Đỗ Bích Thúy và ‘cú đúp’ tác phẩm

16/06/2013 07:20 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) -Tốt nghiệp lớp Báo viết 16B, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, 12 năm sau khi ra trường, Đỗ Bích Thuý (SN 1976 tại Hà Giang, hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội) là tác giả 11 cuốn sách gồm 1 tiểu thuyết, còn lại là truyện ngắn. Chị là một ví dụ tiêu biểu (vốn ít ỏi) về năng lực sáng tạo của những người học báo chí mà thành công trong văn chương.

Đỗ Bích Thuý. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Lần đầu tiên Thuý ra mắt cùng lúc hai cuốn sách: bộ đôi tập truyện ngắn Đàn bà đẹp (12 truyện với 12 phụ bản là minh họa màu của họa sĩ Thành Chương) và tản văn Đến độ hoa vàng (33 tác phẩm), đều do HS Lê Thiết Cương vẽ bìa, bìa gấp in ảnh chân dung tác giả do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chụp rất tự nhiên, đứng dưới vòm xanh của tòa soạn chị đang làm việc.

Buổi ra mắt hai tác phẩm của Đỗ Bích Thúy diễn ra chiều qua tại Hà Nội với sự hiện diện của bố mẹ, hai anh trai, chồng và con nhà văn. Mời nhà báo Nguyễn Hữu Chiến Thắng làm MC, Đỗ Bích Thuý viết kịch bản cho hai tiểu phẩm để chồng chị - nghệ sĩ Đào Minh Thịnh dàn dựng. Giữa chương trình là màn độc tấu sáo H'Mông của nghệ sĩ Lương Hùng Việt (Đại học VHNTQĐ).

Cao Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm