Đoàn thể thao Việt Nam: Sẵn sàng trước thách thức

16/11/2019 06:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 16/11, lễ xuất quân tham dự SEA Games 2019 sẽ được tổ chức nhằm cổ vũ và tạo động lực cho các VĐV trước khi bay sang Philippines tranh tài.

 

SEA Games 2019: Philippines và nỗi ngậm ngùi bóng đá

SEA Games 2019: Philippines và nỗi ngậm ngùi bóng đá

Không chỉ đặt mục tiêu giành vị trí số một toàn đoàn tại SEA Games 2019, nước chủ nhà Philippines còn có thể thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đại hội về số lượng huy chương vàng.

1. Tại SEA Games 2019, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 890 VĐV, HLV và các quan chức. Xét về mặt nhân sự, đoàn Việt Nam chỉ đứng thứ 7 tại kỳ Đại hội này, xếp sau Philippines (1868), Indonesia (1702), Singapore (1591), Thái Lan (1473), Malaysia (1076), và Myanmar (952). Chính vì thế, mục tiêu giành 65 – 70 HCV để xếp hạng ba toàn đoàn là tương đối khó khăn.

Philippines, với lợi thế sân nhà cùng các môn thể thao thế mạnh gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất toàn đoàn, thậm chí theo tờ Sports Inquirer, họ còn có thể lập kỷ lục 220 HCV. Trong khi đó, Thái Lan vốn là một cường quốc thể thao khu vực và nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí thứ nhì. Như vậy, để bảo vệ được vị trí thứ ba đã giành được ở kỳ Đại hội trước, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với 3 đối thủ đáng gờm. Singapore sẽ tham dự 48/56 môn, Malaysia góp mặt ở 52/56 môn, còn Indonesia thì chưa rõ bao nhiêu, nhưng với số lượng VĐV đông đảo như vậy thì chắc chắn không dưới 50 môn. Trong khi đó, Việt Nam chỉ tham dự 43 môn.

Khó khăn với đoàn Việt Nam là nước chủ nhà đã cắt bỏ nhiều nội dung thế mạnh của chúng ta. Chẳng hạn như vovinam bị loại khỏi nội dung thi đấu, còn ở môn Wushu, hai nội dung kiếm thuật và thương thuật sở trường của Dương Thúy Vi bị cắt đi. Còn ở môn Pencak silat, hai hạng cân 75 kg và 95 kg mà những VĐV Trần Đình Nam và Nguyễn Văn Trí từng giành HCV ASIAD, cũng bị bỏ bớt.

Chú thích ảnh
Nhiệm vụ xếp thứ 3 toàn đoàn là không hề đơn giản, nhưng đoàn thể thao Việt Nam đang đầy quyết tâm

Tất nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm làm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn hẳn đã có những tính toán kỹ lưỡng khi đưa ra mục tiêu trên. Đội tuyển điền kinh đề ra mục tiêu 15 HCV, trong khi việc giành 8-9 HCV được cho là nằm trong tầm tay Ánh Viên.

2. Theo kế hoạch, "đại quân" của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ kéo sang Manila vào ngày 26/11 tới. Nhưng do bóng đá diễn ra sớm, nên hai đội tuyển nam và nữ sẽ bay sớm hơn, vào ngày 22/11. Đây cũng là hai nội dung rất được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games, và đương kim vô địch Đông Nam Á, thì đội U22 Việt Nam dưới bàn tay HLV Park Hang Seo là một ứng viên sáng giá.

Không ít người đã lo ngại cho đội U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 khi những Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn,... đều đã quá tuổi. Nhưng HLV Park Hang Seo đang làm rất tốt việc hoàn thiện ê-kíp mới, trên nền tảng của những cựu binh như Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, và những cái tên mới như Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng. Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á giống như một thông điệp rắn rỏi của thầy trò Park Hang Seo với các đối thủ trong khu vực. Đó là chưa kể, U22 Việt Nam sẽ còn được bổ sung hai ngôi sao quá tuổi nữa từ ĐTQG.

Liệu bóng đá có phải điểm sáng lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này? Thời gian sẽ trả lời.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm