Debbie Reynolds qua đời sau con gái 1 ngày: Từ giã 'bữa tiệc tuyệt vời' ở Hollywood

31/12/2016 11:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Debbie Reynolds, ca sĩ có chất giọng đầy lôi cuốn, vũ công có vóc người nhỏ bé, nhà hoạt động nhân văn đầy nhiệt huyết ở Hollywood, đã đột ngột qua đời ở tuổi 84, sau một cơn đột quỵ. Bà qua đời đúng một ngày sau khi con gái, nữ diễn viên kiêm nhà văn Carrie Fisher, từ giã cõi đời sau một cơn đau tim.

Tin này gây choáng váng người hâm mộ khi họ chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Fisher, Công chúa Leia trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars), thì lại tiếp tục nhận được tin sốc về sự ra đi của Reynolds.

Trong sự nghiệp trải dài hơn 6 thập kỷ, tài năng của Debbie Reynolds đã được thể hiện trong nhiều thể loại giải trí. Bà gặt hái thành công trong điện ảnh, trên sân khấu, truyền hình, thu âm, khiêu vũ, trò múa hát vui...

Thành công ngay thời đầu sự nghiệp

Song cùng với thành công, Reynolds đã phải chịu nhiều nỗi đắng cay và nỗi buồn trong cuộc sống, mà buồn nhất có lẽ là cái chết đột tử của cô con gái cả Carrie Fisher. Một ngày sau khi Fisher qua đời, Reynolds đã phải nhập viện và qua đời hôm 28/12.


Huyền thoại điện ảnh Debbie Reynolds và con gái, Carrie Fisher

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Miss Burbank ở tuổi 16, Reynolds ký hợp đồng đầu tiên với hãng MGM. Ngay từ đầu, Reynolds đã cho thấy bà có năng khiếu diễn xuất và với vai diễn đầu tiên trong phim Three Little Words (1950), bà đã được đề cử giải Quả cầu Vàng.

Sau 3 vai phụ trong các bộ phim của MGM, Louis B. Mayer, ông chủ của hãng phim này đã giao vai chính cho Reynolds trong phim Singin' In The Rain (1952), mặc dù Gene Kelly phản đối. Lúc đó, Reynolds 19 tuổi và chưa hề có trải nghiệm nhảy múa nhưng bà xuất hiện trên màn bạc cùng hai vũ công vĩ đại nhất là Donald O'Connor và Kelly.

Hồi năm 1999, khi nói về vai diễn này, Reynolds đã chia sẻ với AP: "Gene Kelly rất nghiêm khắc với tôi song tôi nghĩ ông ấy phải như vậy. Trong vòng 3-6 tháng, tôi phải học mọi thứ. Như các bạn biết đấy, Donald O'Connor đã nhảy múa từ khi ông mới 3 tháng tuổi, còn Gene Kelly đã biết nhảy từ năm 2 tuổi... Tôi nghĩ Kelly biết tôi đã phải chịu thách thức như thế nào".

Reynolds hiện vẫn là một trong số ít nữ diễn viên từng khiêu vũ trên màn bạc cùng cả hai huyền thoại khiêu vũ Kelly và Fred Astaire.

Hầu hết các vai diễn ban đầu của Reynolds đều trong các bộ phim ca nhạc của MGM, với chân dung người phụ nữ trẻ trung, nhảy rất "sung". Giữa những năm 1950, Reynolds trở thành ngôi sao lớn và xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Affairs Of Dobie Gillis (1953), How The West Was Won (1963) và Tammy And The Bachelor (1957).

Reynolds được đề cử giải Oscar với vai Molly, một cô gái miền núi nghèo, thất học tìm kiếm một người chồng được kính trọng, giàu có để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong phim The Unsinkable Molly Brown (1964).

Chưa thỏa mãn với những vai diễn trên màn bạc, Reynolds còn xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, trên sân khấu, truyền hình và năm 1959 bà tung ra album nhạc pop đầu tay, mang tựa đề Debbie.


Debbie Reynolds được đề cử giải Oscar với vai diễn trong phim “The Unsinkable Molly Brown”

Nhà bác ái tận tâm

Tên thật là Mary Frances Reynolds, bà sinh ngày 1/4/1932 ở El Paso, Texas và là con thứ hai trong gia đình có cha làm thợ mộc.

Gia đình Reynolds thuộc giáo hội Nazarene và do vậy bà đã bị cấm diễn xuất mặc dù cha mẹ bà thừa nhận cô con gái tài năng của họ có thể kiếm tiền trang trải học phí.

Thời nhỏ, Reynolds đã học chơi kèn cor trước khi bà mặc bộ bikini để tham gia cuộc thi sắc đẹp do cha mình đăng ký.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2014, Reynolds bày tỏ: "Tôi muốn nhớ đến sự nghiệp của mình như một bữa tiệc tuyệt vời".

Trong nền điện ảnh, ngoài tài năng Reynolds còn nổi tiếng với lòng bác ái của mình. Năm 1995, bà là một trong những diễn viên sáng lập Thalians, tổ chức từ thiện với các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về các căn bệnh thần kinh.

Trong những năm sau này, Reynolds tiếp tục trình diễn và lưu diễn 40 tuần/năm. Bà còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình đồng thời xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn hồi ký UnsinkableMake 'Em Laugh.

Theo IMDb, phần lớn số tiền của Reynolds được bà đầu tư cho một bảo tàng ở Hollywood, nơi lưu giữ bộ sưu tập của bà gồm hơn 3.000 trang phục và đạo cụ sân khấu.

Năm 1997, Reynolds được gắn sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood và năm 2015, bà được Hiệp hội các Diễn viên Điện ảnh Mỹ (SAG) trao giải Thành tựu trọn đời, được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao giải Oscar danh dự, giải Nhân văn Jean Hersholt.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm