Đá cho vui sao bầu Đức vẫn thay tướng?

28/09/2020 16:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức nhiều lần khẳng định HAGL chỉ đầu tư để đá “cho vui” chứ không mơ mộng mục tiêu ở V-League. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở đội bóng phố Núi lại cho thấy điều ngược lại.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức 'trảm' HLV người Hàn Quốc trước trận gặp TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức 'trảm' HLV người Hàn Quốc trước trận gặp TPHCM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức 'trảm' HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon trước trận gặp TPHCM tại vòng 13 V-League 2020.

Có lẽ bầu Đức đã rất không hài lòng khi HAGL để thua SLNA ở vòng 12 tuần qua. Rất nhanh, ông chủ CLB HAGL đã quyết định “cất” HLV Lee Tae Hoon lên ghế Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) vào sáng 28/9 qua thông báo ngắn gọn trên trang của CLB.

HAGL là đội hiếm hoi trong lịch sử V-League và cũng đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi có cùng lúc 2 HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh đảm nhận vai trò đồng HLV trưởng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, HAGL thay tướng, V League, lịch thi đấu vòng 13 V League, trực tiếp bóng đá, BXH V League
HLV Lee Tae Hoon vừa bị bầu Đức chỉ đạo đưa lên ghế GĐKT thay vì HLV trưởng HAGL. Ảnh: VPF

HLV Lee Tae Hoon đảm nhận chức danh GĐKT sau khi không thể đưa HAGL bứt phá hoặc cán đích an toàn trong TOP 8 sau 12 vòng đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc không còn nhận được sự tin tưởng từ bầu Đức, điều tưởng chừng ông sẽ có trong năm nay.

So với những mùa trước đó, HAGL của hiện tại tốt ngang ngửa năm 2018, thời điểm một HLV người Hàn Quốc khác dẫn dắt CLB này là Chung Hae Seong. Chiến lược gia đang làm việc cho TP.HCM năm đó đã giúp HAGL có 17 điểm sau 12 vòng đấu. Năm 2019, HAGL cũng chỉ có 15 điểm sau 12 lượt, xếp thứ 8 thay vì thứ 7 như hiện tại.

HLV Lee Tae Hoon chưa biết có chấp nhận ý đồ chuyển giao của bầu Đức hay không nhưng người tiền nhiệm Chung Hae Seong như nhiều người đã biết sau hành động tương tự tại TP.HCM đã quyết định đệ đơn xin nghỉ việc.

HLV Chung Hae Seong tức giận vì bị lãnh đạo CLB xem nhẹ. Chỉ khi TP.HCM có quyết định xuống nước, mời lại ông Chung với vai HLV trưởng đàng hoàng đỉnh đạc của đội thì “gương vỡ lại lành”.

Những HLV ngoại thường thể hiện cá tính rất mạnh khi làm việc ở V-League. HLV Lee Tae Hoon nếu giữ vai trò GĐKT ở HAGL thì có lẽ sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự như người tiền nhiệm Chung Hae Seong từng phải rời phố Núi sau V-League 2018.

Ông Chung đã chia sẻ trải nghiệm đại ý như hữu danh vô thực khi giữ vai trò GĐKT ở HAGL năm đó với giới truyền thông và nó ám ảnh ông đến hiện tại. HLV trưởng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp mới là người có thực quyền, hoàn toàn nắm vai trò chuyên môn ở CLB còn GĐKT là chức danh không có tiếng nói trọng lượng ở đội 1.

Bầu Đức “cất” HLV Lee Tae Hoon ngay ở thời điểm quyết định của mùa giải 2020 càng cho thấy ông không thể ngồi yên giao “những đứa trẻ” cho ông Lee. Dẫu tuyên bố “đá cho vui” nhưng nếu HAGL không có mặt ở TOP 8 sau lượt đi mà rơi xuống TOP 6 đua trụ hạng, danh tiếng của HAGL lại càng suy giảm.

Trong khi đối thủ của HAGL tuần tới là TP.HCM đang sở hữu Công Phượng, cầu thủ sáng giá do bầu Đức cất công đào tạo đang thể hiện một bộ mặt tích cực thì Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương... phải khốn đốn lo lắng từng vòng, những so sánh đó càng khiến người HAGL đau lòng.

HLV Lee Tae Hoon trên thực tế không phải là cứu tinh của HAGL, dù ông thầy Hàn Quốc đã có hơn 1 năm làm việc cho đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, bầu Đức cũng không có cách nào vực dậy CLB bởi chính ông cũng chỉ giao chỉ tiêu “đá cho vui” cho Văn Toàn cùng toàn đội.

HLV Lee Tae Hoon không dám nghe theo lời bầu Đức, kiểu đá đẹp thua cũng được. Ông cho HAGL đá thực dụng hơn, thành tích ổn hơn trên sân nhà, nhưng vẫn mang tiếng “dại chợ”. Những điểm yếu đi cùng năm tháng với HAGL không được HLV Lee Tae Hoon lấp đầy và rồi cũng như nhiều người tiền nhiệm, ông Lee “chết” dưới tay Chủ tịch HAGL.

Đội bóng phố Núi tuần này sẽ chơi trận quyết định với TP.HCM. Họ phải thắng hoặc ít nhất hòa và cầu mong đối thủ sẩy chân để có thể yên tâm “đá cho vui” trong giai đoạn 2.

Nhìn bầu Đức thay HLV, nhưng lại “tít mù rồi lại vòng quanh” với những cái tên cũ như HLV Dương Minh Ninh, Công Phượng có lẽ sẽ trở về Pleiku tới đây với nhiều suy nghĩ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm