Đức bị CH Ireland cầm hòa: Nhà vô địch đang ngủ quên

16/10/2014 19:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 90+4 khi O’Shea bứt ra khỏi sự đeo bám của Mats Hummels và đánh bại Manuel Neuer, các camera đã bắt được hình ảnh Joachim Loew chết lặng trên băng ghế huấn luyện. Hình ảnh ấy đủ cho thấy người Đức đã sốc như thế nào, khi tỉ số cuối cùng là 1-1…

Sau thất bại muối mặt trước Ba Lan cách đây vài ngày, không nhiều người nghĩ rằng đội tuyển Đức sẽ thêm một lần nữa đi trật đường ray. Nhưng rốt cuộc điều khó tin đó đã xảy ra. Và nó khiến những người trong cuộc có lí do để mà thất vọng.

Die Mannschaft đang ngủ quên?

Không giấu nổi vẻ bức xúc trung vệ Boateng đã có những lời lẽ đầy quan ngại: “Tôi buộc phải nói rằng mọi người cần nhận ra tình trạng nghiêm trọng hiện nay. Hãy thức giấc và chiến thắng tất cả những trận đấu còn lại”. Tờ Bild nhận định rằng phát biểu của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich có thể gây sóng gió trong nội bộ đội nhà. Vì anh này đã thẳng thắn chỉ ra rằng Die Mannschaft đang ngủ quên sau vinh quang tột đỉnh tại Brazil.

Tất nhiên, chẳng ai dám chắc liệu các học trò của Joachim Loew có còn say trong men chiến thắng hay không? Nhưng có một điều ai không ai có thể phủ nhận đó là tuyển Đức hiện nay đang mang một bộ mặt khác xa chính mình. Chính HLV Joachim Loew cũng phải thừa nhận điều đó. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, vị chiến lược gia 54 tuổi này đã chỉ trích các học trò chơi quá ngây thơ. Tương tự như ông thầy, Toni Kroos – người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà ở trận này cũng nói rằng anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi mà ở cuối trận đội tuyển Đức đã chơi rất khác thường lệ, liên tục chơi bóng dài chứ không phải ban bật như thường lệ.

Một Die Mannschaft xa lạ, nên việc đội bóng này đánh quên thói quen chiến thắng có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, dù bất kể sự thật là đội nhà có ngủ quên hay không, thì Loew cũng cần phải sớm đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Một tháng nữa tuyển Đức sẽ khác?

Loew đã chỉ ra rằng tại Gelsenkirchen rạng sáng qua lối chơi của đội nhà đã thiếu cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Hệ quả là Đức dù chơi ép sân nhưng cũng chẳng tạo ra quá nhiều cơ hội ngon ăn. Những tình huống đáng kể nhất của họ đều đến từ những pha sút xa (bàn thắng của Kroos và một cú sút chạm xà ngang của Durm). Trong khi đó, hàng thủ vẫn bộc lộ những sự sơ hở chết người như trận gặp Ba Lan. Trước khi O’Shea lập công ở phút cuối, CH Ireland còn đã có 1 cơ hội khá ngon ăn ở phút 85 để có thể gỡ hòa.

Về cơ bản Đức chưa cho thấy nhiều sự khác biệt so với những trận đấu thời hậu World Cup trước đó như trước Scotland hay Ba Lan. Họ vẫn đang chơi đầy chật vật và nhọc nhằn. Tất nhiên, mọi đối thủ khi chạm trán nhà ĐKVĐ thế giới đều sẽ chơi bóng với nỗ lực rất cao để khẳng định mình. Đấy chính là “thiệt thòi” của Die Mannschaft. Bản thân HLV Joachim Loew cũng đã một lần nữa trần tình rằng CH Ireland đã mang đến những khó khăn cho đội bóng của mình vì họ tiếp cận trận đấu tương tự như Ba Lan: đầy quyết tâm và khát khao, cùng lối chơi khó chịu.

Nhưng rõ ràng về lâu về dài điều đó cũng không thể được coi là lí do bào chữa dành cho tuyển Đức. Để đáp ứng được sự kì vọng, đơn giản là thày trò Joachim Loew phải cuốn phăng mọi rào cản. Họ cần phải tìm lại cảm hứng cũng như sức mạnh của một trong những đội bóng mạnh nhất hành tinh.

Gần như chắc chắn nụ cười thắng trận sẽ trở lại với người Đức ở lần tập trung sau đây 1 tháng. Vì đối thủ Gibraltar quá yếu (để thủng lưới tới 17 bàn và chưa ghi được bàn nào chỉ sau 3 trận). Chưa kể, HLV Loew còn có thể đón chào sự trở lại của nhiều ngôi sao sau chấn thương. Và khi ấy đợi cuộc đối đầu giữa cựu vương Tây Ban Nha và nhà ĐKVĐ Đức  (diễn ra sau trận đấu với Gibraltar) sẽ cho người ta câu trả lời Die Mannschaft chỉ đang ngủ quên hay đội bóng này thực sự có vấn đề.

3 Bàn thắng mà John O’Shea ghi vào lưới đội tuyển Đức mới là pha làm bàn thứ 3 của anh này cho đội tuyển CH Ireland sau đúng 100 trận.

4 Sau 3 trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2016, đội tuyển Đức mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm và cũng đã tụt xuống thứ 4 tại bảng D.

5 Trong đội hình xuất phát trước CH Ireland, HLV Joachim Loew đã sử dụng 5 cầu thủ từng đá chính tại trận CK World Cup 2014.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm