Đội tuyển Bồ Đào Nha: Chiến thuật quan trọng hơn Ronaldo

08/06/2016 13:53 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Cristiano Ronaldo lập một hat-trick vào lưới Thụy Điển trên sân Solna's Friends hồi tháng 11/2013 để đưa Bồ Đào Nha tới World Cup 2014, ai cũng nói rằng đội bóng của bán đảo Iberia chỉ cần CR7 tỏa sáng là đủ. Sau trận, Miguel Veloso gọi đồng đội của anh là “một cỗ máy”, trong khi Hugo Almeida thậm chí còn nói rằng “Ronaldo không thuộc hành tinh này”.

Nhưng vấn đề là chỉ có rất ít lần Ronaldo làm được điều đó. Ronaldo phần lớn là im tiếng trong những trận đấu mà Bồ Đào Nha cần anh nhất. Dù là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Ronaldo cũng không thể một mình đưa đội nhà tới chiến thắng. Để tiến xa ở một giải đấu lớn như EURO, Bồ Đào Nha cũng cần phải có một chiến thuật hợp lý và những cầu thủ đủ tốt để Ronaldo phát huy tốt nhất khả năng của anh.

Ronaldo thiếu đồng đội cùng đẳng cấp

Lịch sử đã chứng minh rằng khi Ronaldo không có phong độ tốt nhất, các đồng đội của anh cũng chẳng đáp ứng được kỳ vọng. Điều này đặc biệt đúng ở World Cup 2014. Đó là giải đấu mà Ronaldo chỉ là cái bóng của chính anh, còn Bồ Đào Nha thì bị loại ngay từ vòng bảng, trong đó có thảm bại 0-4 trước Đức ở trận mở màn.

Trên thực tế, đồng đội của Ronaldo vẫn có những cầu thủ từng vô địch Champions League như Pepe, Fabio Coentrao, Nani, hay một số đã nhiều lần VĐQG như Joao Moutinho, Bruno Alves và Raul Meireles. Nhưng tất cả đều gây thất vọng ở Brazil. Pepe bị đuổi ngay trong hiệp 1 trận thua Đức, còn Coentrao thì rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương và kết thúc luôn giải đấu. Ngòi nổ quan trọng nhất của họ ở tuyến giữa là Moutinho thì kiệt sức sau một mùa giải căng thẳng với Monaco.

Ở EURO 2016, HLV Fernando Santos đang hy vọng rằng mọi thứ sẽ khác với đội bóng của ông. Tất nhiên, HLV người Bồ Đào Nha đã có những thay đổi mạnh bạo để mà hy vọng. Trong đó, gây sốc nhất là việc gọi lại những lão tướng như Ricardo Carvalho (38 tuổi) đồng thời trao cơ hội cho một vài cầu thủ trẻ, mà dẫn đầu là Renato Sanches (18 tuổi, tân binh của Bayern Munich). Nhiều khả năng, Bồ Đào Nha sẽ đá trận mở màn gặp Iceland với hàng thủ già bậc nhất giải đấu gồm Vierinha (30 tuổi), Pepe (33), Carvalho (38) và Eliseu (32).

Chiến thuật là quan trọng nhất

Nhưng ở phía trên, sự tươi mới và cơ động mới là điều có thể thấy được ở Bồ Đào Nha trong sơ đồ 4-4-2 (hoặc một biến thể của nó) với nhạc trưởng Moutinho được hỗ trợ bởi Danilo, Joao Mario và Adrien Silva (hoặc Andre Gomes). Mọi sự thay đổi của Bồ Đào Nha đều có chung một mục đích: Hỗ trợ tối đa cho Ronaldo. Khi mà Bồ Đào Nha không có những con người cùng đẳng cấp với Ronaldo, thì họ cần tạo cho anh một hệ thống chơi bóng mà trong đó, CR7 cảm thấy thoải mái nhất.

Nhìn lại vòng loại của Bồ Đào Nha, có thể tin rằng họ sẽ chơi chắc chắn và thận trọng với hàng thủ lùi sâu tại EURO 2016 trong sơ đồ 4-4-2. Với sơ đồ này, Ronaldo sẽ ít phải di chuyển hơn là 4-3-3, và anh có thể sung sức trong cả trận đấu. Ronaldo cũng chơi tốt với sơ đồ 4-3-3, nhưng đó là trong một tập thể toàn ngôi sao ở Real Madrid.

Một điều tích cực khác trong kế hoạch của HLV Santos là sự có mặt của một số gương mặt mới rất có tiềm năng, đặc biệt là ở tuyến giữa. Những Joao Mario và Adrien Silva vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với Sporting Lisbon và họ được kỳ vọng sẽ là nguồn cung cấp bóng hiệu quả cho Ronaldo. Và quan trọng hơn cả, Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho một hệ thống không hoàn toàn phụ thuộc vào đội trưởng của họ.

“Mọi người đều biết rằng Ronaldo là mảnh ghép cơ bản và quan trọng của đội. Nhưng bây giờ Bồ Đào Nha đang tạo ra một hệ thống có thể chơi tốt và chiến thắng mà không có anh ấy”, HLV Santos nói sau chiến thắng mới đây trước Na Uy, trận đấu mà Ronaldo vắng mặt.

11 Bồ Đào Nha chỉ ghi được 11 bàn sau 8 trận ở vòng loại EURO 2016, một hiệu suất rất thấp.

5 Cristiano Ronaldo đã ghi 5 bàn ở vòng loại EURO 2016, nhiều nhất đội Bồ Đào Nha. Sau anh là Moutinho với 2 bàn.

1 Trong năm 2016, Ronaldo mới ghi 1 bàn trong màu áo ĐTQG. Tổng cộng Ronaldo đã có 56 bàn cho Bồ Đào Nha và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển nước này.

01h45 ngày 9/6, sân da Luz: Bồ Đào Nha - Estonia
Thử nghiệm bộ tứ Ronaldo, Quaresma, Nani và Sanches?

Thủ thành Joe Hart của tuyển Anh gần như chỉ đóng vai trò khán giả trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha mới đây bởi trong suốt 90 phút, anh không phải nhận một cú sút trúng đích nào. Thống kê này cho thấy hàng công của Bồ Đào Nha đã chơi tệ thế nào khi vắng Ronaldo. Với sự trở lại của siêu sao đang khoác áo Real Madrid ở trận giao hữu với Estonia đêm nay, nhiều khả năng HLV Santos sẽ thử nghiệm hàng công với Ronaldo đá cắm, với sự hỗ trợ của bộ ba Ricardo Quaresma, Nani và Renato Sanches.

Trong đó, Nani đá tiền vệ cánh phải, Quaresma đảm nhiệm cánh trái còn Sanches đá ngay phía sau Ronaldo. Đây cũng là bộ tứ tấn công tốt nhất mà Bồ Đào Nha có vào lúc này, nhưng họ có hiệu quả khi chơi cạnh nhau hay không thì người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha vẫn phải chờ đợi cho tới khi trận giao hữu với Estonia kết thúc.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm