Đội trưởng Thái Lan xem Nhật Bản là 'miền đất hứa'

15/05/2020 07:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Teerasil Dangda, tiền đạo số 1 của ĐTQG Thái Lan vừa tiết lộ cuộc sống ở Nhật Bản trong màu áo Shimizu S Pulse và kêu gọi đàn em phải nỗ lực để được đầu quân ở nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản.

Thái Lan và Malaysia đứng ngồi không yên với bóng đá Việt Nam

Thái Lan và Malaysia đứng ngồi không yên với bóng đá Việt Nam

Việc V League trở lại vào ít ngày tới khiến các đối thủ của Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022 là Malaysia và Thái Lan tỏ ra rất quan ngại cho đội tuyển của họ.

Tiền đạo đang chơi ở giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản cho biết: “Thật tốt khi có cơ hội chơi ở J-League, giải VĐQG hàng đầu châu Á. Nó khiến bạn phát triển hơn và học hỏi được nhiều thứ hơn. Bóng đá ở đây có tốc độ nhanh hơn nhưng không chỉ là thứ bóng đá tốc độ mà còn nhiều thứ chúng ta có thể học hỏi từ nơi này.

Những cầu thủ như “Messi Jay” Chanathip, “Aum” Theerathorn Bunmathan có thể được phát triển để trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi hơn”.

Dangda có khởi đầu như mơ ở Shimizu S.Pulse với việc đá chính và ghi bàn ngay trong trận ra mắt
Dangda có khởi đầu như mơ ở Shimizu S.Pulse với việc đá chính và ghi bàn ngay trong trận ra mắt

“Nhiều cầu thủ bóng đá Thái Lan muốn chơi ở J-League. Tôi nghĩ rằng sẽ là một điều tốt khi đến đây để chơi bóng. Nó cho phép bạn cải thiện bản thân để có thể trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Từ đó, các cầu thủ sẽ làm cho bóng đá Thái Lan hoặc ĐTQG Thái Lan mạnh hơn”, Dangda nói trong cuộc giao lưu với CLB Shimizu S.Pulse.

“Số lượng cầu thủ bóng đá Thái Lan chơi ở J-League ngày càng tăng, dẫn đến sự phát triển của các cầu thủ chất lượng hơn. ĐTQG có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi nghĩ đó là điều mà nhiều người Thái Lan đã nhìn thấy. Tôi muốn chơi bóng ở đây và hãy tin rằng, nó cũng tốt cho cả nền bóng đá Thái Lan”, đội trưởng ĐTQG Thái Lan nói.

Với Dangda, cầu thủ này đã có màn ra mắt trong mơ Shimizu S.Pulse khi chiếm suất đá chính ngay trong lần đầu khoác áo CLB. Dangda thậm chí đã mở tỷ số cho đội bóng đang chơi ở J-League 1 nhưng CLB của tiền đạo sinh năm 1988 đã bị FC Tokyo ngược dòng thắng lại 3-1.

Ở Nhật Bản, truyền thông xứ Chùa Vàng đưa tin Dangda từng nhận mức lương gần 12 tỷ đồng (cao thứ 2 CLB trong màu áo Sanfrecce Hiroshima cũng chơi ở J-League 1 năm 2018).

Sự nghiệp của Dangda lẫy lừng nhất vào năm 2014–2015 khi cầu thủ này chơi bóng ở giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga). Dangda đã ra sân 10 lần, ghi 1 bàn thắng. Dangda cũng là chân sút vĩ đại nhất của ĐTQG Thái Lan với 106 lần khoác áo ĐTQG và có 47 bàn thắng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm