'Điểm nóng' tại V-League

13/04/2021 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải HAGL với ngôi đầu bảng, cũng chẳng là Hà Nội FC, đội đã trở lại mạch chiến thắng đúng vào thời điểm khó khăn nhất và sắp công bố HLV trưởng người Hàn Quốc, Than Quảng Ninh chính là “điểm nóng” tại V-League tuần qua và có thế là cả trong những ngày sắp tới.

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội FC. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V League. BXH bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, VTC3.

Câu chuyện một loạt cầu thủ Than Quảng Ninh lên mạng xã hội đòi tiền lương, thưởng, lót tay đội bóng chủ quản còn nợ, xuyên từ năm này sang năm khác, trong đó riêng tiền lương nợ tới 8 tháng khiến giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam rúng động và không khỏi ngao ngán.

Sau hành động nghỉ tập để đình công thì việc công khai đòi tiền, sẵn sàng đơn phương chấm dứt hợp đồng và thuê luật sư kiện CLB mà mình đang đầu quân rõ ràng là điều xưa nay hiếm với môi trường bóng đá Việt Nam, nhưng âu cũng là chuyện chẳng đặng đừng với Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hải Huy, Nguyên Sa… và những đồng đội của mình. Nhưng đây cũng chỉ là giọt nước tràn ly và cũng thật dễ hiểu, hành động của các cầu thủ Than Quảng Ninh lại được báo chí và dư luận cảm thông và về luật, họ đã làm đúng.

Đã có quá nhiều những lời hứa suốt một thời gian dài xung quanh các khoản lương, thưởng còn nợ ở đội bóng đất Mỏ nên điều các cầu thủ Than Quảng Ninh cần lúc này không phải là những lời hứa nữa bởi với họ, niềm tin đã không còn.

Ngay cả những lời động viên đi chăng nữa cũng chỉ giúp trấn an một phần nào đó về mặt tinh thần và đó không phải là chìa khóa để giải quyết khủng hoảng, tháo nút thắt của những mâu thuẫn đang tồn tại trong lòng đội bóng Than Quảng Ninh. Thật lạ vì chẳng có mấy đội bóng chuyên nghiệp nào trên thế giới này mà cầu thủ phải nhận tiền ủng hộ từ các cá nhân là CĐV trung thành của đội bóng, trong khi những người có trách nhiệm thì dường như dửng dưng, để chuyện nợ đọng lương thưởng kéo dài. Nhưng CĐV không thể duy trì sự tồn tại cho một đội bóng chuyên nghiệp và bản thân các cầu thủ cũng cảm thấy ngại khi phải nhận tiền từ các CĐV, dù thực tâm trong lòng họ cảm kích lắm chứ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, vòng 10 V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League, BXH V-League, HAGL vs Hà Nội, Viettel vs Than Quảng Ninh
Tương lai của Than Quảng Ninh đang là ẩn số với chính CLB này cũng như với cả bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Và rồi đã có thêm lời hứa từ những người có trách nhiệm để cầu thủ Than Quảng Ninh tạm rút lại quyết định đình công, bỏ cuộc để lên Hà Nội thi đấu vòng 9 LS V-League 2021. Nhưng với một tập thể mà 2 ngày trước trận đấu còn tuyên bố bỏ cuộc, không tập làm quen sân, kế hoạch chuẩn bị gần như bằng không thì việc thua trận cũng rất đỗi bình thường.

Huống hồ Hà Nội FC luôn là đối thủ kỵ giơ với Than Quảng Ninh mà mỗi lần gặp, Than Quảng Ninh thua nhiều hơn thắng, thua không chỉ ở tỷ số mà cả lối chơi. Vậy nên, dù có thua Hà Nội FC 0-4 thì các cầu thủ Than Quảng Ninh và chính những CĐV của đội bóng này phải chấp nhận.

HLV Hoàng Thọ thừa nhận nguyên nhân dẫn đến thất bại trên sân Hàng Đẫy chính là vì đội bóng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và không còn cách nào khác sau hiệp 1 ông phải rút một loạt trụ cột ra nghỉ, đưa những cầu thủ trẻ vào sân. Ngay thời điểm ấy, đội bóng đất Mỏ đã xác định họ không thể đảo ngược được tình thế và chấp nhận thua luôn trận đấu đó.

Ngay đến sự tồn tại của Than Quảng Ninh tại V-League lúc này cũng không còn chắc chắn vì không ai biết, không có gì đảm bảo vướng mắc trong chuyện lương, thưởng sẽ được tháo gỡ ngay tức thì. Đã có những lời động viên, cả sự ủng hộ của một số nhà tài trợ và thưởng “nóng” nhưng đó không phải là liều thuốc hữu hiệu để giải quyết triệt để vấn đề đang tồn tại ở Than Quảng Ninh.

Và nếu không kịp thời chấn chỉnh, không chỉ hình ảnh của đội bóng Than Quảng Ninh bị ảnh hưởng mà chính bộ mặt của V-League cũng không còn tốt đẹp như trước.

Không sai khi nói rằng Than Quảng Ninh chính là “điểm nóng” của V-League lúc này, “nóng” hơn cả cuộc đua lọt vào Top 6 sau khi kết thúc lượt đi hay cuộc chiến trụ hạng. Xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp đã khó, duy trì được sự tồn tại và để đội bóng đó đạt được thành công còn có hơn gấp nhiều lần nên nếu giải tán thì thật sự đáng tiếc và là một sự lãng phí quá lớn.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm