Đội tuyển Việt Nam: Cầu thắng hay cầu bại?!

03/11/2012 10:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Câu hỏi này xem ra có vẻ hơi thừa, bởi cả thời điểm cũng như đối thủ ở trận đấu giao hữu tối nay của ĐT Việt Nam đều vô cùng nhạy cảm, và chỉ có chiến thắng ở cuộc chạm trán này mới có thể giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tràn đầy tự tin đến với AFF Cup 2012.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là nếu tối nay ĐT Việt Nam nỗ lực hết sức đánh bại bằng được ĐT Malaysia để lấy khí thế trước giờ lên đường, nhưng rồi tới lúc gặp lại đối thủ này ở bán kết hoặc chung kết AFF Cup 2012 thì lại ngã ngựa vì lỡ lộ sạch bài vở thì sao?



Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) tìm kiếm chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: Quang Nhựt

Hẳn là những CĐV Việt Nam vẫn chưa quên bài học cay đắng ở SEA Games 25 năm 2009 tại Lào, khi ĐT U23 Việt Nam thắng dễ ĐT U23 Malaysia ở vòng bảng, nhưng sau đó lại thua đau trước chính đối thủ này ở chung kết, mà một phần nguyên nhân quan trọng là do bị “bắt bài”.

Đấy còn chưa kể tới việc ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam nhiều năm nay thường có thói quen khá xấu là “thử kêu đốt tịt”, tức là có thể đá rất tốt ở những trận đấu hoặc giải đấu khởi động, nhưng lúc chính thức vào cuộc lại không duy trì được phong độ như thế.

Thế nhưng, nếu chẳng may ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia ở trận đấu tối nay thì lại là kết cục mà chẳng ai mong đợi, bởi không cần nói cũng biết những hậu quả tai hại, đặc biệt là về tâm lý, dành cho đội chủ nhà trong trường hợp đội khách ra về với chiến thắng trọn vẹn.

Ngay như ĐT Malaysia khi thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam trong trận giao hữu lượt đi cách đây hơn một tháng tại Kuala Lumpur cũng đã khiến dư luận nước này xôn xao, huống hồ trận đấu tối nay lại diễn ra ở thời điểm cận kề ngày khai mạc AFF Cup 2012, và bản thân ĐT Việt Nam vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối với người hâm mộ.

Thực ra khi đã nhận lời thi đấu giao hữu với nhau thì cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT Malaysia đều không lo lắng tới khả năng “lộ bài”, bởi như HLV Henrique Calisto từng nói, nếu là một HLV giỏi thì chỉ cần xem thi đấu khoảng 15 phút sẽ phải nắm bắt được ý đồ chơi bóng của đối phương, nên tối nay hẳn là cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn HLV Rajagopal đều sẽ không ngại tung hết sức để tìm cách giành chiến thắng về cho đội nhà.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm