Đối đầu Việt Nam-Malaysia: Ưu thế thuộc về chủ nhà

03/11/2012 14:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2012 sẽ diễn ra sau đây 3 tuần nữa, hôm nay thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có trận giao hữu “lượt về” gặp lại các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình.

Trước thềm trận đấu này, hãy cùng nhìn lại kết quả đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Malaysia kể từ khi chúng ta quay trở lại hội nhập với đấu trường khu vực.


HLV Caliso từng hai lần bị đồng nghiệp Rajagopal cho ăn "trái đắng" ở các giải đấu khu vực. Ảnh: Quốc Khánh

Giải đấu

Vòng đấu

Kết quả

SEA Games 1991

Vòng bảng

Thua 1-2

SEA Games 1995

Vòng bảng

Thắng 2-0

SEA Games 1997

Vòng bảng

Thua 0-1

Tiger Cup 1998

Vòng bảng

Thắng 1-0

Tiger Cup 2000

Vòng bảng

Hòa 0-0

Tranh hạng Ba

Thua 0-3

SEA Games 2001

Vòng bảng

Thua 0-2

Tiger Cup 2002

Tranh hạng Ba

Thắng 2-1

SEA Games 2003

Bán kết

Thắng 4-3

SEA Games 2005

Bán kết

Thắng 2-1

SEA Games 2007

Vòng bảng

Thắng 3-1

AFF Cup 2008

Vòng bảng

Thắng 3-2

SEA Games 2009

Vòng bảng

Thắng 3-1

Chung kết

Thua 0-1

AFF Cup 2010

Bán kết lượt đi

Thua 0-2

Bán kết lượt về

Hòa 0-0

Những con số thống kê cho thấy: trong 16 lần gặp nhau kể từ năm 1991 đến nay tại các giải đấu chính thức do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức (SEA Games và AFF Cup), bóng đá Việt Nam đang nhỉnh hơn một chút với 8 trận thắng trong khi bóng đá Malaysia chỉ thắng được có 6 trận, còn lại là 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Các cầu thủ Việt Nam đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng vào lưới Malaysia, trong khi con số này bên phía Malaysia là 20 bàn.

Chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Malaysia trong lịch sử là những trận thắng với tỷ số 3-1 ở các kỳ SEA Games 2007 và SEA Games 2009 (đều ở vòng bảng). Trong khi trận thua đậm nhất của bóng đá Việt Nam là thất bại với tỷ số 0-3 trong trận tranh HCĐ tại Tiger Cup 2000. Lịch sử cũng ghi nhận cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng nhất giữa 2 nền bóng đá là trận bán kết SEA Games 2003. Khi đó, U23 Việt Nam của HLV Riedl đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 4-3 trước U23 Malaysia sau 120 phút thi đấu nghẹt thở trên sân Mỹ Đình.

Trong 2 lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 nền bóng đá, Việt Nam hòa một trận và thắng một trận. Trong khuôn khổ VFF Cup 2011 diễn ra trên sân Mỹ Đình năm ngoái, U23 Việt Nam đã để U23 Malaysia cầm hòa với tỷ số 1-1. Còn ở trận giao hữu lượt đi cách đây gần 2 tháng, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của tiền đạo Công Vinh và tiền vệ Thanh Hưng.

Trong năm nay, thầy trò HLV Rajagopal đang có thành tích khá ấn tượng trên sân khách. ĐT Malaysia đang bất bại trong cả 3 chuyến làm khách tính đến trước trận đấu này, trong đó có 2 trận hòa (1-1 với Philippines, 2-2 với Singapore) và một trận thắng (3-0 trước Hồng Kông).

Trước khi lên đường sang Việt Nam, ĐT Malaysia đã có trận đấu tập thứ 2 với CLB PDRM FA và giành chiến thắng với tỷ số 4-0 (Wan Zack Haikal lập một cú đúp, 2 bàn còn lại được ghi do công của đội trưởng Safiq và tiền đạo Safee Sali). Để chuẩn bị chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup sắp tới, LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa bổ sung cho ĐT Malaysia thêm 1 trận đấu giao hữu nữa gặp Sudan trên sân nhà vào ngày 17/11 tới đây trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Singapore vào ngày 25/11 tại vòng bảng AFF Cup 2012.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm