Dịch COVID-19: 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

29/06/2020 19:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 29/6 cho biết: Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 29/6, đã 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 29/6 cho biết: Đã có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18h ngày 29/6, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 29/6, Việt Nam không ghi  nhận ca mắc mới COVID - 19.

Hiện có 10.027 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 84 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 9.136 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 807 người.

Chú thích ảnh
Các công dân Trung Quốc đủ thời hạn cách ly tại Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc lên xe trở về nơi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến thời điểm này đã có thêm 5 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số 344, 346, 348, 351 và 352. Như vậy số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 335/355 (chiếm 94,4% tổng số ca bệnh), chưa có trường hợp tử vong.

Trong số 20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đang có 1 ca đã cho kết quả  âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; số ca âm tính từ lần 2 trở lên là 3 ca.

Về tình hình bệnh nhân phi công người Anh - bệnh nhân 91, đến nay bệnh nhân đã trải qua 103 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành Phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3 đến chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều 22/5 đến nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tiểu ban Điều trị đã nhận được đề nghị của Đại sứ quán Anh cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12/7 tới. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội đi Vương quốc Anh đón công dân Việt Nam.

Trước khi về nước, Tiểu ban Điều trị sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 để đánh giá toàn diện sức khỏe bệnh nhân, bao gồm chức năng hô hấp, vận động... để bay một chuyến kéo dài liên tục 12 tiếng. Trường hợp phi công Anh đủ điều kiện về nước như dự định, phía Việt Nam sẽ cử một ê kíp y, bác sĩ bay cùng người này để hỗ trợ.

Trước đó, đã có 5 cuộc hội chẩn quốc gia để tìm các giải pháp đều trị, chăm sóc và phục hồi sức khoẻ cho nam phi công theo những giai đoạn tương ứng.

PV - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm