Giuseppe Rossi lại chấn thương: Còn đau đớn hơn cả Baggio

07/09/2014 07:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Họ là những “fantasia” của Fiorentina và đều phải chịu nỗi đau nhức buốt từ những ca phẫu thuật đầu gối. Nhưng có thể Giuseppe Rossi còn đen đủi hơn cả Roberto Baggio.

Gần cuối mùa giải 1984-85, Fiorentina đánh bại Juventus kí hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi Roberto Baggio. Họ hào hứng đợi tân binh ra mắt trong mùa giải mới, nhưng chỉ sau 2 ngày, Baggio, lúc đó chơi cho Vicenza ở Serie C1, dính chấn thương dây chằng chéo và sụn chêm đầu gối phải. Đối thủ là Rimini của HLV trẻ Arrigo Sacchi, và hôm đó là 3/5/1985.

Từ chuyện của Baggio

Ngày 21/9/1986, tức sau hơn 16 tháng, Baggio ra mắt Fio trong trận tiếp Sampdoria ở Serie A. Chỉ 1 tháng sau, ông tái phát chấn thương và cần thêm một ca phẫu thuật nữa.

Hãy tưởng tượng những gì ông đã phải trải qua: Khi đó Baggio mới 19 tuổi, non nớt và mơ mộng, nhưng dính đến 2 chấn thương nghiêm trọng. Trước khi lên bàn mổ, chàng trai quay sang nói với mẹ, bà Matilde: “Nếu yêu con thì mẹ giết con đi, con không thể phẫu thuật thêm lần nữa”. Mẹ Baggio dịu dàng: “Đừng ngớ ngẩn thế con. Rồi con sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Bà Matilde đã đúng. Baggio trở lại và giành Quả bóng vàng châu Âu năm 1993, và kể từ lần phẫu thuật đầu gối thứ hai, ông bảo đã đi qua suốt chiều dài sự nghiệp “chỉ bằng 1 chân rưỡi”. Ca phẫu thuật là thử thách đầu đời với huyền thoại bóng đá tương lai, không giết được đam mê và nỗ lực. Chính chuyện của Baggio tạo niềm tin để nhà Della Valle kí hợp đồng với Giuseppe Rossi năm 2013 với giá 9,5 triệu euro từ Villarreal, một canh bạc thật sự với người khi đó vẫn còn nằm viện.

Nỗi đau Rossi

Anh đã vừa trở lại Colorado (Mỹ) thêm một lần nữa, vào mùa Thu, không còn bão tuyết như hồi tháng 1/2014, khi Rossi về đây phẫu thuật đầu gối phải sau trận gặp Livorno.  Bác sĩ vẫn là Andrew Williams, địa điểm vẫn là phòng khám Veil của Giáo sư Richard Steadman. Nhưng đây đã là cuộc phẫu thuật lần thứ tư ở cùng  một bên đầu gối. Fiorentina thông báo anh sẽ trở lại sau 4-5 tháng nữa. Nhưng Gazzetta dello Sport khẳng định không thể sớm hơn 6 tháng.

Theo những gì Gazzetta dello Sport viết tháng 1/2014, cuộc phẫu thuật đầu gối đầu tiên của Rossi không thành công. Những chiếc lỗ trên xương để xây dựng lại cấu trúc dây chằng bị đục quá lớn khiến anh phải phẫu thuật chỉnh hình lần hai, được thực hiện vào 3/10/2012. Kể từ đó, Rossi trải qua 2 cuộc phẫu thuật nữa, gần nhất vào 1/9 vừa qua: phẫu thuật nội soi đầu gối.

Nếu Baggio bị giết 1 lần, thì những cơn đau không biết đã giày xéo Giuseppe Rossi bao nhiêu lần? 6 tháng sau khi dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải sau trận Real – Villarreal tháng 10/2011, Rossi tái phát chấn thương trong một buổi tập và phải mất đến 3 lần phẫu thuật nữa để trở lại. Sự nghiệp đối xử với anh quá nghiệt ngã. Vua phá lưới của Olympic Italy tại Bắc Kinh 2008, dự Confed Cup cùng Italy năm 2009, bị Lippi phũ phàng gạt khỏi World Cup 2010. EURO 2012 và World Cup 2014 đến đúng thời điểm anh đang dưỡng thương, còn trước đấy, Roberto Donadoni cũng bỏ mặc anh khỏi EURO 2008.

Rossi bảo anh không muốn tự vấn mình nữa, vì tự hỏi về những cơn đau là “lao vào một trò chơi nguy hiểm, khiến bản thân anh có thể ngã lòng”. Nhưng trò chơi ấy rốt cuộc vẫn tiếp diễn, dù Rossi có muốn hay không. 27 tuổi, nhưng cái đầu gối vỡ vụn khiến sự nghiệp của “Il Pepito”, biệt anh mà cố HLV Enzo Bearzot đặt phỏng theo “Il Pablito” của người hùng Paolo Rossi năm 1982, cũng vụn vỡ theo.

Baggio ít nhất cũng được nếm trải đủ vị đắng cay trong đời cầu thủ, dù có bị người Ý mạt sát sau cú penalty hỏng ăn ở chung kết World Cup 1994. Không như Rossi, có thể sẽ phải khép lại sự nghiệp, với những nỗi đau và day dứt khôn nguôi.

Bệnh án Giuseppe Rossi

Ngày 26/10/2011: Đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, trận thắng Real Madrid 3-0. Phẫu thuật lần đầu tiên, nghỉ 6 tháng.

Ngày 13/4/2012: Tái phát trong một buổi tập. Nghỉ 10 tháng.

Ngày 5/1/2014: Bong gân đầu gối phải độ 2, trận Fiorentina – Chievo. Phẫu thuật lần 2 và 3, nghỉ 4 tháng.

Ngày 14/8/2014: Chấn thương đầu gối phải trong một buổi tập. Phẫu thuật lần 4, vào 1/9/2014. Nghỉ 5-6 tháng.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm