Diễn viên Hồng Diễm 'Cả một đời ân oán': Không thể điên khùng như... Lan Phương

10/04/2018 07:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa "nhẵn mặt" với khán giả truyền hình trong 32 tập thuộc phần đầu, cô Dung của Cả một đời ân oán lại chuẩn bị quay lại trên sóng VTV3 kể từ ngày 12/4 tới, khi phần 2 của bộ phim được phát sóng.

Như lời nữ diễn viên hứa hẹn, ở phần 2 Cả một đời ân oán, vai Dung sẽ có nhiều đất diễn hơn.

Không thể điên khùng như... Lan Phương

Ở phần 1 của bộ phim, vai Dung do Hồng Diễm đảm nhiệm bị cho là an toàn và có phần mờ nhạt. Trao đổi với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Hồng Diễm thừa nhận, vai Dung ở phần 1 quá hiền, cam chịu và thiếu thực tế, cô lý giải: “Dung thuộc tuyến nhân vật trầm để đối lập với tuyến nhân vật “châm ngòi nổ”. Ý đồ của đạo diễn là phải có nhân vật thật hiền như Dung để đối lập với nhân vật điên khùng như Diệu”.

Hỏi Hồng Diễm có muốn thử sức vai diễn cá tính như Lan Phương, nữ diễn viên bảo: “Không, tôi phải biết lượng sức mình chứ. Nói thật là những vai ghê gớm hay... điên khùng như Lan Phương tôi không làm được. Phải ở hiện trường mới thấy Lan Phương nhập tâm như thế nào, đó là vai diễn hay, nhiều màu sắc, diễn viên nào cũng muốn thử sức nhưng không phải ai cũng làm được”.

Chú thích ảnh
Diễn viên Hồng Diễm

Hồng Diễm tự nhận mình là “diễn viên bình ổn” nhất đoàn làm phim vì cô không diễn được những vai dữ dội, và cô cũng không thể đóng được “cảnh nóng” như các bạn đồng nghiệp. “Tình cảm nhất với tôi là cảnh ôm, tôi không thể hôn hay đóng cảnh nóng, các đạo diễn làm việc với tôi đều biết điều này” - Hồng Diễm tâm sự.

Khẳng định không phải do ông xã “cấm cửa” mà chính Hồng Diễm tự giới hạn mình: “Ông xã tôi không phải người trong nghề, anh ấy không yêu cầu tôi phải thế này thế kia, nhưng tôi luôn tránh những hiểu lầm. Đó là cách tôi bảo vệ gia đình, để tôi có thể làm nghề lâu dài”.

Chú thích ảnh
Cặp diễn viên Hồng Diễm và Hồng Đăng trong phần 1 "Cả một đời ân oán"

Hồng Diễm thường cân nhắc khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn kịch bản và khẳng định: “Tôi là diễn viên không chuyên, việc cân nhắc khi lựa chọn dự án phim nào để tham gia là cần thiết, phải yêu nhân vật tôi mới thể hiện tốt được”.

Không mạo hiểm thử thách mình, dường như Hồng Diễm còn tự đặt ra quá nhiều nguyên tắc “cản trở” mình trên bước đường phát triển sự nghiệp? Trước băn khoăn này, Hồng Diễm bảo: “Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, có người bảo, cùng xuất phát từ Cầu vồng tình yêu, Hồng Đăng đã trở thành ngôi sao sáng và hỏi tôi có chạnh lòng không? Đương nhiên khoảng thời gian mình ở nhà, nhìn các bạn đi làm thì cũng rất nhớ nghề. Nhưng chạnh lòng hay ghen tỵ thì không, đã là lựa chọn của mình thì không cảm thấy thua thiệt”.

Chú thích ảnh
Hồng Diễm và Hồng Đăng là tình cũ trong “Cả một đời ân oán” phần 1. Ảnh: VFC

Hết phim là “stop” cảm xúc

Hồng Diễm có khá nhiều điểm tương đồng với nhân vật Dung trong phim Cả một đời ân oán, tuy nhiên nữ diễn viên nói: “Điểm giống nhất là tôi với nhân vật cùng đặt gia đình lên trên hết. Thời quá khứ, Dung có mối tình sâu nặng với Phong nhưng hiện tại cô vẫn gạt bỏ để toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Đăng và gia đình.

Tôi cũng vậy, quan điểm yêu đương của tôi rất rõ ràng, đã yêu ai thì rất yêu, đến với ai là sẽ say đắm như mối tình đầu nhưng hết yêu thì sẽ dứt khoát ngay được chứ không còn vương vấn. Tôi và ông xã dù kết hôn lâu vẫn rất tình cảm và toàn tâm toàn ý với tình yêu ấy”.

Chú thích ảnh

Có lẽ vì thế, nên Hồng Diễm - Hồng Đăng yêu nhau trong khá nhiều phim nhưng cả hai chưa khi nào vướng nghi án “phim giả tình thật” như các diễn viên khác?

Hồng Diễm bày tỏ: “Tôi nghĩ khi đóng phim, các diễn viên cần có cảm xúc mới diễn tốt được, quan trọng là sẽ thoát khỏi cảm xúc từ vai diễn như thế nào. Tôi với Hồng Đăng có duyên là cặp đôi màn ảnh mà không phải ai cũng có được nhưng khi đóng xong phim là chúng tôi có thể “stop” cảm xúc ngay. Nếu mà có tình cảm với bạn diễn thì tôi sẽ không giữ được gia đình nữa”.

Cô cũng kể: Trước khi lựa chọn tham gia dự án phim mới, Hồng Diễm luôn có sự bàn bạc kỹ lưỡng với ông xã để có được sự đồng thuận của hai bên. Sau đó, cô sẽ được cả nhà hỗ trợ việc gia đình, chăm con… để có thể tập trung tốt cho công việc.

“Lúc phải quay phim ở xa nhà, đi công tác dài ngày, ông xã cũng có chút khó chịu và trách móc, nhưng khi giải thích ê-kíp có sự thay đổi, để bối cảnh và hình ảnh phim đẹp hơn, anh ấy vui vẻ ủng hộ. Cuối tuần anh còn đưa con xuống tận nơi tôi ghi hình phim Cả một đời ân oán - đảo Cô Tô (Quảng Ninh) - để con được xem nơi mẹ làm việc” - Hồng Diễm nói thêm.

Hồng Diễm bảo, trong gia đình, chồng cô làm kinh tế là chủ yếu mặc dù cô vừa đóng phim và cũng có kinh doanh riêng. “Ông xã hay đi công tác, Diễm không muốn mình cũng quá bận rộn với công việc rồi để con cái thiệt thòi. Tôi muốn tranh thủ thời gian để ở bên cạnh nhiều hơn lúc con còn bé, tranh thủ ôm con, chơi với con chứ sau này lớn các bạn ấy lại không muốn gần cha mẹ nhiều đâu. Nếu phải hy sinh một chút để gia đình được trọn vẹn yên ấm thì tôi cũng tình nguyện” - Hồng Diễm trải lòng.

Hồng Diễm sinh năm 1982, được biết đến với vai trò MC dẫn nhiều chương trình của VTV. Xuất thân là người mẫu nhưng Hồng Diễm bén duyên điện ảnh và có những vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình: Chàng trai đa cảm, Cầu vồng tình yêu, Mátxcơva: Mùa thay lá… và mới nhất là phim Cả một đời ân oán phần 1 và 2.
Xem 'Cả một đời ân oán' tập 15: Hồng Diễm cự tuyệt Hồng Đăng, Lan Phương khổ vì tình

Xem 'Cả một đời ân oán' tập 15: Hồng Diễm cự tuyệt Hồng Đăng, Lan Phương khổ vì tình

Trong tập 15 phim Cả một đời ân oán, Phong (Hồng Đăng) khổ tâm khi bị người anh yêu là Dung (Hồng Diễm) khước từ, trong khi đó, để có được tình cảm của Phong, Diệu (Lan Phương) phải làm mọi cách.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm