Đìu hiu chợ chuyển nhượng giữa mùa tại V League

13/06/2019 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2019 đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa nhưng có vẻ không nhiều CLB tha thiết với điều này dù nó mang tính quyết định cho thành tích cả mùa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Sài Gòn, Quảng Nam đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Sài Gòn, Quảng Nam đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V-League vòng 13. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp play-off bóng đá Tây Ban Nha. 

Hiện tại, CLB Sài Gòn chính thức thanh lý Da Sylva là chi tiết đáng chú ý nhất những ngày qua. Tiền đạo đã kinh qua 2 màu áo TP.HCM và Sài Gòn không có được chỗ đứng trong đội hình của HLV Thành Công mùa này do sa sút phong độ. Sylva không còn là chân sút số 1 của Sài Gòn một phần bởi phong độ xuất sắc của tân binh Paulo Pedro. Tuy nhiên, Sài Gòn vẫn chưa có kế hoạch thay thế ngoại binh này.

VIDEO: 4 điểm nhấn vòng 12 V-League

Trận gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy sắp tới, Sài Gòn chấp nhận thi đấu 2 ngoại binh ở vị trí hậu vệ và tiền đạo. Trong tương lai gần, HLV Thành Công sẽ tính toán chi ly xem có bổ sung thêm ngoại binh hay không. Sài Gòn mùa này vẫn có thể chơi tốt với phương án 2 ngoại binh, một phần để tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho suất “Tây”. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng của HLV Thành Công cũng phải “liệu cơm gắp mắm”.

Sài Gòn cũng đã chính thức nói lời chia tay tiền vệ Xuân Dương. Cầu thủ sinh năm 1990 đã gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất nhiều năm qua nhưng đến mùa giải này, Xuân Dương ít được HLV Thành Công sử dụng. Xuân Dương có bến đỗ mới là CLB Phù Đổng và mục tiêu của tiền vệ 9x là giúp đội nhà trụ hạng thành công ở giải hạng Nhất mùa này.

Ngoại binh đáng chú ý khác là Stevens đang rục rịch trở lại V-League. Chân sút từng giúp Hải Phòng thăng hoa vài năm gần đây đã bị CLB đất Cảng không cho đầu quân ở đội bóng mới do chưa giải quyết dứt điểm hợp đồng. Stevens có thể sẽ phải gỡ rối ở đội bóng này trước khi chuyển sang CLB mới. Đẳng cấp của ngoại binh này là không bàn cãi và việc Stevens hiểu được môi trường V-League cũng là lợi thế để các CLB V-League chèo kéo đưa cầu thủ này trở lại.

Cầu thủ cũng đang lo lắng ở B.Bình Dương là Luiz cũng có tin đồn chia tay đất Thủ. Tuy nhiên, trong thời điểm B.Bình Dương căng sức ở nhiều đấu trường và Luiz vừa góp siêu phẩm giúp B.Bình Dương lách khe cửa hẹp vào bán kết ở AFC Cup sẽ khiến lãnh đạo CLB suy nghĩ.

Đội bóng phía Nam còn lại là TP.HCM cũng chưa có ý định bổ sung thêm bất cứ nhân tố nào. HLV Chung Hae Soung vẫn còn thời gian để toan tính khi đội nhà vừa đón chào sự trở lại của Phi Sơn. Ông Chung sẽ có thêm một phương án trên hàng công. CLB cũng chờ đợi Matias sớm phục hồi tốt nhất để ghi bàn. TP.HCM đang ổn định và rất khó có chuyện họ thay đổi.

SLNA hiện tại cũng đang vất vả tìm người thay thế Olaha. Tiền đạo tốt nhất của SLNA 2 mùa bóng gần đây đến châu Âu thi đấu là cơn đau đầu của HLV Đức Thắng. Văn Đức trở lại sau chấn thương cũng chưa chắc đã có phong độ tốt nhất. SLNA đang tích cực thử việc ngoại binh mới để bổ sung. Còn ở dưới nhóm cuối, CLB Nam Định sẽ đón chào sự trở lại của Sỹ Minh sau nửa mùa giải không để lại ấn tượng gì tại Than Quảng Ninh.

S.Khánh Hòa BVN, Viettel và Quảng Nam cũng đang “lục đục” để tìm người đưa CLB qua cơn bĩ cực. Trong thời điểm hiện tại cũng như nhiều năm trước, các CLB thường ưu tiên thay thế các ngoại binh, đặc biệt trên hàng tấn công. Rất hiếm các nội binh ra đi trong giai đoạn này vì các CLB rất khó để giúp người mới thích nghi.

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải phải đến hết ngày 8/7 mới khép lại. Do đó, vẫn còn nhiều thời gian để các CLB vừa thi đấu vừa thử nghiệm trước khi đặt bút ký hợp đồng với những cái tên mới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm