GÓC CHIẾN THUẬT: Thử nghiệm thất bại của Deschamps và dấu ấn ngôi sao

16/06/2016 05:36 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) – ĐT Pháp của Didier Deschamps lại một lần nữa giành chiến thắng ở những khoảnh khắc cuối trận nhờ sự tỏa sáng kịp thời đến từ Antoine Griezmann và Dimitri Payet, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên đi tiếp tại EURO lần này. Tuy nhiên, chiến thắng của đoàn quân áo Lam vẫn mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn là về mặt lối chơi, với những thử nghiệm thất bại mà Deschamps tạo ra.

Chiến lược gia này đưa ra 2 sự thay đổi bất ngờ so với trận đấu đầu tiên gặp Romania, Anthony Martial và Kingsley Coman đá chính – Paul Pogba và Griezmann ngồi ghế dự bị. Sự xuất hiện của ngôi sao đang chơi cho Man United bên cánh trái gián tiếp đẩy Payet vào vị trí hộ công, vị trí mà Pogba nắm giữ ở trận khai mạc.


Với Deschamps, trước một đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng như Albania, ông muốn tạo ra những màn thử nghiệm và thực tế nó đã thất bại tràn trề. Đầu tiên là thất bại đến từ cặp Martial (trái) – Coman (phải), 2 cầu thủ với đậm xu hướng rê dắt. Nghe qua thì có lẽ không phù hợp với một tiền đạo như Olivier Giroud và diễn biến trận đấu đã chứng minh điều đó.


Martial đã có một trận đấu tệ hại trên phương diện cá nhân

Martial tỏ ra quá khớp trong lần đầu tiên đá chính ở một giải đấu lớn, anh mất bóng tới 11 lần trong 45 phút đầu tiên. Còn Coman, anh thi đấu khá năng nổ nhưng lại quá lạm dụng tốc độ và đi bóng. Cả hai gần như không có một pha phối hợp nào với Giroud, khiến tiền đạo của Arsenal gần như vô tác dụng trong hiệp 1.

Sự xuất hiện của Martial và Coman cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới một Payet thi đấu mờ nhạt. Ngôi sao ngày khai mạc thực sự bị gò bó ở khu trung tuyến, không tạo ra được những đường chuyền sắc bén. Với một người chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng như Payet thì đó là điều dễ hiểu. Ngoài ra, sự hỗ trợ tấn công của cặp Matuidi và Kante gần như không đáng kể.

Nhận thấy sai lầm của mình, Deschamps đã rút Martial ra và đưa Pogba vào sân ngay đầu hiệp 2. Anh được xếp đá đúng vị trí của Payet và cầu thủ mang áo số 8 trở về khu vực cánh trái. Sự thay đổi này cũng kéo theo sự giải thoát cho không ít cái tên trên sân, đó chính là Payet, Giroud và Evra. Từ phút 67 đến 69, Giroud có liên tiếp 2 cơ hội ngon ăn, đặc biệt là cú đánh đầu dội cột dọc từ pha tạt bóng của Evra. Những pha lên bóng ở cánh trái của Pháp đã trở nên dứt khoát và sắc sảo hơn.


Olivier Giroud cần cải thiện khả năng dứt điểm ngay lập tức

Payet vì thế cũng trở nên thanh thoát hơn. Rõ nét nhất là cú "trivela" điệu nghệ từ bên cánh trái mà anh đem đến cho Pogba ở phút 61, chỉ tiếc là tiền vệ của Juventus lại dứt điểm lên trời trong tư thế thoải mái.

Sau đó, nhận thấy thế trận chưa được khai thông, Deschamps rút tiếp Coman ra và tung Griezmann vào sân. Thực tế thì đây cũng chỉ là sự thay đổi bắt buộc khi Pháp vẫn chưa có được bàn thắng. Cầu thủ của Atletico Madrid chơi không quá hay nhưng lại mang đến may mắn cho đội nhà. Phút 90, trong một tình huống hiếm hoi hàng thủ Albania bỏ quên tiền đạo đối phương, Griezmann đã thoải mái đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Đáng chú ý là bàn thắng xuất phát từ đôi chân của Payet. Tiếp đà hung phấn cộng việc Albania dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn thắng, việc Payet nhẹ nhàng ấn định tỉ số 2-0 ở phút 90+5 sau một pha phản công cũng là điều dễ hiểu.

Một trận đấu khá đáng tiếc cho Albania khi họ phòng ngự thực sự kiên cường với đội hình lùi rất sâu. Thậm chí, đôi lúc họ còn khiến người Pháp phải sống trong sợ hãi với những pha lên bóng tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm. Điển hình là tình huống đưa bóng vào khó chịu của Sadiku ở đầu hiệp 2 thiếu chút nữa khiến Sagna phản lưới nhà.

Với Deschamps và các học trò, mặc dù thắng nhưng lối chơi của họ vẫn có rất nhiều vấn đề. Trước một đối thủ chủ động lùi sâu, phòng ngự số đông, ĐT Pháp chưa biết cách tạo ra những mảng miếng độc đáo để xuyên thủng. Họ vẫn phải nhờ đến sự tỏa sáng của các ngôi sao, điển hình là Payet để tạo ra khác biệt. Các đối thủ tiếp theo sẽ mạnh hơn Albania rất nhiều và Deschamps cần nhanh chóng tìm ra những giải pháp hữu hiệu để hiện thực hóa mục tiêu vô địch EURO trên sân nhà.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm