Đức thắng trận mở màn, HLV Joachim Loew chỉ hài lòng về mặt tỷ số

13/06/2016 07:48 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Loew thừa nhận đội tuyển Đức đã có một trận đấu khó khăn trước Ukraine. Dẫu vậy, ông vẫn hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện trong trận đấu.

Đội tuyển Đức đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ukraine. Mặc dù có sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 19 do công hậu vệ Shkodran Mustafi nhưng phải mãi tới phút bù giờ hiệp 2, “Cỗ xe tăng” mới tìm được bàn thắng thứ hai. Trong khoảng thời gian đi tìm kiếm bàn thắng ấn định trận đấu, các CĐV của đội tuyển Đức đã không ít lần phải sống trong lo sợ.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển Đức không thể tiếp tục duy trì lợi thế kiểm soát bóng. Trái lại, họ bị Ukraine gây sức ép rất lớn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer và những tình huống can thiệp kịp thời của hậu vệ Jerome Boateng thì không ai có thể dám chắc đội tuyển Đức sẽ “toàn vẹn” sau trận đấu với Ukraine.


Pha cản phá bóng trên vạch vôi của Jerome Boateng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Joachim Loew cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không thể gây áp lực đủ lớn lên đối phương trong hiệp một. Ông chỉ thực sự hài lòng với cách các học trò kiểm soát thế trận trong hiệp 2.

“Các cầu thủ đã chạy rất nhiều trong hiệp 1 nhưng có vẻ như họ đã gặp một chút vấn đề ở vị trí trung chuyển bóng. Vì thế, các cầu thủ chuyền hỏng rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã cải thiện điều đó trong hiệp 2. Chuyền bóng nhanh hơn và kiểm soát trận đấu. Ukraine là một đội bóng có hàng thủ vững chắc và khả năng phản công sắc bén. Vì thế tôi vui mừng khi đã tìm ra được giải pháp trong hiệp 2 và thoải mãn với kết quả của trận đấu”, HLV Loew cho biết.

“Tôi không bất ngờ với màn trình diễn của Ukraine. Tôi đã theo dõi họ thi đấu trong 2 năm vừa qua. Đội hình của họ hiện giờ tốt hơn so với năm 2012. Họ rất mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, nhất là ở các tình huống bóng bổng. Hai cánh của Ukraine rất nhanh. Bất cứ vị trí nào của họ cũng đều nguy hiểm cả”, HLV Loew chia sẻ.


Đội tuyển Đức đã gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự của Ukraine

Đúng là đội tuyển Đức đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, điều họ vẫn thiếu là một sát thủ vòng cấm, một cầu thủ có thể kết thúc sớm trận đấu. Nếu không có pha làm bàn của tiền vệ vào sân thay người Bastian Schweinsteiger ở phút bù giờ hiệp hai, không biết các CĐV Đức sẽ phải sống trong lo sợ bao lâu. Không ngạc nhiên khi HLV Loew đã dành những lời khen tặng cho tiền vệ 31 tuổi này: “Tôi rất hài lòng với Bastian Schweinsteiger. Sau những nỗ lực luyện tập trong vài tháng gần đây, cậu ấy đã ghi một bàn thắng mang tính quyết định. Điều ấy rất có ích cho đội bóng và bản thân cậu ấy”.


Bastian Schweinsteiger đã ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Đức

Hồi tháng Ba, Schweinsteiger đã gặp phải chấn thương ở đầu gối phải. Quyết định vẫn gọi tiền vệ Man United vào đội tuyển dẫu cho những nghi ngại về chấn thương vẫn còn khiến nhiều CĐV Đức cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, sau bàn thắng vào lưới Ukraine, mọi lo ngại đã phần nào giảm đi. Dẫu vậy, trong đội hình của “Cỗ xe tăng” vẫn còn những bệnh binh khác mà đáng kể nhất mà Mats Hummels.

“Hummels và Rudiger đều đang chấn thương vì thế tôi buộc lòng phải thay đổi hệ thống phòng ngự của đội tuyển. Tôi nghĩ rằng hàng hậu vệ đã thi đấu tốt trong suốt cả trận. Họ đã gây được áp lực lên các tiền đạo. Có một chút khó khăn ở giai đoạn đầu nhưng mọi thứ đã trở nên tốt hơn qua từng giai đoạn của trận đấu. Thật yên tâm khi có Jerome Boateng trong hàng phòng ngự”, HLV Loew cho biết.

Với chiến thắng 2-0, đội tuyển Đức xếp ở vị trí thứ nhất tại bảng C. Trận đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu với Ba Lan. Và ở trận đấu cuối cùng, Bắc Ireland sẽ là đối thủ của “Cỗ xe tăng”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm