EU yêu cầu Real, Barca trả lại tiền trợ cấp chính phủ

05/07/2016 06:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua Ủy ban Châu Âu (EU) đã yêu cầu 7 CLB của Liga trong đó có Real Madrid và Barcelona trả lại các khoản tiền viện trợ của chính phủ dành cho họ.


Chủ tịch Real Madrid vào thời điểm năm 1998 cũng là ông Florentino Perez

Tổng số tiền ban đầu ước tính là 68,8 triệu euro. Real được yêu cầu trả lại số tiền 18,4 triệu euro là tiền chuyển nhượng khu đất của chính quyền thành phố Madrid cho CLB. Khu đất này lúc đầu được bán cho Real vào năm 1998 với giá 488.000 euro nhưng sau đó Real bán lại cho hội đồng thành phố vào năm 2011 với giá 22,7 triệu euro.

Ủy viên EU Margrethe Vestager nêu rõ “Real được hưởng lợi thế bất bình đẳng so với các CLB khác trong vụ bán lại khu đất này nên bây giờ CLB cần phải trả lại tiền”.

Ngoài ra, Real cùng với Barca cũng bị phạt tiền sau khi EU xác định là chính phủ Tây Ban Nha đã ưu đãi thuế đối với họ trong 20 năm qua, để họ hưởng lợi bất bình đẳng khi xếp Real, Barca là những tổ chức phi lợi nhuận và họ đóng thuế lợi tức với tỷ suất thấp hơn 5% so với các công ty trách nhiệm hữu hạn. Real cho biết họ sẽ kháng án.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm