Geovane tập buổi đầu tiên, Hà Nội FC tìm người thay Rimario

25/11/2020 20:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Geovane đã có buổi tập đầu tiên cùng Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô cũng đang lên phương án chiêu mộ chân sút mới thay thế Rimario.

Geovane chính thức khoác áo Hà Nội FC, tiếp tục mặc số 94

Geovane chính thức khoác áo Hà Nội FC, tiếp tục mặc số 94

Sau nhiều thời gian đồn đoán, tiền vệ Geovane Magno đã chính thức cập bến CLB Hà Nội với bản hợp đồng 2 năm. Ở đây, anh sẽ mang số áo quen thuộc 94.

Sáng nay (25/11), Hà Nội FC đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021. Bản hợp đồng bom tấn Geovane cũng có mặt ngay từ đầu cùng các đồng đội mới ở đội bóng áo tím. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil tỏ ra khá ít nói.

Có lẽ, tiền đạo sinh năm 1994 vẫn chưa quen với nhịp độ và cách thức tập luyện tại bến đỗ mới này. Một phần cũng có thể đến từ bất đồng ngôn ngữ, vì chân sút ngoại này chỉ nói được một ít từ tiếng Anh, nên cầu thủ 26 tuổi chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Bồ Đào Nha.

"Bạn ấy là người hiền lành nhưng hơi ít nói, có thể do môi trường mới, Geovane sẽ sớm hòa nhập. Toàn thể đội bóng luôn đón chào tất cả các cầu thủ, dù là cầu thủ ngoại hay cầu thủ người Việt Nam. Khi về đến Hà Nội FC đều sẽ có được sự hòa nhập và chờ đợi của mọi người", tiền vệ Hùng Dũng chia sẻ về người đồng đội mới.

Trong buổi sáng, Geovane tập các bài tập vận động nhẹ về cơ, sau đó là chạy bền và tốc độ. Đến buổi chiều, anh tỏ ra hòa đồng hơn trong màn đá ma, bài tập phối hợp nhóm nhỏ, ban bật cự ly trung bình.

Ở một diễn biến khác, trong cả ngày 25/11, chân sút Rimario không hề xuất hiện để tập luyện cùng đội bóng Thủ đô. Điều này càng làm rộ lên tin đồn về việc anh sẽ chia tay Hà Nội FC để khoác áo Bình Định ở mùa giải tới đây.

Bên cạnh đó, đoàn quân áo tím được cho rằng đang theo đuổi bộ đôi Caique và Bruno của đối thủ Viettel. Mới đây nhất, Bruo cũng đã đăng đàn thông báo chia tay đội bóng áo đỏ. Động thái này càng làm cho thông tin anh được Hà Nội FC đàm phán hợp đồng thêm chắc chắn.

Nếu Hà Nội FC có thể chiêu mộ thành công Bruno Cantanhede thì đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội bóng Thủ đô trên lý thuyết. Sở dĩ nói vậy bởi Bruno là cầu thủ chơi tốc độ và có cái chân trái rất khéo léo. Anh còn sở hữu khả năng di chuyển không bóng hiệu quả và phẩm chất kỹ thuật cực tốt.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm