ĐỐI THOẠI Philipp Lahm: 'Tôi không tin mình là huyền thoại'

12/10/2014 16:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc phỏng vấn độc quyền được Daily Mail thực hiện với nhà vô địch thế giới Philipp Lahm, đúng thời điểm đội Đức ra sân và thất bại 0-2 trước Ba Lan lần đầu trong lịch sử, mà không có Lahm trong đội hình.

Philipp Lahm bước vào sân Olympic của Munich gặp Hertha Berlin mà Bayern cần thắng để vô địch Bundesliga. Họ thắng dễ 3-1. Nhưng một thống kê vào cuối trận làm nổi bật lên một cá nhân. Lahm, chơi tiền vệ thời Pep Guardiola đã thực hiện đến 134 đường chuyền. Theo một phân tích khác, mọi đường chuyền của Lahm đều chuẩn xác. 100%!

Chúng ta thường ca ngợi các chuyên gia chuyền bóng của Barcelona là Xavi và Iniesta mỗi khi họ đạt tỉ lệ chuyền chính xác ở mức 90%. Nhưng đôi khi, vẫn có cái gì đó hoàn hảo diễn ra trên đời này. Lahm đáng được nhớ đến, xứng đáng được dành cho những lời ngợi khen ưu ái nhất. “Tôi không biết nữa”, anh nói. “Tôi không thật sự tin rằng mình có thể chuyền chính xác 100%”.




Lahm trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail: Luôn khiêm tốn và thân thiện.

“Tôi nghĩ 20-30 phút đầu trận đó là thứ bóng đá tuyệt nhất tôi từng được tham gia từ khi làm cầu thủ chuyên nghiệp tại Bayern và ở các nơi khác nữa. Mọi cầu thủ đều bên nhau sau trận đấu và họ đều đồng ý rằng thật phi thường. Trong 20-30 phút đó, cả đội đã chơi bóng tuyệt vời. Quá sức tưởng tượng”.

Không tin mình là huyền thoại

Tiệm cận sự hoàn hảo, như Lahm bây giờ. Gần ba tháng đã trôi qua kể từ khi anh bước ra sân Maracana ở Rio de Janeiro và nâng cao cúp vô địch thế giới. Một năm trước anh đã nâng cao cúp vô địch Champions League cùng Bayern. Trong nước, hai năm liền anh cùng Bayern vô địch cú đúp Bundesliga và cúp quốc gia, nghĩa là trong hai năm qua Lahm đã thắng hết mọi giải có thể. Nếu anh không có tên trong danh sách ứng viên giành Quả bóng vàng vào tháng này, thì đó là sự thật tồi tệ.



Lahm đá tốt, dù ở vị trí hậu vệ cánh hay tiền vệ trung tâm.

Lahm, một tiền vệ, sau khi là một hậu vệ cánh. Các tít báo không thích chứa chấp anh. Anh cũng rất khiêm tốn. Anh luôn cười vui vẻ trong lúc phỏng vấn, hoàn toàn thân thiện. Trong bóng đá, sự cởi mở và chân thành cũng chà đạp hoàn toàn bệnh ngôi sao, hay cái vẻ ngoài khệnh khạng nếu chúng có cố gắng lấn bước để phô trương như với bất cứ người nào.

Các kỉ lục khiến anh trở thành vĩ đại. Anh đã có thể sánh vai với các tiền bối xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đức. Fitz Walter là đội trưởng tuyển Đức vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 1954. Rồi Franz Beckenbauer cùng Lothar Matthaus cũng làm được việc tương tự.

“Đó là những cá tính vĩ đại và những cầu thủ bóng đá vĩ đại. Họ đóng góp rất nhiều vào lịch sử bóng đá Đức và có thể cả xã hội Đức sau này”, Lahm nói. “Thật lạ lùng khi tôi cũng được lọt vào danh sách đó”.


Lahm là đội trưởng Bayern.

Anh xứng đáng đứng bên những người vĩ đại nhất. Nhưng vào tháng 7, sau khi dẫn dắt tuyển Đức đi đến cái đích sau cùng là vô địch thế giới, anh ra đi, từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 30. Vì thế, trong khi Đức chuẩn bị làm khách Ba Lan ở vòng loại EURO 2016, Lahm ở nhà tập với đội trẻ, bên cạnh Xabi Alonso, cũng đã từ giã đội tuyển, và Dante, bị Brazil bỏ rơi. Tuần tới, Bayern gặp Bremen ở Bundesliga và ở Champions League, họ gặp Roma.

“Tôi biết chứ”, Lahm nói. “Tôi đã tự nhủ rõ ràng rằng đó sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của tôi với đội tuyển. Không phải vì chúng tôi vô địch World Cup mà tôi từ giã đội tuyển. Tôi đã tự nhủ với mình trước đó. Tôi đã dồn toàn bộ sức lực và khả năng cho World Cup bởi đó là lẫn cuối cùng của tôi. Và tôi không muốn kết thúc ở nơi nào đó mà vào thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng mình chưa làm hết sức. Đó là quan điểm của tôi”.

“Mọi người đều đã quên rằng tôi đã chơi cho đội tuyển Đức được 10 năm và tôi đã phục vụ cho đội bóng gần như mọi trận đấu, đã chơi rất nhiều giải đấu. Bạn luôn chịu áp lực khi chơi bóng. Tôi không phải chỉ là một cầu thủ. Tôi muốn chấp nhận trách nhiệm. Tôi là đội trưởng của Bayern và đội tuyển quốc gia trong vài năm trở lại đây. Thế có nghĩa là trách nhiệm không chỉ có trong 90 phút hay trên sân tập. Nhiều hơn thế nữa. Bạn muốn tạo ảnh hưởng, bạn phải thảo luận chiến thuật với mọi người và thỏa thuận những thứ khác nữa. Bạn phải dồn nhiều công sức cho nó”.

Khiêm tốn trên đỉnh cao chiến thắng

Trên đường vào chung kết, Đức tạo ra những khoảnh khắc lịch sử, như đánh bại Brazil 7-1 ở bán kết. Khi dẫn trước 5-0, thậm chí chính người Đức còn bất ngờ. “Giữa giờ, chúng tôi nói nhiều về việc phải chơi tốt và thể hiện sự tôn trọng”, Lahm nói. “Mọi người trong đội đều thi đấu nghiêm túc trong hiệp 2. Chúng tôi không muốn trêu chọc đối thủ. Thắng đậm không phải thứ duy nhất chúng tôi muốn. Chúng tôi đặt ra mục tiêu thể hiện sự tôn trọng với đối thủ và các CĐV”.



Anh đã quyết định từ giã đội tuyển từ trước World Cup.

Đó là một trong những thứ làm nên nhân cách Philipp Lahm. Không đầu tóc kiểu cách, quần áo hàng hiệu, không làm dáng trong các kiểu ảnh. Anh thường đơn giản là một cầu thủ bóng đá thành công và được tôn trọng trong các trận đấu. Anh nói tiếng Anh và chúng tôi nói tiếng Đức khi anh muốn được phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ, để đảm bảo rằng hai bên hiểu nhau. Đó là sự thông hiểu, ngưỡng mộ, nhưng không cầu kì kiểu cách mà một nhà vô địch thế giới có quyền ra yêu cầu với những phóng viên quèn.

Về chiều cao của Lahm. Anh cao chỉ 1m70. Thậm chí ở thời đại của Xavi và Iniesta, vẫn quá ngạc nhiên nếu gặp một tiền vệ tổ chức, một hậu vệ thấp nhỏ đến vậy. Bayern Munich được biết đến với biệt danh FC Hollywood vì những cá tính trong đội hình của họ, nhưng ngồi với Lahm ở mặt sân tập tại một vùng ngoại ô phía Nam Munich cho bạn cảm thấy như đang ở Borehamwood.




Lahm dẫn dắt Đức vô địch thế giới.

Được gặp Argentina ở chung kết cúp thế giới là một niềm vui lớn của Philipp Lahm. Vào giây phút vô địch thế giới: “Có quá nhiều thứ xảy ra trong vài phút hay thậm chí vài giây. Bạn nghĩ về mọi thứ. Tôi nhớ lại tuổi thơ mình và giải đấu đầu tiên tôi thật sự nhớ được là Italia 1990, khi Đức vô địch. Và khi tôi còn nhỏ, tôi luôn mơ về việc vô địch World Cup và nâng cao cúp vàng. Đó là giấc mơ của tôi”.

“Và rồi sau đó, dĩ nhiên là gia đình. Họ luôn rất quan trọng với tôi và bây giờ vẫn vậy. Các đồng đội, khi tôi nhìn Manuel Neuer, tôi thấy cậu ấy khóc. Quá đặc biệt. Ban huấn luyện nữa. Tôi đã làm việc với HLV thể lực trong 10 năm ở đội tuyển quốc gia. Tôi biết đó là khoảnh khắc cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển. Những người khác đều không biết chuyện đó”.


"Cảm giác lúc đó là không thể tin nổi".

Có thể tưởng tượng được rằng khoảnh khắc cố gắng giành được gì đó sau cùng với đội tuyển quốc gia có thể khiến bạn mất tập trung, nhưng với Lahm, đừng lo chuyện đấy. “Từ trước trận, tôi đã tin chúng tôi sẽ thắng. Tôi có niềm tin mãnh liệt và tôi thật sự chẳng lo lắng điều gì. Argentina rõ ràng cũng có cơ hội của họ, nhưng tôi cảm giác rằng chúng tôi đoàn kết hơn. Đội bóng của chúng tôi giàu kinh nghiệm hơn”.

“Một vài cầu thủ đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài và số khác thì từ World Cup 2010 khi chúng tôi bị loại bởi Tây Ban Nha ở bán kết, và bị loại bởi Italy ở bán kết EURO 2012. Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều và thật sự là tập thể chất lượng”.

“Khi trọng tài thổi còi hết trận thì đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Khi bạn dẫn 1-0, bạn biết những gì có thể xảy ra, và bạn chỉ đợi đến khi trọng tài thổi còi mà thôi. Và lúc đó, chúng tôi thành những nhà vô địch thế giới. Đấy là khoảnh khắc độc nhất. Bạn nhìn thấy các đồng đội và BHL chạy trên sân. Một cảm xúc không thể tin được”.

Bóng đá Anh mạnh, nhưng không hiểu sao hay thất bại

Chiến thắng của tuyển Đức vào tháng 7 là cái đích của hành trình 10 năm, khởi đầu bằng Juergen Klinslann, người xây dựng đội hình cho tương lai quanh những cầu thủ trẻ như Lahm, Mertesacker và Lukas Podolski. Có thể có vài hy vọng cho người Anh trong cùng khoảng thời gian này? Lahm, như phần lớn người Đức, biết vì sao đội Anh luôn chơi tồi ở những giải lớn.


Lahm được nhớ đến lần đầu khi ghi bàn hạ Costa Rica ở World Cup 2006.

“Thật khó cho tôi, khi bạn hỏi lý do tại sao. Tôi nghĩ họ có những cầu thủ giỏi và họ ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ giỏi giang, nên có thể vào lúc nào đó, họ sẽ thành công. Bạn có thể thấy ở World Cup, rất khó để tiến xa. Trong vòng bảng thường có các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ. Bây giờ khó khăn càng nhiều hơn nữa, và rất khó để lọt vào vòng 16 đội”.

“Như Anh, Đức, Pháp hoặc Italy, chúng tôi đủ khả năng vào vòng loại trực tiếp vì quá khứ dạy rằng chúng tôi là tập thể thành công. Mọi cầu thủ đều biết điều này và các cầu thủ trẻ cũng thế. Khi được chơi ở nhiều giải đấu lớn, bạn có kinh nghiệm hơn. Bạn hiểu rằng thắng trận đầu tiên là rất rất quan trọng. Rồi sau đó, trận thứ hai, thứ ba sẽ dễ hơn’.


Lahm đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 30.

Bóng đá Anh vẫn mạnh. Lahm không hiểu sao Manchester City lại không thành công tại Champions League. “Tôi không hiểu nổi, vì Manchester City là tập thể hùng mạnh với những cầu thủ tuyệt vời như Yaya Toure”, anh nói. “Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Họ đã gây áp lực nhiều lên Bayern Munich. Tôi nghĩ họ đủ khả năng tiến sâu ở Champions League”.

Sau đó anh nói về việc Man United và Barcelona đã từng tiếp cận để mua anh: “Tôi không nghĩ đến nước Anh. Ngay cả giai đoạn khó khăn, tôi vẫn tin rằng Bayern sẽ có cơ hội vô địch Champions League. Bayern là nhà tôi. Tôi muốn chiến thắng với CLB của mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng”.

Trở thành HLV? Anh nhăn mặt. “Tôi không nghĩ vậy. Rất khó khăn”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm