Đấu tuyển Việt Nam, Syria đủ ‘binh hùng tướng mạnh’

26/05/2016 14:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo như danh sách đã được HLV trưởng Ayman Alhakim chốt lại, đội tuyển Syria sẽ mang đội hình mạnh nhất thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 31/5 tới.

Chiều 29/5, đội tuyển Syria dưới sự dẫn dắt của HLV Ayman Alhakim sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà là đội tuyển Việt Nam vào lúc 18h00 ngày 31/5.

Trận giao hữu này là một phần trong kế hoạch của đội tuyển Syria chuẩn bị cho King’s Cup tổ chức tại Thái Lan từ 3 đến 5/6 với sự tham dự của UAE, Jordan và Syria cùng chủ nhà Thái Lan và vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.

Chính vì thế, HLV Ayman Alhakim đã triệu tập tất cả những gương mặt tốt nhất của bóng đá Syria trong thời điểm hiện tại, gồm cả những người thi đấu trong nước và những gương mặt chơi bóng ở nước ngoài.


Syria (áo đỏ) sẽ là "thuốc thử" mạnh cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng vốn chơi chưa tốt ở trận hòa U21 Việt Nam 0-0 chiều 25/5. Ảnh: VFF

Trong số 21 cầu thủ được lựa chọn cho chuyến đến làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 31/5 tới đáng chú ý nhất vẫn là chân sút Sanharib Malki Sabah, hiện đang thi đấu cho CLB Kasimpasa tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng hành với Sanharib Malki Sabahcòn có bộ đôi tiền đạo cũng được đánh giá rất cao là Ahmad Al Douni đang chơi cho CLB Al-Riffa của Bahrain và Abdul Fattah Al Agha, Vua phá lưới Naruh Cup2009, hiện khoác áo Baghdad FC (Iraq).

Ở hàng tiền vệ, niềm tin được HLV Ayman Alhakim trao cho Abdulrazak Al Husein, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Al-Ahed tại giải VĐQG Lebanon. Dù hoạt động ở khu vực giữa sân nhưng Abdulrazak Al Husein lại rất có duyên ghi bàn, đặc biệt khi đối diện với các đối thủ mạnh.


HLV Nguyễn Hữu Thắng đang chờ Xuân Trường và Công Phượng trở về để giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên khởi sắc hơn.Ảnh: Thanh Hà

Abdulrazak Al Husein chính là tác giả của bàn thắng vào lưới vào lưới U20 Italia tại giải vô địch U20 thế giới năm 2005 và lập cú đúp trong thắng lợi 2-1 của Syria trước Saudi Arabia tại AFC Asian Cup 2011. Hai gương mặt đáng chú ý khác tại tuyến giữa của đội tuyển Syria là bộ đôi tiền vệ tấn công Mahmoud Al Mawas (CLB Al-Riffa của Bahrain) và Fahd Youssef (CLB Al-Jazeera của Jordan).

Không chỉ sở hữu những tài năng ở khu vực giữa sân và trên hàng công, mà hàng hậu vệ của đội tuyển Syria cũng sẽ thực sự là thử thách lớn đối với các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh sự góp mặt của hậu vệ Jehad Al Baour đang chơi cho CLB Al-Wehda (Saudi Arabia) và bộ ba cầu thủ vừa trở về từ giải VĐQG Iraq gồm Ahmad Alsaleh, Alaa Al Shbbli và Omro Al Midani, hệ thống phòng ngự của Syria cũng được gia cố bằng sự hiện diện của thủ thành dày dạn kinh nghiệm Mosab Balhous, người đã từng 100 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Syria và hiện vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trấn giữ khung thành của đội bóng đến từ tây Á.

Công Phượng tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Syria

Công Phượng tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Syria

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được CLB Mito Hollyhock đồng ý cho tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Syria ngày 31/5 và giải tập huấn tại Myanmar từ 3 đến 5/6 tới.


Thầy trò HLV Ayman Alhakim sẽ đến Hà Nội vào ngày 29/5, đây cũng là thời điểm hai niềm hy  vọng của đội tuyển Việt Nam là Công Phượng và Xuân Trường từ Nhật Bản và Hàn Quốc trở về.

Sau khi đến Việt Nam, các cầu thủ Syria sẽ ra sân tập luyện và một ngày sau, buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu sẽ diễn ra.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria sẽ bắt đầu lúc 18h00 ngày 31/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Danh sách 21 cầu thủ Syria sang Việt Nam

Thủ môn: Mosab Balhous; Mahmoud Alyoussef; Ibrahim Almeh

Hậu vệ: Ahmad Alsaleh; Alaa Al Shbbli; Jehad Albaour; Omro Al Midani

Tiền vệ: Fahad Youssef; Khaled Almbayed; Yousef Kalfa; Mahmoud Al Mawas; Osama Omari; Khaled Alsaleh; Abdulrazak Al Husein; Thaer Krouma; Ahmad Ashkar; Burhan Sahyouni

Tiền đạo: Sanhabrib Malki Sabah; Ahmad Aldouni; Nasouth Nkd Hle; Abdulfatah Alagha.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm