Deschamps đã tìm ra công thức chiến thắng cho Pháp

04/07/2016 15:32 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Pháp đã khép lại vòng Tứ kết với một màn trình diễn không thể mãn nhãn hơn, nơi họ hạ gục bất-ngờ-Iceland bằng chiến thắng 5-2 cực kỳ thuyết phục, nổi bật là việc dẫn trước 4 bàn sau hiệp 1 thăng hoa.
Để có được điều này, bên cạnh phong độ xuất sắc của các cầu thủ còn là dấu ấn chiến thuật đậm nét mà Didier Deschamps tạo ra.

Hoàn thiện công thức 4-2-3-1

Deschamps dập khuôn sơ đồ 4-2-3-1 ngay từ đầu, khác với sơ đồ 4-3-3 mà ông sử dụng từ ngày khai mạc cho đến hiệp 2 trận thắng ngược CH Ireland ở vòng 1/8. Chính màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ireland cách đây 1 tuần đã tăng thêm niềm tin cho ông và các học trò.

Với sơ đồ mới này, N’Golo Kante bị đẩy lên ghế dự bị để Pháp chơi với cặp tiền vệ trung tâm Paul Pogba – Blaise Matuidi. Đồng thời, Antonie Griezmann, cầu thủ khởi đầu EURO 2016 bên cánh phải, sẽ được chơi ở vai trò hộ công, ngay phía sau Olivier Giroud và Dimitri Payet tiếp tục án ngữ ở hành lang cánh trái.


Griezmann tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên hàng công áo Lam

Thực tế thì Deschamps đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 ở trận gặp Albania nhưng thất bại hoàn toàn với Payet hoạt động trung lộ, Anthony Martial đá trái và cặp Pogba – Griezmann dự bị. Còn nhớ, Pháp chỉ thắng Albania sau khi Deschamps trả Payet về cánh trái và tung Griezmann vào sân đá ngay cạnh Giroud.

Thử nghiệm thất bại đó chắc chắn cho khai thông nhiều ý tưởng cho Deschamps nhưng nó vẫn khiến ông e dè cho đến khi hoàn cảnh đưa đẩy. Cụ thể là hiệp 2 trận gặp Ireland khi Pháp đang bị đối thủ dẫn trước. Đến khi thắng Iceland 5-2, người ta mới thấy sơ đồ mới này hoàn thiện với Les Bleus như thế nào.

Sơ đồ này tạo ra sự cân bằng tuyệt vời cho đội bóng chủ nhà. Deschamps vừa có thể tận dụng được tối đa khả năng tổ chức của Pogba với vai trò lùi sâu, khác với sự gò bó và đôi khi dẫm chân nhau giữa anh và Payet ở những trận vòng bảng. Nó còn giúp Griezmann là chính mình khi chơi ngay cạnh một tiền đạo cắm, nơi mà anh luôn luôn bùng nổ trong màu áo Atletico Madrid. Ngoài ra, Payet vẫn thoải mái tự do phô diễn tài năng nơi hành lang trái.

Pháp chủ động kiểm soát thế trận, bình tĩnh luân chuyển bóng ngay từ cặp trung vệ Laurent Koscielny – Samuel Umtiti. Thống kê cho thấy, Pháp kiểm soát bóng tới 60,6% với tổng số đường chuyền lên tới con số 600, đạt tỉ lệ chính xác 91%. Cặp trung vệ và tiền vệ trung tâm của họ cũng chuyền bóng rất ấn tượng, trung bình trên 94%. Hầu hết là những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình.


Biểu đồ bàn thắng của Griezmann

Bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Griezmann chính là dẫn chứng thuyết phục nhất cho sự hoàn mỹ của người Pháp. Trước khi ngôi sao mang áo số 7 lốp bóng đẹp mắt qua đầu thủ thành Halldórsson, đã có tổng cộng 14 đường chuyền được tạo ra.

Khác biệt ở những đường chuyền vượt tuyến

Thông thường, khi chủ động chơi cầm bóng, kiểm soát hoàn toàn thế trận, đặc biệt trước một đối thủ phòng ngự 2 tầng dày đặc, để tạo ra khác biệt luôn cần những đường chuyền có tính đột biến cao. Trước Iceland, Les Bleus đã chọn những đường chuyền vượt tuyến và họ thể hiện điều nó cực kỳ hoàn hảo.

Bàn thắng đầu tiên là một tình huống như thế. Đầu tiên là những pha đập nhả ở phần sân nhà trước khi Matuidi tung ra một đường chọc khe vượt tuyến xe toang hàng thủ Iceland cộng thêm cú dứt điểm quyết đoán của Giroud để tạo nên bàn thắng chuẩn mực.

Pha bóng dẫn đến quả phạt góc giúp Pogba nâng tỉ số lên 2-0 cũng là một tình huống tương tự. Chính tiền vệ của Juventus đã thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật giúp Griezmann có cơ hội đối mặt với khung thành Iceland.


Pogba đang đảm nhiệm rất tốt khu trung tuyến của Pháp

Đến bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0, mọi thứ còn được thực hiện đẹp mắt hơn, Pogba chọc khe sệt vượt tuyến cho Giroud và tiền đạo này loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương với đường bóng tinh tế cho Griezmann một mình băng lên.

Đây chắc chắn là màn trình diễn thuyết phục nhất cho đến thời điểm này của EURO 2016. Deschamps và các học trò đang tự tin hơn bao giờ hết, dù đối thủ ở Bán kết có là nhà ĐKVĐ thế giới Đức. Một màn trình diễn tương tự vào ngày 7/7 tới hoàn toàn có thể đưa Les Bleus đến trận Chung kết tại Stade de France, khi đó đương nhiên họ là đội sở hữu nhiều cơ hội lên ngôi hơn.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm