Bên lề Phiên họp khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đại biểu gửi gắm kỳ vọng, niềm tin vào sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIII của Đảng: Huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển đất nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/1, bên lề Phiên họp khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu gửi gắm kỳ vọng, niềm tin vào sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xác định rõ những nhiệm vụ đột phá

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết, Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội XIII có 78 đại biểu, trong đó 59 đại biểu được bầu trực tiếp tại Đại hội, 15 đại biểu được chỉ định từ Đảng ủy nước ngoài (ở những địa bàn quan trọng, địa bàn có nhiều kiều bào, đông đảng viên…) và 4 đại biểu được Trung ương phân công về Đoàn. Đây là đoàn đại biểu đông nhất cả nước.

Theo đại biểu Huỳnh Tấn Việt, chất lượng đại biểu cũng được nâng cao rõ rệt, trong 78 đại biểu có 11 đại biểu trình độ đại học, 35 đại biểu trình độ thạc sỹ, 32 đại biểu trình độ tiến sỹ. Về thành phần cơ cấu, đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương có 72 nam, 6 nữ, 3 đại biểu dân tộc thiểu số; tuổi đời bình quân là 53.

Bày tỏ kỳ vọng về Đại hội lần này, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt bày tỏ tâm đắc với những quyết sách lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập, đã khái quát toàn diện các vấn đề của đất nước trong thời gian qua và định hướng lớn trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá đúng những mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ đột phá, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, đại biểu Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước phải giữ vững nguyên tắc dân chủ gắn với kỷ cương; từ đó tạo ra dân chủ rộng lớn để huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt tin tưởng: “Với sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ, giới thiệu, bầu chọn Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người hoạch định đường lối, dẫn dắt đất nước phát triển trong thời kỳ tới”.

Phát huy vai trò dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm

Đồng quan điểm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu chỉ định. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Đánh giá công tác chuẩn bị nhân sự, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, ngay từ rất sớm, Đại hội đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, công tác nhân sự khóa mới được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm công tâm, công bằng, trong sáng, khách quan.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm kỳ vọng: “Đại hội XIII sẽ bầu ra các đồng chí Ủy viên Trung ương xứng đáng, tiêu biểu xuất sắc, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tâm huyết, có khát khao, hoài bão và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp Đại hội đã thảo luận và quyết nghị”.

Với vai trò lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian tới, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhất trí với những nội dung liên quan đến việc cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời mong muốn việc triển khai thực hiện sẽ giúp các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt quan trọng, trở thành nguồn lực lớn để đất nước phát triển trong giai đoạn mới; thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt, quá trình xây dựng các văn kiện đại hội, công tác nhân sự, đại biểu Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cho biết: “Các cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng cao vào những quyết sách của Đại hội XIII của Đảng để xây dựng, phát triển đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, dự thảo văn kiện Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều nội dung mới, những khát vọng xây dựng và phát triển đất nước. Cán bộ, đảng viên, nhân viên, nhân dân kỳ vọng, các nội dung Nghị quyết sẽ sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Theo ông Lê Đức Thọ, nội dung của Nghị quyết đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. “Đây là quan điểm đúng đắn, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; từ đó tạo ra cơ sở để thể chế hóa thành các chính sách, pháp luật cũng như quá trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả”, ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Ông Lê Đức Thọ tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện nghị quyết để lãnh đạo đất nước phát triển. Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cam kết, sẽ tiếp tục nỗ lực và bám sát nội dung của Nghị quyết, cùng với các ngành, các cấp thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

TTXVN