Đà Nẵng khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc online 3.000 tỷ đồng

24/09/2020 14:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 24/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tới thăm, trao Bằng khen và "thưởng nóng" cho Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích đã phối hợp với Bộ Công an phá vụ án

Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 2.000 tỷ đồng

Bộ Công an đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua mạng cá độ M88 và phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự C45 triệt phá.

lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng, tối 23/9, Công an thành phố đã phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an  huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ chia thành 20 mũi phá chuyên án. Các lực lượng đã triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lên tới 3.000 tỷ đồng do Huỳnh Ngọc Anh (sinh năm 1972, ngụ tại địa chỉ 32 Ngô Trí Hòa, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định: Từ đầu năm 2020, Huỳnh Ngọc Anh cùng đồng bọn đã sử dụng trang mạng http://www.bong88.com để tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng 17 đối tượng khác về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (Áo trắng) trao thưởng cho lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Bước đầu lực lượng công an thu giữ tang vật là 1,2 tỷ đồng tiền mặt; 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 2 khẩu súng, 3 cây kiếm, nhiều đạn cùng công cụ hỗ trợ khác. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan nên quá trình phá án diễn ra nhanh chóng, an toàn. Các đối tượng hầu hết đều có tiền án, tiền sự, cộm cán và có mang vũ khí nhưng đã nhanh chóng bị khuất phục. Đây là vụ cờ bạc có số tiền lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, truy nã những đối tượng bỏ trốn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao các nỗ lực của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng đây là một chuyên án mẫu mực, được âm thầm triển khai suốt 3 tháng, minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công an và lực lượng Công an các tỉnh, thành phố.

Việc triệt phá ổ cờ bạc lớn trên góp phần truy quét mạnh mảng tội phạm cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, đòi nợ thuê... giúp thành phố Đà Nẵng phát triển bình yên, ổn định hơn.

Quốc Dũng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm