Đếm ngược tới Tour de France 2020

24/08/2020 10:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đua xe đạp Tour de France 2020 sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tới, ngày 29/8 và kéo dài đến ngày 20/9. Ban đầu, sự kiện kéo dài 3 tuần này diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 19/7 nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Cũng vì thế, năm nay đánh dấu lần thứ 107 của Tour de France và là lần đầu tiên kể từ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, cuộc đua không diễn ra vào tháng 7.

Koeman đáp trả Messi: Hi sinh cả Messi và Suarez vì Griezmann?

Koeman đáp trả Messi: Hi sinh cả Messi và Suarez vì Griezmann?

Trong khi tương lai của Leo Messi chưa được làm rõ vì sự do dự của ngôi sao người Argentina trước những kế hoạch của Ronald Koeman, thì huyền thoại người Hà Lan lại bồi thêm một đòn đau nữa vào tương lai của số 10 khi  ẩn ý tuyên bố, Luis Suarez sẽ phải ra đi.

Vài nét lịch sử

Tour de France là một cuộc đua nhiều chặng được tổ chức hằng năm, chủ yếu ở Pháp vào mỗi mùa hè, mặc dù đôi khi giải cũng sẽ diễn ra ở các quốc gia xung quanh - ví dụ như năm 2019 bắt đầu ở Bỉ.

Cuộc đua bao gồm 21 chặng diễn ra trong 23 ngày, với sự đan xen của địa hình bằng phẳng, đồi núi, cũng như các chặng đua tính giờ cá nhân và đồng đội.

Bắt đầu từ năm 1903, Tour de France ra đời trong sự cạnh tranh giữa hai tờ báo thể thao của Pháp: Le Vélo và L’Auto. Cuộc đua nhiều chặng là ý tưởng của một nhà báo tại tờ L’Auto, như một cách để bán được nhiều báo hơn.

Tour de France bắt đầu với 6 chặng đua trong 18 ngày, bắt đầu và kết thúc ở Paris, và dừng lại ở Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux và Nantes trên hành trình. Nhà vô địch đầu tiên của giải là cua-rơ người Pháp, Maurice Garin, và như đã thấy thì ngày nay, đây vẫn là cuộc đua lớn nhất trên lịch đua xe đạp.

Hiển nhiên thì qua 106 lần tổ chức, Tour de France đã chứng kiến ​​một số kì tích đáng kinh ngạc, với nhiều tên tuổi vĩ đại nhất mà ai cũng có thể biết và nhắc đến.

Những tay đua sau đã 5 lần vô địch Tour de France: Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

Và đừng quên, nếu không vì scandal doping, Lance Armstrong của Mỹ sẽ đi vào lịch sử như là tay đua vĩ đại nhất với 7 lần vô địch vào các năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Vì thế mà cho đến giờ, tất cả vẫn phải quay lại với cái tên Eddy Merckx, người trước đó được xem là tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Bởi trong lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đua, Merckx đã giành chiến thắng năm 1969 ở nhiều nội dung, thậm chí ông cũng giành cả áo đỏ dành cho Vua leo núi.

Chú thích ảnh
Egan Arley Bernal, nhà đương kim vô địch Tour de France

Bên cạnh đó, người ta cũng sẽ nhắc đến danh hiệu Tour de France năm 1947 của Jean Robic khi ông chưa một lần mặc áo vàng nhưng đã thành công ở chặng cuối.

Hay Maurice Garin giành chiến thắng trong chặng đầu tiên và dẫn đầu cho đến chặng cuối ở Paris. Garin cũng giành được chiến thắng vào năm sau, mặc dù kết quả sau đó đã bị vô hiệu do gian lận phổ biến.

Tương tự thì những nhà vô địch dẫn đầu liên tục từ chặng đầu đến chặng cuối có Ottavio Bottechia năm 1924, Nicolas Frantz năm 1928 và Romain Maes năm 1935.

Về chiến thắng chặng cá nhân, 5 tay đua xếp hạng cao nhất là: Eddy Merckx (34 lần thắng chặng), Mark Cavendish (30 lần thắng chặng), Bernard Hinault (28 lần thắng chặng), André Leducq (25 lần thắng chặng), André Darrigade (22 lần thắng chặng)

Hành trình Tour de France 2020

Năm 2019, Tour de France xuất phát từ Brussels, Bỉ vào ngày 6/7 và kéo dài trên chặng đường 3.365,8 km trong 3 tuần trước khi kết thúc ở đại lộ Champs-Elysees.

Tay đua người Colombia của đội Ineos là Egan Arley Bernal lần đầu tiên giành được áo vàng, trở thành nhà vô địch Tour de France trẻ nhất trong 110 năm và là nhà vô địch đầu tiên của Mỹ Latin.

Đồng đội và đương kim vô địch Tour de France là Geraint Thomas đứng thứ 2 chung cuộc, trong khi Steven Kruijswijk (đội Jumbo-Visma) của Hà Lan đứng thứ 3. Điều đáng nói là tay đua người Pháp, Julian Alaphilippe, đã dẫn đầu trong phần lớn Tour, nhưng đã đánh mất thời gian trong một trận mưa dầm dề ở chặng 19.

Nên nói thêm, Bernal cũng đứng đầu bảng xếp hạng tay đua trẻ và trở thành tay đua thứ 5 đứng đầu cả hai hạng kể từ khi bảng xếp hạng tay đua trẻ ra mắt vào năm 1975. Trong khi đó, Peter Sagan đứng đầu bảng xếp hạng điểm, với 7 lần phá kỉ lục, còn cua-rơ người Pháp là Romain Bardet giành danh hiệu Vua leo núi.

Về đội đua, Movistar đứng đầu bảng xếp hạng lần thứ 4 trong 5 năm, trong khi những nỗ lực của Alaphilippe không hoàn toàn không có kết quả khi anh được trao giải thưởng nỗ lực.

Tại Tour de France năm nay, đáng ra cuộc đua đã diễn ra sớm hơn một chút vào tháng 6 nếu không vì đại dịch Covid-19. Tuy vậy thì muộn còn hơn không nếu so với nhiều sự kiện thể thao khác bởi Tour de France giờ sẽ bắt đầu tại Nice vào thứ Bảy, ngày 29/8 tới. Ngoài ra, dù diễn ra muộn nhưng Tour de France sẽ không có bất kì thay đổi nào trong lộ trình 2020 và như thế, cuộc đua vẫn sẽ hạ màn ở đại lộ Champs-Elysees, Paris - như mọi năm kể từ năm 1975 - vào Chủ nhật, ngày 20/9.

Như đã nói ở trên, Tour de France sẽ có 21 chặng, trong đó chặng dài nhất từ Chavigny đi Sarran ở chặng 12, dài 218km và chặng ngắn nhất là chặng 20 tính giờ cá nhân ở La Planche des Belles Filles.

Theo ban tổ chức Tour de France, đội đua nào có 2 trường hợp bị nhiễm Covid-19 trong 1 tuần sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Được biết, các tay đua và các đội đua đều ở trong tình trạng tự cách li ngay khi họ đến Nice trước giờ khai mạc. Tất cả đều được xét nghiệm 2 lần. Điều đáng lo là số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp đã tăng trở lại trong thời gian gần đây với trung bình hơn 2.600 trường hợp mỗi ngày.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm