Điểm mặt các "Vua áo đen" tại EURO 2012 (Phần 1)

04/06/2012 21:10 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online) - Hãy cùng điểm qua hồ sơ của các vị "Vua sân cỏ" tại EURO 2012 lần này.

1. Viktor Kassai



Viktor Kassai - Ảnh: Getty

Với sự sa sút của nền bóng đá Hungary trong vòng 3 thập kỷ qua, tại EURO 2012 năm nay, trọng tài Viktor Kassai và các

Thống kê tại mùa giải năm nay

Số trận bắt chính: 30
Số thẻ vàng đã rút: 152
Số thẻ đỏ đã rút: 7

Các trợ lý

Trọng tài 1: Gabor Eos
Trọng tài 2: Gyorgy Ring
Trọng tài 3: Robert Kispal
Trọng tài phụ: Istvan Vad
Trọng tài phụ: Tamas Bognar

cộng sự của ông là đại diện duy nhất của quốc gia này tại giải đấu được tổ chức tại Ba Lan và Ukraina.

Đam mê nghiệp cầm còi từ nhỏ, ngay khi mới 14 tuổi, vị trọng tài sinh năm 1975 tại vùng ngoại ô thuộc miền bắc thành phố Tatabanya này đã có được chứng chỉ để hành nghề trọng tài và 3 năm sau, ông chính thức được bắt chính tại giải Hạng Tư của Hungary.

Năm 2008, sự nghiệp của Kassai được thăng tiến một bước khi ông được UEFA sử dụng tại EURO 2008 nhưng với vai trò là vị trọng tài thứ 4. Cùng mùa Hè năm đó, ông cũng vinh dự được có mặt trong trận chung kết Olympic Beijing giữa Argentina và Nigeria. Tại World Cup 2010, ông được bổ nhiệm làm trọng tài chính điều khiển các trận đấu tại giải đấu được tổ chức tại Nam Phi này.

Họ tên đầy đủ: Viktor Kassai
 Quốc tịch: Hungary
 Ngày sinh: 10/09/1975
 Trận đấu lớn nhất bắt chính: Chung kết Champions Leagues giữa Barcelona và M.U (Mùa bóng 2009/10)

2. Jonas Eriksson



Jonas Eriksson - Ảnh: Getty

Jonas Eriksson có thâm niên 10 trong nghiệp cầm còi, tuy nhiên giải đấu được tổ chức tại Ba Lan và Ukraina lần này mới là

Thống kê tại mùa giải năm nay

Số trận bắt chính: 16
Số thẻ vàng đã rút: 63
Số thẻ đỏ đã rút: 1

Các trợ lý

Trọng tài 1: Stefan Wittberg
Trọng tài 2: Mathias Klasenius
Trọng tài 3: Fredrik Nilsson
Trọng tài phụ: Markus Strombergsson
Trọng tài phụ: Stefan Johannesson

lần đầu tiên trọng tài này được bắt chính ở cấp độ giải đấu mang tính chất quốc tế.

Jonas Eriksson, 35 tuổi, là vị trọng tài giàu có bậc nhất trong giới "Vua sân cỏ" khi ông bán hết 15% cổ phần truyền thông tại Thụy Điển của công ty IEC do ông quản lý và trở thành vị tỷ phú có tiếng tăm tại quốc gia Bắc Âu này. Mặc dù có của ăn của để, nhưng Eriksson vẫn quyết tâm bám trụ với nghề trọng tài bởi niềm say mê, đồng thời ông cũng coi đây như một sở thích của mình.

Eriksson bén duyên với nghề trọng tài vào năm 1994. 6 năm sau, ông chính thức bắt chính trận đấu đầu tiên. Vào năm 2002, ông được công nhận là trọng tài đẳng cấp quốc tế do FIFA cấp chứng chỉ và cũng trong năm này, ông được tham gia vào công tác điều khiển một trận đấu quốc tế đầu tiên - trận bán kết U17 châu Âu. 6 năm sau nữa, sự nghiệp của ông đã được thăng tiến vượt bậc khi ông được bắt chính trong các trận đấu thuộc Champions League, Europa League.

Họ tên đầy đủ: Jonas Eriksson
 Quốc tịch: Thụy Điển
 Ngày sinh: 28/03/1974
 Trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp: Tứ kết Chamions League giữa Barcelona và AC Milan (mùa bóng 2011/12)


Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm