Đội bóng của Văn Lâm trả giá đắt cho sai lầm của thủ môn

06/03/2021 17:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cerezo Osaka, đội bóng của thủ môn Văn Lâm dù có bàn thắng dẫn trước nhưng vẫn phải trả giá đắt cho sai lầm của thủ môn Kim Jin Hyeon khi để FC Tokyo thắng ngược 3-2 trong trận đấu sớm tại vòng 2 J-League 1 2021.

Văn Lâm chứng kiến Cerezo Osaka thua nhà vô địch J-League 1

Văn Lâm chứng kiến Cerezo Osaka thua nhà vô địch J-League 1

Chưa thể đến Nhật Bản như dự kiến, thủ môn Đặng Văn Lâm đành theo dõi cuộc đối đầu giữa Cerezo Osaka với đội chủ nhà, ĐKVĐ J-League 1 Kawasaki Frontale từ Thái Lan và chứng kiến các đồng đội mới chịu thua với tỷ số 2-3.

HLV Levir Culpi giữ bộ khung đội hình mạnh nhất hiện có của Cerezo Osaka khi tiếp tục không có sự phục vụ của các ngoại binh, tân binh mới chiêu mộ trong chuyến làm khách đến sân của FC Tokyo chiều 6/3.

Nhưng với lối chơi tấn công và tinh thần tự tin, Cerezo Osaka đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngay từ phút 14, tác giả là lão tướng Yoshito Okubo (39 tuổi), người đang có phong độ rất cao ở giai đoạn đầu J-League 1 mùa giải 2021.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, FC Tojkyo 3-2 Cerezo Osaka, đội bóng Văn Lâm, Cerezo Osaka thua, J-League 1, V-League, đội tuyển Việt Nam.
Yoshito Okubo ghi bàn mở tỷ số nhưng Cerezo Osaka không thể bảo toàn được chiến thắng.Ảnh: Cerezo Osaka

Lợi thế dẫn bàn cùng thế trận chắc chắn của Cerezo Osaka được duy trì sang đến đầu hiệp 2. Phút 54, thủ môn Kim Jin Hyeon bất ngờ có pha xử lý bất cẩn bằng chân trong vòng cấm địa sau đường chuyền về của đồng đội tạo điều kiện cho Kyusuke Tagawa san bằng tỷ số 1-1 cho FC Tokyo. Rất may là chỉ sau đó 4 phút, tiền vệ Riki Harakawa đã kịp lập công, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Cerezo Osaka.

Nhưng tới phút 71, chủ nhà FC Tokyo lại san bằng được tỷ số 2-2 với pha đá phạt chính xác của Leandro. Phút bù giờ thứ ba của trận đấu, thủ môn Kim Jin Hyun lần thứ ba phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho FC Tokyo là Masato Morishige.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đây là kết quả vô cùng đáng tiếc đối với Cerezo Osaka, nhất là trong thế trận tích cực mà họ tạo dựng được.

Đây là thất bại thứ 2 của Cerezo Osaka sau 3 trận đã đấu. Hàng tấn công của Cerezo Osaka chơi ổn với 6 bàn ghi được từ đầu mùa nhưng hàng phòng ngự lại là nỗi thất vọng với 6 bàn thua, thành tích chỉ xếp trên đội bét bảng Yokohama.

Về phần Đặng Văn Lâm, đây là trận thứ ba liên tiếp thủ môn này phải xem các đồng đội thi đấu qua truyền hình khi vẫn đang kẹt lại Thái Lan, chưa thể sang Nhật Bản như kế hoạch.

Hiện phía Cerezo Osaka và cá nhân Đặng Văn Lâm cũng như những ngoại binh khác của đội bóng này đang khá sốt ruột khi lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài chưa được Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Nhiều khả năng phải đến cuối tháng 3, khi số ca bệnh COVID0-19 tại Tokyo và một số tỉnh tâm dịch ở Nhật Bản giảm xuống mức kiểm soát được, quy định trên mới có thể được nới lỏng.

Như vậy, việc nhập cảnh đối với người nước ngoài như trường hợp của Văn Lâm mới có thể thực hiện được. Đó mới là lúc thủ môn của đội tuyển Việt Nam chính thức đến Osaka, gia nhập đội bóng và tham gia tập luyện cùng các đồng đội mới.

Ngày 10/3, Cerezo Osaka về lại sân nhà tiếp Shimizu S-Pulse.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm