Eurovision 2019 khai màn ở Israel, Madonna vẫn làm khách mời dù cuộc thi bị kêu gọi tẩy chay

13/05/2019 11:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tuần lễ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu (Eurovision 2019) đã chính thức được khởi động vào tối 12/5 tại thành phố Tel Aviv với sự tham sự của các thí sinh đến đến từ 41 nước.        

Israel phát hiện nhiều tài khoản giả mạo kêu gọi tẩy chay Eurovision 2019

Israel phát hiện nhiều tài khoản giả mạo kêu gọi tẩy chay Eurovision 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 2/5, giới chức Israel thông báo đã phát hiện các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng và các tài khoản Twitter giả mạo kêu gọi tẩy chay cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision Song Contest 2019) sẽ diễn ra tại Tel Aviv vào ngày 14-18/5 tới.

Năm nay, thay vì trải thảm đỏ truyền thống, một tấm thảm màu cam in hình logo của công ty tài trợ cho cuộc thi này đã được trải tại quảng trường Habima, bên cạnh nhà hát quốc gia ở thành phố Tel Aviv để chào đón các thí sinh tham dự cuộc thi.

Nữ ca sĩ đến từ Cộng hòa Síp Tamta là nghệ sĩ đầu tiên bước ra chào khán giả trên tấm thảm màu cam. Cô cho biết mọi thành viên trong đội của cô đều tỏ ra rất hào hứng và cảm thấy rất vui khi có mặt ở đây.

Chú thích ảnh
Các thành viên của nhóm nhạc Tulia đến từ Ba Lan chụp ảnh lưu niệm tại Tuần lễ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu (Eurovision 2019) ở Tel Aviv, Israel ngày 12/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiếp đó 4 thành viên của nhóm Tulia đến từ Ba Lan đã mở đầu màn chào hỏi bằng một đoạn trong bài hát của họ với phong cách hát dân gian được gọi là "hát hét" để khuấy động đám đông khán giả.  

Chú thích ảnh
Thí sinh Tamta đến từ Cộng hòa Cyprus chụp ảnh lưu niệm tại Tuần lễ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu (Eurovision 2019) ở Tel Aviv, Israel ngày 12/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc thi lần này, thí sinh nước chủ nhà, Kobi Marimi đã bày tỏ quyết tâm "nối gót" nữ ca sĩ Netta Barzilai, người đã đăng quang trong cuộc thi Eurovision 2018 với ca khúc “Toy” tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Kobi Marimi được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc thi và hy vọng đứng ở vị trí thứ 25 chung cuộc.

Trong khi đó, thí sinh Duncan Lawrence đến từ Hà Lan được dự đoán có cơ hội chiến thắng cao nhất với tỷ lệ 21%, tiếp đến là thí sinh John Lundvik của Thụy Điển (15%), Bilal Hassani của Pháp (12%) và Serge Lazarev của Nga (9%). Các ứng viên còn lại được dự đoán chỉ có khoảng 5% cơ hội chiến thắng hoặc ít hơn.    

Chú thích ảnh
Thí sinh John Lundvik đến từ Thụy Điển (giữa) chụp ảnh lưu niệm tại Tuần lễ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình châu Âu (Eurovision 2019) ở Tel Aviv, Israel ngày 12/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Vòng chung kết cuộc thi Eurovision hồi năm ngoái đã thu hút được 189 triệu lượt người xem. Năm nay, việc đảm bảo an ninh cho cuộc thi này được thắt chặt trong bối cảnh có nhiều quan ngại về việc phá rối cuộc thi. Tuy vậy, không có nghệ sĩ nào rút khỏi cuộc thi trên bất chấp lời kêu gọi tẩy chay. Madonna vẫn sẽ là khách mời ở cuộc thi lần này.        

Theo dự kiến, vòng bán kết Eurovision 2019 sẽ diễn ra vào ngày 14 và 16/5 trước khi bước vào vòng chung kết tối 18/5 tại Trung tâm triển lãm quốc gia Tel Aviv.

Việt Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm