Dimitri Payet: 'Zidane mới' của người Pháp

10/06/2016 08:31 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 29, Dimitri Payet mới được ca ngợi như một Zinedine Zidane mới của người Pháp. Sau mùa bóng thành công cùng West Ham, cầu thủ được so sánh sút phạt hay như David Beckham này được kì vọng sẽ giúp Pháp chinh phục EURO 2016.

“Vua sút phạt” mới của Premier League

Paul Scholes là một người rất khó tính. Dù rất thích De Gea nhưng khi chứng kiến thủ môn người Tây Ban Nha bị Dimitri Payet hạ gục trên chấm đá phạt trực tiếp ở trận hòa 1-1 giữa Man United và West Ham hồi tháng Ba, huyền thoại của Man United vẫn lên tiếng chê bai: “Tôi nghĩ với năng lực của David De Gea thì cậu ấy nên thất vọng với pha cản phá đó. Cự ly đá phạt khoảng 25 mét và tôi đã chờ đợi một cú sút căng theo kiểu (Cristiano) Ronaldo, nhưng thay vào đó bóng được đưa xoáy. Payet không đá căng mà chỉ đưa bóng liệng về một góc. Tôi nghĩ De Gea hoàn toàn có thể cản được”.

Thế nhưng, ngay sau trận đấu ở bán kết FA cup kết thúc, tờ Daily Mail đã mổ băng và phân tích quỹ đạo đi từ cú đá phạt của Payet. Nó quá khó đối với bất cứ thủ môn nào. Bóng đi theo đường cong, không mạnh nhưng lại quá hiểm và cuộn vào góc cao. Với những quả đá phạt như này, thủ môn thường chỉ có bắt bài, chọn đứng ở vị trí đó mới có thể cản phá được.

Với Dimitri Payet, đó không phải là một cú sút cầu may. Để có được những cú đá phạt hiểm hóc như thế, anh cũng cần tập luyện. Bàn thắng đầu tiên từ đá phạt trực tiếp mà anh ghi cho West Ham là vào lưới Bournemouth. Các nạn nhân tiếp theo là Blackburn, Man United, Crystal Palace và tuyển Nga (chơi cho tuyển Pháp). Có một điều đặc biệt là sau khi ghi bàn vào lưới Bournemouth, Payet lại không còn tập đá phạt nhiều nhưng số bàn thắng từ chấm đá phạt lại cứ tăng dần lên.

“Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho tới khi ghi bàn vào lưới Bournemouth (từ chấm đá phạt)”, Payet nói. “Nhưng kể từ trận đó tôi không tập đá phạt nữa và giờ chỉ đá phạt vài lần trước mỗi trận đấu khi khởi động”.


Dimitri Payet rất giỏi với những tình huống cố định

Trước những lời chia sẻ của Payet, truyền thông Anh lập tức ví von tài đá phạt của cầu thủ người Pháp với David Beckham, một chuyên gia đá phạt trong lịch sử bóng đá Anh. Họ chỉ ra nếu Becks đá phạt thành “thần” nhờ tập luyện thì Payet lại nhờ đến ngẫu hứng ở từng trận đấu. Sự ngẫu hứng của anh khiến Sir Trevor Brooking, huyền thoại của West Ham, nói đầy tự hào xen lẫn chút hờn dỗi: “Payet giờ nhận tất cả sự chú ý, nhưng những pha đá phạt của cậu ấy đã khiến mọi người không chú ý đủ vào việc đội bóng đã chơi tốt như một tập thể ra sao”.

Hôm 1/6, khi Pháp đá giao hữu với Cameroon, Payet một lần nữa khẳng định tài nghệ sút phạt bằng một bàn thắng giúp đội bóng áo Lam có chiến thắng 3-2 kịch tính. Ngay lập tức, tờ L’Equipe nhận định Payet đang là cầu thủ sút phạt hay nhất nước Pháp, kể từ sau thời của Zinedine Zidane. Thậm chí, tờ báo của Pháp còn cho rằng Payet hiện tại còn đá phạt hay hơn Cristiano Ronaldo, chuyên gia đá phạt của Real Madrid.

29 tuổi mới được coi là ngôi sao

Khi Payet còn chơi ở Marseille, anh đã được nhắc đến nhiều. Nhưng đó là trong nội bộ nước Pháp. Phải đến khi Payet kí hợp đồng với West Ham và chơi một mùa bóng bùng nổ cùng đội bóng thành London, tên của anh mới được nhắc đến trên toàn thế giới. Ở tuổi 29, đầu tiên họ gọi anh như một hiện tượng của Premier League. Nhưng Payet càng chơi càng hay, càng bùng nổ và cuối cùng họ cũng thừa nhận anh như một ngôi sao thực thụ, điều mà trước khi đến West Ham, không ai nghĩ anh sẽ làm được như thế.

Sở trường của Payet là hỗ trợ tấn công. Anh có thể đá dạt cánh như một tiền đạo cánh, hoặc chơi thấp hơn so với trung phong trong vai trò của một hộ công. Payet có thể làm bóng, qua người và sút xa. Nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng chuyền bóng của anh giúp Payet tạo ra những khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu. Theo thống kê ở mùa giải vừa qua, Payet có số đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội lên tới 3,7 lần/trận, chỉ thấp hơn người hay nhất là Mesut Oezil của Arsenal.

Nhưng Payet nhỉnh hơn Oezil bởi sự kết hợp của tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật. Anh có thể vượt qua các hậu vệ khỏe nhất của đối phương, xâm nhập vòng cấm trong những khoảng thời gian ngắn nhất.  Nhờ đó, hiệu suất ghi bàn của Payet luôn cao (cứ 2 cú sút lại có 1 bàn thắng). Màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ tấn công người Pháp giúp anh đứng ngang hàng với Alexis Sanchez, Eden Hazard và Riyad Mahrez, những cầu thủ hỗ trợ tấn công hay nhất của Premier League.


Payet mang nhiều kì vọng của Pháp ở EURO 2016

Một điều đặc biệt về Payet chính là anh không bao giờ ăn mừng thái quá khi ghi bàn. Rất nhiều người như phát điên sau khi đưa bóng vào lưới đối phương. Nhưng Payet lại luôn điềm đạm và đầy tự tin với mỗi bàn thắng anh ghi. Payet coi đó như một điều phải xảy ra khi anh đã làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

Mỗi lần, Payet sút phạt thành bàn, anh quay về phía khán đài, bình tĩnh nhất ở mức có thể mặc cho các CĐV đang phát điên vì những siêu phẩm của anh. Sau những khoảnh khắc như thế, truyền thông Pháp nói rằng Payet gợi nhờ về Zidane. Từ sau khi huyền thoại này giải nghệ vào cuối năm 2006, nước Pháp không còn sản sinh ra một tiền vệ tài năng, hào hoa như thế. Trong suốt 10 năm qua, họ đã kiếm tìm, đã thử nghiệm nhiều cái tên nhưng thất bại.

Bây giờ, khi đã 29 tuổi và rực sáng trong màu áo West Ham, Payet lại cho thấy anh có thể là một Zidane mới. Giấc mơ Pháp đang đặt trên đôi chân của những cầu thủ như Payet và cú đá phạt thành bàn của anh vào lưới Cameroon chỉ là sự khởi đầu cho những niềm tin ở EURO 2016.

“Khi bạn ghi 1 bàn, rồi 2, 3, đám đông sẽ kỳ vọng bạn ghi bàn trong mọi lần sút phạt”, L’Equipe viết.  Họ tin rằng Payet đang giúp Pháp sở hữu một vũ khí đáng sợ ở EURO 2016 này.



Payet, được đưa về với giá 10,7 triệu bảng vào mùa Hè, là một trong 3 cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất ở Premier League mùa này. Anh cũng thừa nhận mình đang trải qua mùa bóng “hay nhất” trong sự nghiệp. “Tôi đã chơi ổn định và mang phong độ từ Marseille mùa trước sang đây. Nhưng tôi cũng đã trưởng thành hơn, nhìn nhận sự việc khác và ở tuổi 29 đang có mùa bóng hay nhất sự nghiệp tính tới giờ”, Payet nói.

Con số:

- Số bàn thắng bằng sút phạt trực tiếp của Payet mùa này: 6 (Bournemouth, Blackburn, Man United, Crystal Palace , và đội tuyển Nga, Cameroon)

Hồ sơ:

Dimitri Payet

SN: 29/03/1987

Quốc tịch: Pháp

Cao: 1,75m

Nặng: 76kg

Các CLB từng khoác áo: Nantes (2005-2007), Saint- Etienne (2007-2011),  Lille (2011-2013), Marseille (2013-2015), West Ham (2015 đến nay)

Khoác áo tuyển Pháp: Từ năm 2010, ghi 3 bàn sau 18 trận


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm