Đội trưởng Thái Lan thừa nhận khó khăn trước tuyển Việt Nam

19/05/2020 13:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Từng có bàn thắng ấn định thắng lợi đậm 3-0 ở Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2018 trước Việt Nam, đội trưởng Thái Lan Theerathon Bunmathan cảm nhận vị thế của “Voi chiến” đã mất đi ở vòng loại bảng G World Cup 2022 đang diễn ra.

Thái Lan có Bunmathan, Việt Nam sở hữu Văn Hậu

Thái Lan có Bunmathan, Việt Nam sở hữu Văn Hậu

Với giới mộ điệu khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là CĐV Việt Nam và Thái Lan, hai nền bóng đá luôn có sự cạnh tranh với nhau, từ giải đấu V-League tới Thai League hay những tài năng hai nước đều luôn được đặt lên bàn cân để so sánh.

Trang web của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) vừa thực hiện bài phỏng vấn với đội trưởng ĐTQG Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak những năm trước Theerathon Bunmanthan.

Cầu thủ có tên thân mật “Aum” được xem là Cầu thủ hay nhất Thái Lan 2019 khi vượt mặt Chanathip để VĐQG Nhật Bản J-League 1 năm ngoái và là cầu thủ Thái Lan duy nhất đến lúc này làm được điều đó với CLB Yokohama F Marinos.

Bunmathan cùng Chanathip và Dangda (từ trái qua), những cầu thủ Thái Lan hay nhất đang chơi bóng ở J-League 1
Bunmathan cùng Chanathip và Dangda (từ trái qua), những cầu thủ Thái Lan hay nhất đang chơi bóng ở J-League 1

Cầu thủ của đội tuyển bóng đá Thái Lan cho biết: “Được chơi ở J-League là mơ ước của tôi, quyết định chuyển đến Nhật Bản tạo ra nhiều thách thức về tâm lý với tôi. Phải mất vài tháng để tôi có thể điều chỉnh phong cách chơi phù hợp với môi trường bóng đá Nhật Bản, bao gồm cả thời tiết và văn hóa ở đây.

Giai đoạn đầu tiên với tôi là sắm vai dự bị, có cơ hội theo dõi trận đấu từ góc độ cao xuống sân bóng, giúp tôi hiểu đúng vị trí, có thời gian tốt hơn để tham gia vào các đợt tấn công và cách di chuyển, tất cả đều cần thiết để chơi ở Nhật Bản.

Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan có thể thành công ở J League. Một số cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ có cơ hội trong tương lai. Nhưng phải hiểu rằng điều này là khó khăn và thách thức đối với các cầu thủ trẻ. Ngoài kỹ thuật bóng đá tốt thôi thì vẫn là không đủ, phải có nhiều yếu tố liên quan khác nữa”.

Nói về ĐTQG Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 châu Á, “Aum” cho hay: “Hãy tin rằng ĐTQG Thái Lan chúng tôi đang tiến lên từng bước một. Mọi cầu thủ, bao gồm cả tôi, đang chơi ở giải đấu Nhật Bản rất mong đợi Thái Lan có thể trở thành một đội mạnh.

Điều quan trọng là phải liên tục bổ sung những cầu thủ giỏi vào hệ thống ĐTQG. Đối với World Cup 2022 tại Qatar, nó có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi có thể tham gia World Cup.

Đối với cơ hội của ĐTQG Thái Lan để đi đến vòng cuối cùng, tôi thừa nhận rằng không dễ để giành chiến thắng từ vòng loại bây giờ. Thái Lan hiện đang trong một bảng đấu đầy thách thức, khó khăn.

Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất và làm mọi thứ để có kết quả tốt nhất ở bảng này”.

Bunmathan tự hào là cầu thủ Thái Lan duy nhất đến lúc này VĐQG Nhật Bản
Bunmathan tự hào là cầu thủ Thái Lan duy nhất đến lúc này VĐQG Nhật Bản

Sở dĩ Bunmathan đánh giá cơ hội đang không cao cho ĐTQG Thái Lan vì hiện tại, Thái Lan đã chơi 5 trận ở bảng G và chỉ có 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và kém đội xếp thứ 2 Malaysia 1 điểm.

Trong 3 trận còn lại, Thái Lan sẽ gặp Indonesia và Malaysia (sân nhà) và gặp UAE (sân khách). Thái Lan đã không như năm 2015, thời điểm HLV Kiatisak đã chọn Bunmathan làm đội trưởng và họ dễ dàng đánh bại Việt Nam của HLV Miura cả 2 lượt trận. Trận lượt về năm đó, Bunmathan đã có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Việt Nam để ấn định chiến thắng 3 sao rất ấn tượng ngay tại Mỹ Đình.

Trên sân nhà, Thái Lan cũng thắng Việt Nam 1-0. Thái Lan đã tiến tới vòng đấu cuối cùng World Cup 2018 nhưng sau đó, họ đã thất bại trong kế hoạch lấy 4,5 vé dự World Cup. HLV Kiatisak đã ra đi và Bunmathan cũng không còn được các HLV sau này tín nhiệm giao băng đội trưởng mà người thay thế cầu thủ này là tiền đạo Dangda, cầu thủ cũng đang chơi ở J-League 1 như Bunmathan và thuộc biên chế Shimizu S.Pulse.

Dangda cũng có màn ra mắt CLB Nhật Bản tuyệt vời năm nay với 1 bàn thắng, dù đội nhà sau đó thua ngược FC Tokyo 1-3.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm