyển Thụy Sỹ và Pháp (2h00 ngày 20/6), tôi nghĩ Pháp vẫn sẽ thắng. Tại EURO năm nay, Thụy Sỹ có nhiều tiến bộ và họ thể hiện được sự đồng đều, bên cạnh đó cũng có những mũi nhọn. Tuy nhiên, so với Pháp thì Thụy Sỹ vẫn không thể bằng và tôi nghiêng về lựa chọn đội tuyển Pháp sẽ thắng trong trận đấu này, tỷ số cách biệt có thể là 1 bàn, 'ăn' nhau cũng khó.

Tôi không nghĩ lối chơi của đội tuyển Pháp như đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua là tự phát hay chưa nhuần nhuyễn. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, mô hình huấn luyện bóng đá của họ vốn đã có một bộ khung chung rồi. Từ các đội trẻ, CLB tiến lên đội tuyển trẻ rồi đội tuyển quốc gia người ta đã có mô hình chuẩn, cái khung chung và lối chơi định hình chung chứ không có chuyện bóng đá của họ làm theo kiểu tự phát.

Ví dụ như Croatia đa số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, có đá cùng nhau thường xuyên đâu nhưng mình thấy họ vẫn có một hệ thống, như một tập thể thống nhất. Tất nhiên, nếu có nhiều người giỏi thi đấu cùng nhau thì tư duy dễ gặp nhau. Bóng đá có một ngôn ngữ chung. Nếu anh là cầu thủ giỏi thì sẽ rất dễ hòa nhập khi thi đấu cùng nhau và hiểu nhau lắm.

Tất nhiên tôi thấy đội tuyển Pháp chơi vẫn chệch choạc, chưa có gì ăn ý cả. Tây Ban Nha hay đặc biệt Italy dù có những thời điểm họ chưa có gì thật sự nổi bật nhưng đá rất ăn ý. Ở đội tuyển Pháp, tôi chưa thấy được sự thể hiện đó dù nguyên nhân cụ thể thì chúng ta không thể biết được. Quan điểm của tôi là vậy nhưng không phải Pháp đá tự phát đâu.

HLV Deschamps còn nhiều việc phải làm để Pháp đá trơn tru hơn

Payet là cầu thủ quan trọng nhất

Tôi nghĩ việc ông HLV Didier Deschamps thay người (trận thắng Albania 2-0 ở những phút cuối, Griezmann và Payet ghi bàn - PV) ít nhiều có ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Pháp, đội hình thi đấu bị xáo trộn. Ví dụ như đội Anh cả hiệp đầu bế tắc sang hiệp 2 thay toàn bộ hàng công và giải quyết được vấn đề.

Có thể ban đầu khi vào trận, các HLV đều thận trọng, tiền đạo cũng phải về phòng ngự khi mất bóng, cầu thủ họ có ý thức phòng ngự, bỏ không đuổi bắt ở trên nữa, đó là chỉ đạo chung của các đội bóng chứ không riêng gì đội nào. Đội Anh khi thay người thì các mũi nhọn ở trên không chơi bài bản nữa mà đột phá cá nhân và thành công. Xứ Wales khi đó lúng túng, hậu vệ mắc lỗi để đối phương ghi bàn. Đội tuyển Pháp tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Trình độ của các đội ở EURO chênh lệch không còn lớn nữa rồi, các HLV như Didier Deschamps và Roy Hodgson cũng là những HLV giỏi, họ thay người theo ý đồ cả chứ không có chuyện vu vơ đâu.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng làm tốt hơn thời ông Miura’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng làm tốt hơn thời ông Miura’

Mới trải qua 3 trận đấu nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng đang làm tốt công việc của mình ở đội tuyển Việt Nam, khác thời người tiền nhiệm Toshiya Miura.


Nếu để đánh giá, tôi nghĩ nếu không có số 8 (Payet - PV), đội tuyển Pháp sẽ lúng túng đấy, thực sự là vậy. Cậu ta là người kết nối lối chơi của toàn đội, khi đá ở biên, lúc lại di chuyển vào trung tuyến. Tất nhiên, trên mặt bằng chung của bóng đá thế giới hiện nay, Payet chưa phải là một cầu thủ lớn, tên tuổi thật sự nổi bật nhưng vai trò của cậu ấy ở đội Pháp tại EURO này rất lớn. Payet là cầu nối, vận hành chung lối chơi của toàn đội, mọi đường bóng tấn công của Pháp đều qua chân Payet.

Thụy Sỹ chắc chắn sẽ đọc ra được vị này mà làm mọi cách để bắt, ngăn chặn khả năng cầm bóng, chuyền vốn rất tốt của cầu thủ này. Khóa được Payet, đội Pháp sẽ gặp khó vì đây mà mắt xích cho lối chơi của đội tuyển Pháp. Chúng ta nghĩ được thì HLV đội Thụy Sỹ cũng thấy được. Tôi nghĩ, để phá lối chơi của đội tuyển Pháp, Thụy Sỹ sẽ tổ chức phong tỏa số 8, Payet thôi.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm