Gala xiếc ba miền 2020 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

21/05/2020 14:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 29-31/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chương trình Gala xiếc ba miền 2020.

Quảng Ninh đưa xiếc trở thành sản phẩm du lịch

Quảng Ninh đưa xiếc trở thành sản phẩm du lịch

Ngày 14/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Công ty Cổ phần Sự kiện Việt Sinh tổ chức tọa đàm, chủ đề “Nghệ thuật xiếc với tiềm năng phát triển du lịch”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 đang diễn ra từ ngày 11-17/11, tại thành phố Hạ Long.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch hè Hạ Long – Quảng Ninh năm 2020, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sự hấp dẫn cho điểm đến du lịch, tạo thành sản phẩm du lịch mới tại Quảng Ninh.

Thông qua Gala xiếc ba miền 2020 tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch với khẩu hiệu "Hạ Long, Quảng Ninh – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn" tới nhân dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình Gala xiếc ba miền 2020 sẽ có các hoạt động khai mạc, biểu diễn xiếc trên sân khấu, biểu diễn nghệ thuật xiếc đường phố tại Khu du lịch biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Dự kiến, sẽ có khoảng 80 nghệ sỹ, diễn viên xiếc tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Nội…. và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham gia chương trình.

Chú thích ảnh
Nghệ sỹ xiếc Việt Nam biểu diễn tại Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào giữa tháng 11/2019, cũng tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên tổ chức Liên hoan xiếc quốc tế với chủ đề Chương mới cho một kỳ quan với sự tham gia của hơn 100 nghệ sỹ xiếc đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Liên hoan xiếc mang tầm thế giới với mong muốn Liên hoan xiếc quốc tế sẽ trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch của vùng đất Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long vào mùa Đông, mùa thấp điểm du lịch nhất trong năm. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa ẩm thực của tỉnh Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Văn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm