F1 chặng 16; Grand Prix Nga: Chức vô địch sớm cho Mercedes

13/10/2014 06:55 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì khác biệt, lại là Mercedes GP cùng 2 tay đua của họ Lewis Hamilton và Nico Rosberg chia nhau 2 vị trí dẫn đầu tại chặng đua tại Nga hôm qua. Và tuyệt hơn nữa với đội đua Đức khi họ đã chính thức giành ngôi vô địch thế giới.

F1 đã trở nên quá dễ đoán. Đây là chức vô địch thứ 9 của Hamilton mùa giải này, lần thứ 4 liên tiếp kể từ chặng đua tại Monza, Italy hồi đầu tháng trước và là chiến thắng thứ 4 của riêng đội đua Mercedes. Tận dụng lợi thế từ việc giành pole ở chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy, sau 1 giờ 31 phút 50, 744 giây, Hamilton đã dẫn đầu đoàn đua về đích, nhanh hơn người đồng đội Rosberg tới 13,6 giây và người về 3, tay đua của đội Williams Valtteri Botas 17,4 giây. Sau Nigel Mansell, Hamilton đã trở thành tay đua người Anh thứ 2 trong lịch sử lập kỷ lục 31 lần vô địch chặng.

Mặc dù mùa giải chưa kết thúc nhưng với sự thống trị gần như tuyệt đối và khoảng cách quá xa tạo với phần còn lại với 565 điểm, Mercedes đã giành được chức vô địch nội dung đồng đội. Đây là lần đầu tiên họ có được vinh dự này. Khi bước lên bục nhận giải, Hamilton đã tỏ ra vô cùng vui sướng: “Lịch sử đã được thiết lập. Chúc mừng những người đàn ông của tôi với chức vô địch đồng đội này.” Tổng thống Vladimir Putin cũng có mặt trong lễ trao giải, ngồi gần ông trùm F1 Bernie Ecclestone, người cách đây không lâu mới thoát khỏi vụ bê bối tài chính khi bỏ ra 100 triệu bảng cho chính quyền thành phố Munich, nước Đức để không phải hầu tòa. Tổng thống Putin thậm chí tỏ ra rất thân mật với các tay đua bằng câu hỏi: “Các cậu mất bao nhiêu cân nặng sau mỗi một chặng đua?” và thậm chí còn bắt tay Hamilton.

Chỉ còn 3 chặng đua nữa, mùa giải F1 2014 sẽ kết thúc. Với tình hình đã và đang diễn ra thời gian gần đây, có thể thấy kết quả dường như đã an bài và sẽ không có cơ hội cho tay đua nào khác không phải của Mercedes lên ngôi vô địch thế giới. Cuộc đua sẽ chỉ còn là sân chơi riêng của đội đua Đức, hoặc Hamilton hoặc Rosberg sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Hiện tay đua người Anh đang dẫn đầu với 291 điểm, hơn người đồng đội xếp thứ 2 của mình 17 điểm, con số vẫn có thể khỏa lấp nhanh chóng chỉ sau 1 cuộc đua.

Kết quả GP Nga (53 vòng)

1.Hamilton Mercedes 1:31:50.744
2.Rosberg Mercedes +13.6
3.Bottas Williams +17.4
4.Button McLaren +30.2
5.Magnussen McLaren +53.6

BXH cá nhân

1.Hamilton Mercedes 291
2.Rosberg Mercedes 274
3.Ricciardo Red Bull 199
4.Bottas Williams 145
5.Vettel Red Bull 143

BXH đội đua

1.Mercedes 565
2.Red Bull 342
3.Williams 216
4.Ferrari 188
5.McLaren 143


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm