Đức mất 3 trụ cột trước thềm trận gặp Pháp

05/07/2016 05:28 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một điều gì đó để tin rằng Pháp có lợi thế trước Đức tại bán kết EURO 2016, thì đó chính là lực lượng. Sau trận kịch chiến với Italy tại tứ kết, Đức đã chính thức mất đi tiền vệ Sami Khedira. Trong một pha va chạm với Giorgio Chiellini – đồng đội tại Juventus, Khedira đã phải rời sân vì một chấn thương cơ khép. Ông Joachim Loew cho biết: “Sami Khedira sẽ không chơi vào thứ Năm tới đây. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để cậu ấy có cơ hội chơi trận chung kết”.

Sự thay thế gần nhất sẽ là đội trưởng Bastian Schweinsteiger, người không đạt phong độ cao trong một năm vừa qua nhưng vẫn là ngôi sao có bản lĩnh. Tuy nhiên, Schweinsteiger lại gặp một vết đau ở dây chằng đầu gối và chưa chắc chắn về khả năng ra sân. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Loew sẽ sử dụng Emre Can. Ông cho biết: “Cậu ta [Can] là một người đa năng. Khi tập luyện, cậu ta tỏ ra rất thuyết phục. Rất khỏe về thể lực và kỹ thuật tốt. Tôi nghĩ một cầu thủ như Can sẽ mang tới nhiều điều ổn cho lối chơi”.

Tuy nhiên, hai cái tên khó thay thế hơn với Đức là tiền đạo Mario Gomez và hậu vệ Mats Hummels. Trong khi Hummels bị treo giò vì nhận thẻ vàng thứ hai thì Gomez sẽ phải nghỉ cho tới hết giải.

Hummels có thể được thay thế bởi Shkodran Mustafi, người đã ghi bàn đầu tiên của Đức tại vòng chung kết EURO lần này. Tuy nhiên Mustafi sẽ không thể khỏa lấp khả năng phân phối bóng của người đồng hương.

Trong khi đó, vị trí của Gomez sẽ mang tới cơn đau đầu cho HLV Loew. Trong trận gặp Italy, ông đã đẩy Thomas Mueller lên cao nhất và đưa Julian Draxler vào chơi thay vai trò của Mueller. Đây có thể sẽ là lựa chọn ổn nhất, bởi Mario Goetze đang không đạt phong độ cao.

“Chúng tôi sẽ không bi quan” – ông Loew khẳng định. “Chúng tôi sẽ làm tất cả cho những cầu thủ đang gặp vấn đề. Một điều rất rõ ràng: Tôi sẽ không dùng những cầu thủ không đạt 100% thể trạng. Tôi từng mắc sai lầm nhiều năm trước khi đưa vào sân một cầu thủ không đủ thể lực và tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa”. Vị HLV người Đức cũng từ chối nói rõ đó là trường hợp nào.

D.Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm