Del Bosque không quyết định Ramos đá phạt đền

22/06/2016 06:35 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua trước Croatia, Vicente del Bosque không thể giấu nổi sự thất vọng. Bàn thắng muộn của Perisic đem lại cho Tây Ban Nha nhiều vấn đề hơn họ nghĩ.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Del Bosque nói: “Chúng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng chúng tôi không từ bỏ. Đội bóng đáng lý ra phải làm tốt hơn khi đã có 6 điểm từ trước đó”.

Tây Ban Nha sau thất bại 1-2 trước Croatia đành ngậm ngùi đứng vị trí thứ 2 và chạm trán Italy ở vòng 1/8. Nhánh đấu này thực sự rất khó lường khi người thắng trong cặp đấu này (Italy-Tây Ban Nha), nhiều khả năng sẽ đụng độ Đức ở vòng tứ kết.

“Tuy rằng Tây Ban Nha có thể đầu bảng nếu thắng, nhưng không ai tính trước được những nguy hiểm. Nếu phải gặp Bồ Đào Nha (khi đứng đầu bảng) thì cũng chẳng có nhiều sự khác biệt so với Italy”.


Ramos là tội đồ của Tây Ban Nha khi thực hiện hỏng một quả phạt đền

 “Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước từ sớm và đề ra mục tiêu cần phải kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chúng tôi đã làm tốt phần nào và tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng. Những pha phản công của họ có tính sát thương cao và Perisic đã đem đến sự khác biệt”.

“Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi. Các cầu thủ chơi bóng rất nỗ lực và không có dấu hiệu xuống thể lực. Croatia đã nắm được những bước ngoặt để giành chiến thắng. Có lẽ Tây Ban Nha đã sai khi quá ham muốn thắng trận này”, Del Bosque tiếp lời.

“Rất quan trọng khi chúng ta nhìn ra vấn đề của đội bóng. Tây Ban Nha đã có thể nâng tỉ số lên 2-0 trước khi Croatia gỡ hòa, đó là điều cần phải cải thiện”.

“Về quả phạt đền, tôi không đưa ra bất kì quyết định nào cả. Đó là sự tự tin. Ai đủ tự tin sẽ nhận trách nhiệm thực hiện nó”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm