Góc Lê Thụy Hải: Đá kém đừng chê người ta 'đặt xe bus'

16/06/2016 06:08 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ tỷ số hòa 1-1, HLV Lê Thụy Hải cho rằng lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận ra quân là đáng thất vọng. Đội Bồ Đào Nha cũng không thể đổ lỗi cho việc không thể giành chiến thắng là vì Iceland đã chơi phòng ngự dày đặc.

Không có bất ngờ nào cả

Đánh giá về cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Iceland, HLV Lê Thụy Hải nói: “Thực ra mà nói nếu nhìn vào thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Iceland rất nhiều nên nếu từ đó mà đánh giá thì tỷ số hòa 1-1 sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng diễn biến thực tế trận đấu giữa hai đội tại bảng F thì đây không phải là bất ngờ”

Đội tuyển Bồ Đào Nha chưa thể hiện được những phẩm chất mà nhờ đó họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên có thể cạnh tranh chức vô địch, khiến nhiều người thèm khát. Các cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Bồ Đào Nha, kể cả Ronaldo đều đã có những cơ hội rõ ràng nhưng họ lại không giải quyết được vấn đề, họ đã có một trận đấu mờ nhạt. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha bị cầm hòa 1-1 dù trước khi trận đấu này diễn ra không ai lại nghĩ đến một tỷ số như vậy. Rất khó cho Bồ Đào Nha nếu cứ thể hiện phong độ và lối chơi như vậy.

Như vậy, lượt trận đầu tiên đã diễn ra, tất cả các đội đều đã lộ diện hết rồi và tôi thấy rất rõ Đức và Tây Ban Nha có phần nào đó nổi trội hơn những đội khác, lối đá chặt chẽ, cách chơi cũng hơn hẳn những đội còn lại. Trong khi đó, Bồ Đào Nha mới đây hay đội tuyển Bỉ có rất nhiều cầu thủ nổi bật ở những CLB hàng đầu châu Âu và được trông đợi nhưng lại chưa thể hiện được lối đá hay cách chơi như kỳ vọng. Họ chưa cho thấy là những đội bóng lớn, chúng ta thấy rất rõ điều đó.

Tôi thấy HLV đội tuyển Bồ Đào Nha hay kể cả Ronaldo có phát biểu trên báo chí rằng Iceland chỉ biết chơi phòng ngự, đặt xe bus trước khung thành nhưng rõ ràng là các đội yếu thì người ta sẽ phải chơi theo cách như vậy để chống lại những đội mạnh.

Ronaldo BẤT NGỜ lấy chỗ của Iniesta trong Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ nhất vòng bảng của UEFA

Ronaldo BẤT NGỜ lấy chỗ của Iniesta trong Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ nhất vòng bảng của UEFA

UEFA đã công bố Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ nhất vòng bảng EURO 2016, trong đó có Cristiano Ronaldo, người đã thi đấu mờ nhạt trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và Iceland.


Ví dụ như CH Czech từng chơi phòng ngự rất dày nhưng vẫn bị đội Tây Ban Nha chọc thủng lưới, vì thế anh không thể trách cứ người ta chơi như vậy được. Tại sao anh lại bắt họ chơi giống anh, phòng ngự hay không phòng ngự, bất cứ đội tuyển nào cũng có quyền lựa chọn cách chơi phù hợp với năng lực và những con người mà họ có. Hơn nữa, Iceland cũng có bàn thắng, ghi được bàn gỡ hòa 1-1 kia mà chứ có phải không đâu?

Tôi không đồng ý với những quan điểm như vậy, vì không thể trách Iceland hay bất kể đội bóng nào khác khi họ đá phòng ngự, nếu bung sức ra tấn công thì với lực lượng như thế, họ vẫn có thể thua trận. Chúng ta phải thấy cách chơi phòng ngự, phòng ngự phản công hay tấn công đều là một trong những chiến thuật của bóng đá. Vì thế, không thể nói vì anh chơi phòng ngự quá dày mà tôi không thắng được, nói như vậy hoàn toàn không đúng. Bồ Đào Nha đã ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó lại không bảo toàn được tỷ số, đâu phải Iceland chỉ phòng ngự đơn thuần. Sau khi bị dẫn trước, Iceland đã dồn lên tấn công vậy tại sao Bồ Đào Nha vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng?

Đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn mạnh nhất bảng F và tôi nghĩ họ sẽ là một trong những đội đi tiếp vào vòng 1/8 nhưng để đi sâu hơn thì vẫn phải còn xem xét thêm nữa. Để giành thứ hạng cao mà vẫn giữ lối đá như trận gặp Iceland thực sự sẽ khó”.

Ronaldo mệt mỏi? Thế các ngôi sao khác thì sao?

Ronaldo, cầu thủ nổi bật và đáng quan tâm nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua một mùa giải căng thẳng ở CLB Real Maldrid nhưng không thể nói vì thế mà cậu ta không còn sung sức khi về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nói như thế chỉ là một cách đổ thừa vì Tây Ban Nha hay Đức cũng không thiếu những cầu thủ như thế, đâu chỉ riêng Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Những đội mạnh đều có những cầu thủ lớn phải về đá cho đội tuyển quốc gia còn những đội tuyển yếu hơn không thể có cầu thủ ngôi sao. Tôi không nghĩ cầu thủ chuyên nghiệp tầm thế giới như Ronaldo việc thi đấu nhiều ở CLB sẽ ảnh hưởng khi về đá cho đội tuyển quốc gia đâu. Không chỉ thất vọng về tỷ số, cách chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha tôi cũng chưa thấy thuyết phục.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm