Điện Biên: Điều tra, làm rõ vụ án mạng, 3 người tử vong

28/05/2020 15:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/5, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) nhận được tin báo từ Công an xã Mường Tùng về việc tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến 3 người tử vong.

Bình Phước: Điều tra vụ án mạng vì mâu thuẫn trong quán cà phê

Bình Phước: Điều tra vụ án mạng vì mâu thuẫn trong quán cà phê

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, 3 nạn nhân tử vong, nằm ở khoảng sân trước ngôi nhà gỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Sùng A Chu (sinh năm 1965), Giàng Thị Sính (sinh năm 1985) và Hờ A Páo (sinh năm 1982) cùng trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/5, Sùng A Chu tìm đến nhà và dùng dao chém vào đầu Giàng Thị Sính, thấy vậy Hờ A Páo (là chồng của Sính) lao vào can ngăn. Sau đó, Chu lấy dao đâm vào bụng anh Páo và tự đâm vào cổ mình tự tử. Sau khi bị đâm, chị Sính vùng chạy được khoảng 20m đã gục xuống tử vong

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Do vết thương nặng, mất nhiều máu, anh Páo và Sùng A Chu cũng tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm được xác định là do đôi bên có mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Tư – Xuân Tiến/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm