Federer, Nadal, Djokovic đứng ở đâu trong Top 10 tay vợt thi đấu nhiều nhất trong lịch sử ATP?

04/05/2020 06:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer, Rafael Nadal, và Novak Djokovic là ba cái tên lớn nhất, quen thuộc nhất của làng banh nỉ trong suốt 2 thập kỷ qua. Nhưng có ai trong số họ đang giữ kỷ lục về thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử ATP? Câu trả lời là không.

Tennis: Mỹ mở rộng sẽ diễn ra ở Indian Wells?

Tennis: Mỹ mở rộng sẽ diễn ra ở Indian Wells?

Theo tin từ Marca, giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 rất có thể sẽ được chuyển địa điểm từ New York sang Indian Wells, California, do đại dịch Covid-19 đang tàn phá Manhattan và các vùng lân cận.

Người đang giữ kỷ lục về số trận thi đấu nhiều nhất là huyền thoại người Mỹ Jimmy Connors, nhưng ông đã nghỉ hưu, và khoảng cách với người thứ nhì thì không lớn. Trong khi đó, Big Three thì vẫn đang thi đấu, và vẫn có thể vượt qua những cột mốc về sự bền bỉ.

Dưới đây là Top 10 tay vợt có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử ATP

10. John McEnroe – 1.079 trận

Sự nghiệp của huyền thoại người Mỹ kéo dài từ năm 1978 đến năm 1994, với 1.079 trận, trong đó có 881 chiến thắng, và 198 thất bại. Trong 16 năm ấy, John McEnroe đã giành được 77 danh hiệu đơn, trong đó có 7 Grand Slam, bao gồm 3 Wimbledon (1981, 1983, 1984) và 4 Mỹ mở rộng (1979, 1980, 1981, 1984).

Có thể nhận thấy giai đoạn đỉnh cao của John McEnroe là nửa đầu thập niên 80 khi ông có 170 tuần đứng trên ngôi số một. 6/7 Grand Slam của ông là trong giai đoạn này. Trong sự nghiệp của mình, McEnroe đã bỏ túi 12.552.132 USD tiền thưởng.

9. Novak Djokovic: 1.098 trận

Djokovic chính thức vượt qua cột mốc của John McEnroe vào tháng 11/2019, khi giành chiến thắng 6-3, 6-3 trước Karen Khachanov ở trận tứ kết Davis Cup gặp tuyển Nga (Serbia thua 1-2). Từ đầu mùa giải đến khi các giải đấu bị hoãn vì dịch Covid-19, anh giành 18 trận thắng liên tiếp.

Điều đáng nói là Djokovic đã thắng 911 trong số 1.098 trận đấu, với tỷ lệ chiến thắng lên tới 83%, chỉ thấp hơn mỗi Rafael Nadal (83,2%). Với việc vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, tay vợt số một thế giới người Serbia chắc chắn sẽ còn tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng này trong vài năm tới, cũng như bổ sung vào bộ sưu tập 17 danh hiệu Grand Slam của mình.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1EBtyguL2I0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Djokovic hiện xếp thứ 9 về số trận đấu trong sự nghiệp

8. David Ferrer – 1.111 trận

Năm ngoái, David Ferrer đã tuyên bố giải nghệ sau gần 2 thập kỷ chinh chiến ở ATP Tour (2000-2019). Anh là người duy nhất trong Top 10 tay vợt thi đấu nhiều trận nhất không có một danh hiệu Grand Slam nào. Thành tích tốt nhất của Ferrer chỉ là vị trí á quân Roland Garros 2013 (thua Rafael Nadal 3-6, 2-6, 3-6).

Trong sự nghiệp của mình, Ferrer từng leo lên vị trí thứ ba thế giới (tháng 7/2013), và giành 27 danh hiệu ATP. Thành tích thắng thua của anh là 734/377.

7.Andre Agassi – 1.144 trận

Huyền thoại người Mỹ thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1986, và giải nghệ sau 20 năm với bảng vàng thành tích 60 danh hiệu đơn, trong đó có 8 Grand Slam. Sự nghiệp của Agassi có thể chia làm hai giai đoạn: Đầu thập niên 90 và sau đó là giai đoạn 1999-2003. Kình địch lớn nhất của anh chính là đồng hương Pete Sampras, một chuyên gia sân cỏ. Agassi cũng là một trong số ít những huyền thoại đã vô địch cả 4 Grand Slam.

Trong số 1.144 trận đấu của mình, Agassi thắng 870 trận, đạt tỷ lệ 76%. Anh đã kiếm được 31.152.975 USD tiền thưởng.

6. Ilie Nastase – 1.179 trận

Đầu năm nay, huyền thoại người Romania đã bị Rafael Nadal đẩy bật khỏi Top 5 tay vợt thi đấu nhiều trận nhất. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 19 năm (1966-1985), Nastase đã giành 60 danh hiệu đơn, trong đó đỉnh cao là US Open 1972 và Roland Garros 1973.

Nastase chỉ giành được 2.076.761 USD tiền thưởng, song điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi ở thời của ông, các giải đấu chưa có tiền thưởng hậu hĩnh như sau này.

5.Rafael Nadal – 1.190 trận

Tay vợt người Tây Ban Nha đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng này, và trước khi giải nghệ, anh có thể leo lên ít nhất 2 bậc nữa. Lý do: Khoảng cách giữa anh và người thứ ba, Guillermo Vilas chỉ là hơn 100 trận, tương đương khoảng 2 mùa giải.

Nadal bắt đầu chơi chuyên nghiệp năm 2001, khi mới 15 tuổi, lên đỉnh cao vào năm 2005, và duy trì vị thế Top 10 suốt 778 tuần – một kỷ lục. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã giành 85 danh hiệu – đứng thứ 4 trong kỷ nguyên Open - trong đó có 19 Grand Slam. Đặc biệt, với 990 trận thắng trong tổng số 1.190 trận, anh đạt hiệu suất đến 83,2%, cao nhất trong kỷ nguyên Open.

Và với 120.955.904 USD, Rafael Nadal cũng đang xếp thứ 3 về số tiền thưởng giành được trong sự nghiệp.

4.Guillermo Vilas – 1.240 trận

Tay vợt người Argentina đã thi đấu chuyên nghiệp trong gần 1/4 thế kỷ (1968-1992), giành 62 danh hiệu đơn, trong đó có 4 Grand Slam.

Điều đáng nhớ nhất khi nói về Guillermo Vilas chính là mùa giải 1977 vô tiền khoáng hậu khi ông tham dự tổng cộng 31 giải đấu, vào chung kết 22 giải, và vô địch 16 lần (14 trên mặt sân đất nện). Mùa ấy, ông cũng thắng đến… 145 trận, một kỷ lục. Tại Mỹ mở rộng 1977, Vilas còn lập kỷ lục về hiệu suất game thắng cao nhất: 72,1% (106 – 41). Ông cũng đang giữ kỷ lục 632 trận thắng trên mặt sân đất nện trong giai đoạn 1973-1988).

3.Ivan Lendl – 1.310 trận

Tay vợt người Mỹ gốc Czech đã giành 8 danh hiệu Grand Slam và kết thúc sự nghiệp của mình với 94 danh hiệu đơn, nhiều thứ 3 trong kỷ nguyên mở. Ivan Lendl cũng có tới 270 tuần ở trên ngôi số một thế giới. Ivan Lendl thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1978, và nếu không buộc phải giải nghệ năm 1994 vì chấn thương lưng, có lẽ ông còn giành thêm 1 số danh hiệu nữa.

Ivan Lendl cũng đang đứng thứ ba trong Kỷ nguyên Mở về số trận thắng. Tính tổng cộng, ông đã thắng 1.068 trong tổng số 1.310 trận, đạt hiệu suất 81,5%.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1EBtyguL2I0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Federer chỉ kém kỷ lục của Jimmy Connors 44 trận thắng nữa

2 Roger Federer – 1.513 trận

Người ta đang tự hỏi liệu Federer có cố gắng để trở thành tay vợt số một trong danh sách này hay không, khi mà anh chỉ kém bậc tiền bối Jimmy Connors có 44 trận đấu nữa. Cách đây một năm, nhiều người đã tin tưởng rằng FedEx sẽ vượt qua cột mốc ấy, nhưng với việc anh phải phẫu thuật đầu gối, còn mùa giải 2020 bị rút ngắn do dịch Covid-19, rõ ràng đó không phải một nhiệm vụ đơn giản. Nên nhớ, tháng Tám này, Federer sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 39.

Federer đang là kỷ lục gia Grand Slam, với 20 lần đăng quang. Anh cũng đã có 103 danh hiệu ATP Tour, khá sát với kỷ lục 109 danh hiệu mà Jimmy Connors đang nắm giữ. Hiệu suất chiến thắng của Federer là 82,1% (1.242 – 271).

1.Jimmy Connors – 1.557 trận

Huyền thoại người Mỹ là một cây trường sinh thực sự, với sự nghiệp kéo dài từ năm 1970 đến năm 1996. Ông giành 109 danh hiệu ATP, và 268 tuần trên ngôi số một thế giới. Connors giành 8 danh hiệu Grand Slam, với giai đoạn đỉnh cao là 1974-1978, với 5 trận chung kết US Open liên tiếp và 4 trận chung kết Wimbledon.

Trận thắng cuối cùng trong sự nghiệp của Jimmy Connors là khi ông đánh bại Martin Sinner để lọt vào tứ kết Halle Open 1995 (thua Marc Rosset).

Phương Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm