Deschamps từ chối tuyển Pháp: Le Graet đang rơi vào vết xe đổ của Escalettes?

04/07/2012 13:12 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH) - Trước trận đấu với Ukraina (ngày 15/6), tuyển Pháp vẫn là một cỗ máy bất khả chiến bại với chuỗi 23 trận không thua. Nhưng sau đấy, “Les Bleus” đã trượt dài, phải rời EURO 2012 với hai thất bại cộng thêm hàng loạt scandal, từ mâu thuẫn nội bộ tới cầu thủ chửi giới phóng viên. Vấn đề chưa dừng lại ở đấy khi ngày 30/6 vừa qua, HLV Laurent Blanc, người có công lớn biến Pháp từ đống đổ nát dưới thời Raymond Domenech thành một kẻ ngổ ngáo như hiện nay, đã tuyên bố từ chức.

Blanc phải bỏ dở công trình vẫn còn giàu tiềm năng của mình bởi những mâu thuẫn nghiêm trọng với chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet. Vị chủ tịch này chưa từng đánh giá cao Blanc, không bao giờ công nhận những thành công hay quyết định chiến lược gia này. Mới đây, khi đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng, ông Le Graet cũng "lèn" vào những điều khoản bắt bí, khiến cựu HLV của Bordeaux tức giận từ chối.


Ông Le Graet khiến nội bộ tuyển Pháp rối tung - Ảnh Getty

Sau sự ra đi của Blanc, ông Le Graet vẫn tự thuyết phục bản thân cũng như công luận rằng tương lai của "Les Bleus" vẫn vô cùng tươi sáng. Nhưng đây chỉ là một ảo tưởng huyễn hoặc không hơn không kém. Vị chủ tịch FFF tin chắc rằng Didier Deschamps sẽ rời Marseille, nơi trả lương 3,6 triệu euro/mùa, để tới tuyển Pháp, nơi thu nhập chỉ bằng 1/3. Ông Le Graet đã đúng ở vế đầu khi mới đây, Deschamps đã chính thức rời đội bóng thành phố cảng.

Nhưng trái với mọi toan tính của ông chủ tịch, nhà cầm quân này đã từ chối dẫn dắt tuyển Pháp. Cũng giống như người đồng đội Blanc, Deschamps không chấp nhận được những yêu cầu vô lý của Le Graet như phải cắt giảm đội ngũ trợ lý. Trước Deschamps, một HLV Pháp lừng danh khác là Arsene Wenger cũng đã thẳng thừng bác bỏ khả năng dẫn dắt “Les Bleus” bởi quá bận rộn với công việc tại Arsenal.

Do ông Deschamps bất ngờ từ chối, FFF đã không thể công bố danh tính tân HLV như dự định, thay vào đó chỉ là một danh sách ứng cử viên, tất cả đều mang quốc tịch Pháp. Trong số này, HLV đang dẫn dắt tuyển Oman Paul Le Guen nhiều khả năng sẽ được chọn bởi  lý lịch khá lẫy lừng (ba chức vô địch Ligue 1, bốn cúp Quốc gia cùng Lyon và PSG) và quan trọng hơn, rất được lòng ông Le Graet bởi thuộc tuýp người dễ bảo.

Nhưng đây chính là điểm khiến người hâm mộ lo ngại nhất. Tuyển Pháp đang rối tung với những “con cừu đen” cứng đầu cần một HLV cứng rắn như Deschamps chứ không phải một người ôn hòa như Le Guen. Tại World Cup 2010, “Les Bleus” cũng từng tan nát khi rơi vào tay HLV nhu nhược Raymond Domenech, người được chủ tịch Jean-Pierre Escalettes chống lưng, và có thể sẽ lại rơi vào hoàn cảnh tương tự tại World Cup 2014, dĩ nhiên nếu họ vượt qua được vòng loại.   

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm