Đối thủ từng là bại tướng chờ Thái Sơn Nam ở bán kết

14/08/2019 14:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù chưa có vé vào bán kết nhưng đại diện Việt Nam đã biết được đối thủ mà nếu thắng họ sẽ phải gặp ở vòng bốn đội mạnh nhất giải futsal CLB châu Á đang diễn ra tại Thái Lan lần này. Đó là bại tướng của họ ở chính giải này năm ngoái: Nagoya Oceans.

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: Thái Sơn Nam vs Shenzhen Nanling (17h00 hôm nay). Trực tiếp Futsal Châu Á

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ: Thái Sơn Nam vs Shenzhen Nanling (17h00 hôm nay). Trực tiếp Futsal Châu Á

Sau khi chơi tuyệt hay ở vòng bảng, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam sẽ gặp Shenzhen Nanling của Trung Quốc tại tứ kết giải Futsal các CLB châu Á diễn ra tại Thái Lan.

Nagoya Oceans với tư cách đội nhất bảng D đã chứng tỏ họ có lý do để quật ngã cả nhà vô địch Mes Sungun (Iran) ở vòng bảng với tỷ số 3-2. Đối thủ xếp nhì bảng C của họ ở tứ kết trưa 14/8 là Vamos không thể nào chống trả được sức mạnh của đại diện đến từ Nhật Bản. Năm ngoái cũng ở giải này, đội bóng từng ba lần nâng Cúp vô địch đã hủy diệt CLB đến từ Indonesia với tỷ số 4-0.

Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đã tạo ra cách biệt 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở trận tứ kết đầu tiên vào lưới Vamos do công của ngoại binh Pepita và Hirata. Phút 37, đến lượt Ando đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đội bóng Indonesia với bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Vamos chỉ có bàn danh dự ở phút 39 do công của tiền đạo Nandi Sumawijaya sau khi đội bóng này phải chơi power-play cuối trận.

Ngoại binh duy nhất của Nagoya Oceans ở giải năm nay là Pepita đã có 5 bàn cho CLB trên đất Thái Lan. Ảnh: AFC
Ngoại binh duy nhất của Nagoya Oceans ở giải năm nay là Pepita đã có 5 bàn cho CLB trên đất Thái Lan. Ảnh: AFC

Trận thắng này đưa CLB của Nhật Bản một vé vào bán kết đầu tiên của giải đấu. Đối thủ của họ là đội thắng ở trận bán kết thứ ba trong ngày 14/8 giữa Thái Sơn Nam và Shenzhen Nanling Tielang, trận đấu diễn ra lúc 17h00. Thái Sơn Nam được đánh giá cao hơn và người hâm mộ nước nhà kỳ vọng vào một chiến thắng của đội bóng đang được HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội bóng đang dẫn đầu giải futsal VĐQG 2019 là Sahako cho biết: “Về cơ bản thì Thái Sơn Nam vẫn nhỉnh hơn đội bóng của Trung Quốc. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang chỉ cần thi đấu với sự tập trung cao thì tôi nghĩ sẽ giải quyết được trận đấu sau hai hiệp chính.

Chất lượng ngoại binh thì hai đội bằng nhau, còn Thái Sơn Nam nhỉnh hơn về cầu thủ nội. Thái Sơn Nam cần bắt chặt cầu thủ đội trưởng của Iran Hassanzadeh thì sẽ thành công. Tôi dự đoán trận đấu này sẽ có chiến thắng cách biệt hai bàn cho Thái Sơn Nam”.

Năm ngoái Thái Sơn Nam đã hạ đẹp Nagoya Oceans 3-2 để vào bán kết. Ảnh: Độc Lập
Năm ngoái Thái Sơn Nam đã hạ đẹp Nagoya Oceans 3-2 để vào bán kết. Ảnh: Độc Lập

Nếu dự đoán của HLV Nguyễn Tuấn Anh thành hiện thực, Thái Sơn Nam sẽ gặp lại Nagoya Oceans ở bán kết giải năm nay. Hai đội từng chạm trán nảy lửa ở Indonesia năm ngoái trong khuôn khổ vòng tứ kết giải này.

Kết quả chung cuộc, đội bóng của Việt Nam đã ngược dòng nghẹt thở để đánh bại nhà vô địch Nhật Bản 3-2. Đội trưởng Shota Hoshi của đại diện Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi đã trải qua trận bán kết khó khăn nhưng các cầu thủ đã chiến đấu đoàn kết bằng hết khả năng. Chúng tôi sẽ hướng tới trận đấu trước mắt với sự tập trung cao nhất./ Ở vòng bán kết thì đội bóng nào cũng mạnh cả”.

Thủ môn Hồ Văn Ý là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Thái Sơn Nam trước CLB của Nhật Bản năm ngoái, năm nay Văn Ý cũng đã có 1 bàn vào lưới Naft Al Wasat ở vòng bảng. Ảnh: Độc Lập
Thủ môn Hồ Văn Ý là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Thái Sơn Nam trước CLB của Nhật Bản năm ngoái, năm nay Văn Ý cũng đã có 1 bàn vào lưới Naft Al Wasat ở vòng bảng. Ảnh: Độc Lập

Trong lịch sử sân chơi AFC Futsal Club Championship, Nagoya Oceans đã có truyền thống với 3 lần lên ngôi vô địch (vào các năm 2011, 2014, 2016). Năm ngoái, họ vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng và năm nay cũng tương tự. Có điều khác biệt là năm nay, chuyên môn của CLB Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn mùa giải 2018 khi thua Thái Sơn Nam ở tứ kết.

Lúc này, Nagoya Oceans đã dành vé đầu tiên vào bán kết giải đấu, hơn thành tích một năm trước. Đội hình của họ ngoài chất lượng cầu thủ nội hàng đầu châu lục còn có sự bổ sung tiền đạo chất lượng Pepita, cầu thủ đã có 5 pha lập công sau 4 trận đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm