Florentino Perez và Super League bị chế nhạo không thương tiếc khi giải đấu sụp đổ

21/04/2021 15:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trên mạng xã hội, CĐV bày tỏ sự vui mừng trước thông tin 6 CLB Premier League đã quyết định rút lui khỏi Super League và giải đấu ly khai khỏi Champions League phải ra thông báo tạm hoãn để “xem xét lại các bước thích hợp nhất để định hình lại dự án”.

Super League vừa ra đời đã sụp đổ như thế nào, bắt đầu từ đâu?

Super League vừa ra đời đã sụp đổ như thế nào, bắt đầu từ đâu?

Super League vừa mới manh nha đã bị hoãn sau khi 6 đội bóng Anh là MU, Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham xác nhận sẽ rút khỏi giải đấu ly khai này.

Chủ nhật (19/4/2021), 12 CLB hàng đầu của bóng đá châu Âu ra thông báo chung thành lập giải đấu của riêng mình mang tên Super League. Ý tưởng của dự án là mang đến một sân chơi có tính cạnh tranh cao cho các CLB lớn và đem về cho họ khoản lợi nhuận cao gấp nhiều lần con số họ nhận được từ UEFA. Dự án này lập tức gây tranh cãi lớn, vấp phải sự phản đối từ các tổ chức bóng đá, chính trị gia, chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên, cầu thủ và CĐV. Tại Anh, hàng trăm người hâm mộ đã tụ tập trước trụ sở của các đội bóng tham gia Super League bày tỏ sự phản đối.

Trước áp lực từ những phản ứng tiêu cực, chỉ hai ngày sau, 6 CLB Ngoại hạng Anh bao gồm Man City, Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool và Tottenham đã tuyên bố rút khỏi Super League. Việc 6 “ông lớn” của bóng đá Anh rời giải khiến Chủ tịch Florentino Perez phải họp khẩn, ra thông báo tạm hoãn Super League để “xem xét lại các bước thích hợp nhất để định hình lại dự án”.

Trên mạng xã hội Twitter, fan bày tỏ niềm vui khi Super League bên bờ vực sụp đổ.

Chú thích ảnh
Cảm xúc của CĐV bóng đá ngay lúc này

  

Chú thích ảnh
"Bóng đá đã được cứu rỗi".

  

Chú thích ảnh
Trên trang cá nhân, cựu danh thủ Gary Neville đăng ảnh các quân cờ domino để minh họa về hiệu ứng rút lui liên tiếp của các đội bóng Anh khỏi Super League.

  

Chú thích ảnh
Một CĐV cho rằng 6 đội bóng Anh đáng bị phạt, trừ điểm vào mùa tới do "đã làm một điều ngu ngốc".

  

Chú thích ảnh
Thống kê về Super League: 0 có trận đấu nào được chơi, 0 bàn thắng, 0 khán giả theo dõi. Được hỗ trợ tài chính bởi nhóm ông chủ tỷ phú hủy hoại bóng đá. Không xứng đáng được xếp vào vị trí 1000 trong BXH các giải đấu.

  

Chú thích ảnh
Super League giờ đây không còn "Super" nữa.

  

Chú thích ảnh
Florentino Perez đơn độc trong cuộc họp tiếp theo của Super League khi 6 thành viên đã rút lui và các thành viên còn lại đang "xem xét vị trí của mình".

  

Chú thích ảnh
"Nhiệm vụ thất bại" với Perez

  

Chú thích ảnh
Perez giờ đang cố gắng níu kéo các CLB có ý định rời giải

    

Chú thích ảnh
Bóng đá thế giới 48 giờ qua đầy những chuyện bất ngờ.

  

Chú thích ảnh
"Tuổi thọ của Super League được so sánh ngắn như sự nghiệp Gary Neville ở Valencia".

  

Chú thích ảnh
Sau tất cả, các đội bóng sẽ gắn bó với Champions League, chỉ ngắm Super League như một cô gái đẹp đi ngang qua.

  

 

Chú thích ảnh
Một thuyết âm mưu của cộng đồng mạng: "Florentino Perez là một thiên tài. Bước 1: Rủ 11 CLB tham gia Super League. Bước 2: Chờ đợi họ đối mặt với những biến động và rút lui. Bước 3: Thu tiền phạt từ các CLB phá vỡ cam kết. Bước 4: Perez, Chủ tịch của Super League. Bước 5: Mua Kylian Mbapppe".

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm