Gác chân lên cúp, toàn bộ cầu thủ U18 Hàn Quốc phải xin lỗi người dân Trung Quốc

31/05/2019 14:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – U18 Hàn Quốc đã giành chức vô địch Panda Cup 2019 nhưng sau đó, họ đã phải xin lỗi Trung Quốc vì một cầu thủ có hành động gác chân lên Cúp vô địch.

CHUYỂN NHƯỢNG 28/5: Ramos đòi sang Trung Quốc. De Ligt ra điều kiện với MU và Barca

CHUYỂN NHƯỢNG 28/5: Ramos đòi sang Trung Quốc. De Ligt ra điều kiện với MU và Barca

Ramos đòi sang Trung Quốc. De Ligt ra điều kiện với MU và Barca. Barca chốt sẵn 4 phương án thay thế Valverde... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 28/5.

U18 Hàn Quốc đã toàn thắng trong 3 trận đấu gặp U18 Thái Lan, U18 New Zealand và U18 Trung Quốc để giành chức vô địch Panda Cup 2019. Đứng thứ 2 ở giải đấu này là U19 Thái Lan, đội bóng đã giành chiến thắng trước U18 New Zealand và U18 Trung Quốc.

Tuy nhiên tranh cãi đã xảy ra vào hôm qua (29/5), sau khi U18 Hàn Quốc đánh bại chủ nhà U18 Trung Quốc với tỉ số 3-0 để giành chức vô địch. Trong lúc ăn mừng chức vô địch, một cầu thủ của U18 Hàn Quốc có hành động không đẹp mắt khi gác 1 chân lên chiếc cúp vô địch. Ngoài ra, phóng viên của Trung Quốc có mặt ở đó cũng cho biết các cầu thủ xứ Kim Chi còn có những hành động khó coi khác với chiếc cúp vô địch.

Điều này khiến cho ban tổ chức giải đấu là Hiệp hội bóng đá Thành Đô phẫn nộ và yêu cầu LĐBĐ Hàn Quốc phải có lời xin lỗi. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải cũng tuyên bố sẽ không mời U18 Hàn Quốc tham dự giải đấu lần sau.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Panda Cup 2019, scandal, U18 Hàn Quốc, U18 Trung Quốc
Một cầu thủ của Hàn Quốc gác chân lên chức vô địch

Các cầu thủ và HLV của U18 Hàn Quốc đã buộc phải xin lỗi công khai ở khách sạn, nơi họ đóng quân vào cuối ngày. “Trước tiên, chúng tôi xin lỗi về sự cố đã xảy ra. Một trong những cầu thủ của chúng tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng”, một đại diện của U19 Hàn Quốc phát biểu.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Panda Cup 2019, scandal, U18 Hàn Quốc, U18 Trung Quốc
Ibrahimovic từng gác chân vào chức vô địch Europa League 

“Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sai lầm này và chúng tôi muốn tạ lỗi với toàn thể CĐV, cầu thủ và mọi người dân ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa LĐBĐ Trung Quốc và LĐBĐ Hàn Quốc".

Trung Quốc, Hàn Quốc, Panda Cup 2019, scandal, U18 Hàn Quốc, U18 Trung Quốc
Toàn thể cầu thủ và HLV của U18 Hàn Quốc nói lời xin lỗi

 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Panda Cup 2019, scandal, U18 Hàn Quốc, U18 Trung Quốc
U18 Hàn Quốc phải giao trả ban tổ chức chiếc cúp vô địch

Cầu thủ U18 Hàn Quốc có hành vi gác chân lên cúp cũng nói lời xin lỗi: “Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những người dân Trung Quốc vì hành vi không đúng mực. Chúng tôi không có ý định xúc phạm bất cứ ai. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ”.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Panda Cup 2019, scandal, U18 Hàn Quốc, U18 Trung Quốc
Ban tổ chức Panda Cup sẽ không mời đội trẻ của Hàn Quốc tham dự ở giải đấu lần sau

Theo báo chí Trung Quốc, ban tổ chức Panda Cup 2019 đã lấy lại chức vô địch. Panda Cup là giải giao hữu quốc tế thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội bóng đá Thành Đô với sự hỗ trợ của LĐBĐ Trung Quốc. Theo ban tổ chức, sau 6 lần tổ chức, giải đấu này đã nhận được sự đánh giá cao trên thế giới và những cầu thủ có hành vi không đúng mực và phi thể thao sẽ không được hoan nghênh ở giải đấu này.

LĐBĐ Hàn Quốc cho biết sẽ ra án phạt cho cầu thủ có hành vi gác chân lên cúp vô địch Panda Cup 2019. 

Theo tờ Sohu, các CĐV Trung Quốc tỏ ra rất tức tối về hành động gác chân lên chiếc cúp của cầu thủ Hàn Quốc nói trên. Họ hy vọng rằng những cầu thủ trẻ của Trung Quốc sẽ giành chức vô địch ở Panda Cup lần sau và không cho đối thủ có cơ hội thực hiện những hành vi không đúng mực như vừa qua. Ở giải đấu vừa qua, U18 Trung Quốc đã toàn thua cả 3 trận và đứng cuối bảng.

VIDEO: Nhận định Hải Phòng vs Quảng Nam (17h00, 31/05)

 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm